Huế: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

Huế: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

Trần Công Định
Thứ 3, 06/10/2020 | 19:08
0
Theo lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Huế, đơn vị sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu khiến dư luận xã hội bức xúc.

Vừa qua, Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 trường tiểu học Lê Lợi, phường Phú Nhuận, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc trường này có hành vi thu 500.000 đồng/học sinh để làm quỹ dự phòng bắt máy lạnh, khiến các phụ huynh tỏ ra bức xúc, khó hiểu.

Giáo dục - Huế: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

Trường tiểu học Lê Lợi, nơi để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học khiến dư luận bức xúc.

Các phụ huynh cho biết, việc nhà trường thu mỗi em 500.000 đồng để làm quỹ dự phòng bắt máy lạnh là không hợp lý, bởi lẽ, tổng các khoản nộp bắt buộc, tự nguyện mà một học sinh phải đóng cho nhà trường và lớp, tiền mua sách là không dưới 4,5 triệu đồng rồi, chưa kể tiền thuê bảo mẫu.

"Mỗi lớp có một bảo mẫu và được trả tiền công 2 triệu đồng mỗi tháng để chăm sóc các cháu buổi trưa ở lại bán trú. Bên cạnh đó còn mua quần áo, các dụng cụ học tập, năm nay kinh tế khó khăn, công việc của chúng tôi không ổn định nên đó là khoản tiền không nhỏ", một phụ huynh của trường chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, đối với khối lớp 1 trường tiểu học Lê Lợi, riêng tiền tăng cường cơ sở vật chất bán trú là 800.000 đồng/em/năm, các khối lớp 3,4 là 500.000 đồng/em/năm và khối lớp 5 là 300.000 đồng/em/năm. Ngoài ra, các em còn nộp thêm khoản an ninh trật tự 50.000 đồng/em...

Được biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, UBND TP.Huế đã có công văn nhắc nhở, phê bình trường tiểu học Lê Lợi chưa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND thành phố về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021. Ngoài ra, UBND TP.Huế đề nghị trường này phải trả lại các khoản thu chậm nhất vào ngày 25/9.

Trước những thông tin trên, trả lời PV, ông Đoàn Quý, Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi, TP.Huế cho biết, nhà trường đã tiến hành trả lại tiền cho các phụ huynh sau yêu cầu của UBND TP.Huế.

Theo đó, trường này đã trả lại các khoản đã thu gồm: 500.000 đồng/học sinh khối 1 làm quỹ dự phòng bắt máy điều hòa, 50.000 đồng/học sinh khoản an ninh trật tự. Riêng đối với khoản thu tăng cường cơ sở vật chất bán trú, đối với khối 1 được trả lại 300.000 đồng/học sinh, trường chỉ giữ lại mỗi em 500.000/đồng. Đối với khối lớp 2, 3 và 4 trả lại 400.000 đồng và giữ lại 100.000 đồng, khối lớp 5 trả lại 250.000 đồng, giữ lại 50.000 đồng.

Liên quan đến vấn đề này, làm việc với PV, ông Lâm Thủy, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ngay từ đầu năm học, đơn vị đã triển khai các văn bản hướng dẫn của bộ GD&ĐT, HĐND - UBND tỉnh, sở GD&ĐT, UBND thành phố và phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các khoản thu đầu năm. Hiện nay, đơn vị đã yêu cầu các trường báo cáo dự toán kinh phí thu đầu năm để kiểm tra, rà soát và yêu cầu trường thực hiện theo đúng quy định.

Theo ông Thủy, đơn vị sẽ tham mưu cho UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị giáo dục trực thuộc có đơn thư phản ánh và sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu khiến dư luận xã hội bức xúc.

"Quan điểm của đơn vị là phải làm đúng quy định, các khoản được thu và các khoản không được thu theo Thông tư 55. Thu không đúng thì phải trả lại hoặc lạm thu thì phải chấn chỉnh ngay để đem lại sự công bằng trong giáo dục và trong các cơ sở giáo dục", ông Thủy nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thủy, đơn vị yêu cầu các cơ sở giáo dục mức thu phải dự toán kinh phí hợp lý, đúng mục tiêu huy động, nội dung thu phải được sự đồng thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, thống nhất và thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017 của bộ GD&ĐT.

Ông Thủy chia sẻ thêm, vừa qua, sau khi dư luận phản ánh về tình trạng lạm thu xuất hiện ở trường tiểu học Lê Lợi, đơn vị đã làm việc với lãnh đạo của trường này và yêu cầu nhà trường phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu sai. Đồng thời, đơn vị cũng đang chờ chỉ đạo của thành phố để tiến hành xử lý các cá nhân để xảy ra sai phạm ở trường tiiểu học Lê Lợi.

Lạm thu núp bóng phụ huynh tự nguyện

Thứ 5, 24/09/2020 | 11:37
Câu chuyện lạm thu đầu năm học dường như không còn quá xa lạ với dư luận, mặc dù được “chấn chỉnh” nhưng vẫn nhởn nhơ tồn tại ở khắp nơi.

Hà Nội yêu cầu công bố đường dây nóng để phản ánh lạm thu

Chủ nhật, 20/09/2020 | 19:44
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm tra công tác thu chi đầu năm học và công bố số điện thoại đường dây nóng để phụ huynh, người dân phản ánh sai phạm.

Đà Nẵng: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu lạm thu đầu năm học

Chủ nhật, 04/08/2019 | 20:37
Ngày 4/8, bà Lê Thị Bích Thuận, giám đốc sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có quy định thực hiện các khoản thu giá dịch vụ năm học 2019-2020.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.