Hưng Yên: Điều tra việc các chủ máy gặt bị côn đồ đánh ‘dằn mặt’, đe dọa

Hưng Yên: Điều tra việc các chủ máy gặt bị côn đồ đánh ‘dằn mặt’, đe dọa

Thứ 5, 05/10/2017 | 19:00
0
Trong khi đang tiến hành điều khiển máy gặt, thu hoạch mùa màng thuê cho nông dân, các chủ máy gặt ở thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đã bị nhiều đối tượng côn đồ hành hung, đe dọa.

Clip: Nông dân khốn đốn trước tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa

Ngày 5/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Vũ Chí Công – Trưởng Công an huyện Kim Động cho biết: “Qua báo cáo sơ bộ của Công an thị trấn Lương Bằng, Công an huyện Kim Động đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi hành hung, đe dọa các chủ máy gặt của một số đối tượng”.

Pháp luật - Hưng Yên: Điều tra việc các chủ máy gặt bị côn đồ đánh ‘dằn mặt’, đe dọa

Một số chủ máy gặt ở đã bị hành hung, đe dọa (Ảnh minh họa)

Trước đó, nông dân thị trấn Lương Bằng cùng một số chủ máy gặt đã trình báo, phản ánh tới Công an thị trấn Lương Bằng về sự việc trên. Trên cơ sở đó, Công an thị trấn Lương Bằng đã có báo cáo Công an huyện Kim Động.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 26/9, ông Đào Đức H. (SN 1967, trú tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) đang gặt thuê cho người dân bằng máy gặt đập liên hoàn tại thôn Động Xá, thì có 7 - 8 thanh niên đi trên 4 xe mô tô không gắn biển kiểm soát, xăm trổ đầy mình, trên tay cầm tuýp sắt có gắn dao nhọn ở đầu tuýp, gậy, dao đến hỏi: "Ai là chủ máy gặt?".

Khi ông H. nhận là chủ máy gặt, thì lập tức bị số thanh niên này chửi bới, đe dọa, yêu cầu đưa máy lên không được gặt. Ông H. nói: "Nhân dân thuê tôi thì tôi gặt, cớ sao các anh ngăn cản tôi?".

Ngay lập tức, số thanh niên này lao vào lấy dao gắn trên dầu tuýp sắt dí vào cổ ông H., và dùng một đoạn gậy hay tuýp vụt vào sườn, đấm vào mặt ông H.. Sau đó, ông H. chạy lên đường ngồi thì bị một thanh niên khác dùng đầu gối chân thúc vào mạng sườn. Ông H. bỏ chạy và cùng với một số người dân gọi điện báo Công an thị trấn.

Công an thị trấn Lương Bằng đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, một số thanh niên đã lên xe mô tô bỏ chạy, còn lại 2 đối tượng trong đó có Nam và một đối tượng chưa rõ tên được Công an thị trấn và Công an huyện đưa về trụ sở làm việc.

Trong khi vụ việc vẫn đang được thụ lý giải quyết thì vào khoảng 15h ngày 1/10, lại có 6 - 7 thanh niên xăm trổ trên người đi trên 3 xe mô tô không gắn biển kiểm soát tiếp tục đến cánh đồng thôn Động Xá đe đọa các chủ máy gặt. Yêu cầu các chủ máy gặt nếu không đánh máy lên thì các đối tương này sẽ chém chết.

Sau khi nhận được thông tin, Công an thị trấn Lương Bằng đã bố trí lực lượng cùng lãnh đạo thôn đến khu vực xảy ra vụ việc thì các đối tượng trên bỏ đi.

Theo Đại tá Công, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã xác định được các đối tượng liên quan đến sự việc này. Tuy nhiên, các đối tượng này đang được cho tại ngoại, cơ quan công an đang xác minh động cơ, điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Minh Sơn

Bắt nhóm đối tượng bảo kê, cưỡng đoạt tiền chủ máy gặt

Thứ 3, 05/09/2017 | 18:56
Vừa ra tù, Lê Văn Lý đã cấu kết với Nguyễn Quang Cảnh soạn sẵn hợp đồng, ép các chủ máy gặt ký vào để thu tiền bảo kê. Nếu ai không chịu ký, chúng kéo xuống ruộng đe doạ và cưỡng đoạt tiền.

Cán bộ công an phường ép nông dân dùng máy gặt lúa... độc quyền

Thứ 6, 08/05/2015 | 11:10
Ngày 5/5, Công an TP Huế cho biết, cơ quan này đang xác minh làm rõ, việc bà con ở phường Hương Long phản ánh CAP này lập biên bản, không cho nông dân sử dụng máy gặt tự thuê vào đồng gặt lúa.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.