Hủy án vụ tài xế mê cờ bạc sát hại lái xe ôm, cướp tài sản

Hủy án vụ tài xế mê cờ bạc sát hại lái xe ôm, cướp tài sản

Thứ 2, 15/05/2017 | 15:46
0
Kết luận giám định cho thấy, mũ bảo hiểm và vết đường vân trên xe máy tang vật không phải dấu vân tay của Hiền. Dấu vết trên đầu móng tay nạn nhân không có kiểu gen của Hiền.

Ngày 15/5, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Hiền (SN 1973, quê tỉnh Tây Ninh) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, Hiền bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tổng mức án là tử hình về 2 tội danh trên. Cho rằng mình không phạm tội, Hiền kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15/5, bị cáo Hiền một mực kêu oan, cho rằng mình chỉ bị bức cung nhục hình nên mới khai nhận chứ bản thân bị cáo hoàn toàn không biết gì về cái chết của bị hại.

Đại diện VKSND cấp cao tại TP.HCM cho rằng, hiện trường lại có rất nhiều dấu vết của những người khác như vết máu, kiểu gen… Bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn diện hồ sơ của vụ án. Nhằm tránh oan sai, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên hủy án bản sơ thẩm.

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, trong người nạn nhân có nồng độ cồn 62mg/100ml máu. Nạn nhân đã uống rượu vào thời gian nào, với ai... vẫn chưa được làm rõ. Trong khi lời khai của các nhân chứng về thời gian lần cuối gặp nạn nhân có nhiều mâu thuẫn.

Lời khai của Hiền trong hồ sơ mâu thuẫn với thực nghiệm điều tra. Kết luận giám định cho thấy, mũ bảo hiểm và vết đường vân trên xe máy tang vật không phải dấu vân tay của Hiền. Dấu vết trên đầu móng tay nạn nhân không có kiểu gen của Hiền.

Vì thế, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hiền, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về VKSND tỉnh Tây Ninh điều tra, xét xử lại.

An ninh - Hình sự - Hủy án vụ tài xế mê cờ bạc sát hại lái xe ôm, cướp tài sản

 Bị cáo Hiền tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Hiền làm nghề tài xế nhưng nghiện cờ bạc, thường bỏ việc, bỏ vợ con đi chơi và ra trọ riêng ở nhà trọ thuộc thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 7/3/2015, Hiền đón xe buýt về nhà mẹ vợ mượn tiền nhưng không mượn được. Lúc xuống xe ở khu vực nội ô Tòa thánh Tây Ninh, Hiền mua trái cây của 1 người phụ nữ bán dạo và trộm 1 con dao gọt trái cây bỏ vào túi quần.

Sau đó, Hiền thuê xe ôm của ông Lâm Văn N. (SN 1954, ngụ phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) chở về nhà ở xã Suối Ngô (huyện Tân Châu). Thế nhưng, trên đường đi, Hiền thay đổi ý định kêu ông N. chở về xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 18h cùng ngày, khi đến khu vực vườn mãng cầu vắng thuộc ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Hiền nói dối có người quen và kêu ông N. rẽ vào để mượn tiền trả. Tại đây, Hiền dùng dao đâm khiến ông N. tử vong rồi lấy xe, bóp, điện thoại của nạn nhân.

Đến khu vực cầu K21, thuộc ấp Tân Phước, xã Tân Bình, TP.Tây Ninh, Hiền xuống kênh rửa tay, giặt áo rồi ném dao, bóp và nón bảo hiểm nạn nhân xuống kênh phi tang.

Trên đường đi sang Campuchia, điện thoại hết tiền, Hiền lấy điện thoại cướp được của nạn nhân gọi điện thoại nhờ người đưa đi sang biên giới. Khi sang Campuchia, Hiền cầm xe máy được 4 triệu đồng và nướng sạch vào casino.

Hôm sau, do hết tiền, Hiền cầm điện thoại của nạn nhân được 200.000 đồng rồi đón xe ôm chở về Tây Ninh sau đó đi TP.HCM trốn.

Ngày 10/5/2015, Hiền bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam theo lệnh truy nã.

Công Thư

Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.