Hủy án sơ thẩm vụ CSGT kêu

Hủy án sơ thẩm vụ CSGT kêu "đàn em" đánh chết người vi phạm

Võ Công Thư
Thứ 6, 29/09/2017 | 14:14
0
Sau khi bị tuyên án, nguyên Thượng úy CSGT kháng cáo kêu oan, các “đàn em” của Như kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 29/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Phạm Sỹ Hoài Như (SN 1980, nguyên Thượng úy CSGT, Công an quận Tân Bình) cùng đồng phạm đánh chết người.

Ngoài Như, 4 đồng phạm gồm: Nguyễn Minh Chung (SN 1991, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Ngô Thành Vương (SN 1996, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Trần Đức Vững (SN 1996, quê tỉnh Quảng Ngãi) và Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997, ngụ tỉnh Đắk Nông) cũng bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn Văn C. - người vi phạm giao thông tại khu vực giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú.

Pháp luật - Hủy án sơ thẩm vụ CSGT kêu 'đàn em' đánh chết người vi phạm

Bị cáo Như tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tối 25/6/2014, ông Nguyễn Văn C. (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) điều khiển xe máy trong tình trạng có sử dụng rượu bia. Lúc này, tổ tuần tra CSGT Tân Bình (do Như làm tổ trưởng) đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình) đã yêu cầu dừng xe, đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, ông C. không chấp hành, cự cãi và không ký vào biên bản do CSGT lập. Thế nên, Như đã gọi điện cho Chung yêu cầu đến nơi Như đang làm việc để nhờ một số chuyện. Nghe điện thoại xong, Chung gọi cho Hạnh, Vững và Vương đến theo yêu cầu.

Khi nhóm Chung đến nơi, Như nói ông C. không ký biên bản và cự cãi. Sau đó, bị cáo Như “ra lệnh” cho Chung đánh dằn mặt ông C..

Nhận “lệnh” từ Như, Chung cùng đồng phạm đã dụ ông C. ra chỗ vắng, rồi đánh đập khiến ông gục xuống đường. Ông C. đứng dậy lết đến tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Thấy ông C. bị thương, tổ CSGT đã gọi taxi đưa ông vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng ông tử vong vào rạng sáng hôm sau.

Vụ án từng được đưa ra xét xử nhiều lần nhưng đều bị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhằm làm rõ hành vi, cũng như tội danh của từng bị cáo, cũng như làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông C..

Với hành vi gọi người đến đánh người vi phạm, cơ quan chức năng xác định, Như đã có sai phạm cực kỳ nghiêm trọng nên cần thiết phải xử lý. Ngày 11/9/2014, Công an TP.HCM quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phạm Sỹ Hoài Như. Đến ngày 7/11/2014, công an bắt tạm giam Như để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.Thế nhưng, sau đó, Như được cho tại ngoại.

Trước đó, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Như 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, Chung 12 năm tù, Vững 11 năm tù, Vương 9 năm tù và Hạnh 5 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Cho rằng mình không phạm tội, Như kháng cáo kêu oan. Các đồng phạm của Như kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện gia đình ông C. kháng cáo đề nghị giám định làm rõ nguyên nhân cái chết của ông C..

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Như vẫn giữ nguyên kháng cáo và khai mình bị oan. Việc Như gọi Chung đến không phải là đánh ông C. mà đến đưa ông C. về nhà.

Các đồng phạm của Như lại cho rằng, họ “thừa lệnh” của Như để đánh ông C., khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, quá trình tố tụng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng còn nhiều điều chưa được làm rõ. Trong vụ án này, lời khai của các bị cáo có sự mâu thuẫn với nhau nên cần đối chất làm rõ đâu mới là lời khai đúng sự thật.

Các bị cáo bị truy tố, xét xử tội Cố ý gây thương tích nhưng kết luận giám định chưa làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Cấp sơ thẩm xác định bà Thảo, người đại diện hợp pháp của bị hại là chưa chính xác.

Ngoài ra, vụ án còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Thế nên, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm trả hồ sơ về VKSND TP.HCM để điều tra xét xử lại.

Clip: CSGT hát cùng người vi phạm sau xử phạt gây bão dân mạng

Thứ 2, 28/08/2017 | 20:29
Sau khi lập biên bản xử phạt lỗi tốc độ, trung tá CSGT vui vẻ ngồi đàn hát cùng tài xế vi phạm. Hành động này đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Hoãn xử nguyên Thượng úy CSGT nhờ ‘đàn em’ đánh chết người vi phạm

Thứ 2, 12/06/2017 | 20:23
Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù, nguyên Thượng úy CSGT cho rằng mình bị oan nên kháng cáo.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.