Huyền Như đưa chị gái bán trứng lên phó giám đốc

Huyền Như đưa chị gái bán trứng lên phó giám đốc

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:20
0
Bị truy tố với vai trò giúp sức cho Huyền Như, Huỳnh Mỹ Hạnh nức nở khai trước tòa rằng, đang đi bán trứng vịt lộn thì được em gái đưa về làm phó giám đốc công ty và sai ký một số hợp đồng để lừa đảo.

Bước sang ngày làm việc thứ 4 của phiên xử Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo 4.000 tỷ đồng, HĐXX dành thời gian cho VKS và luật sư các bên thẩm vấn các bị cáo. Tuy nhiên, cho rằng nội dung vụ án đã được HĐXX làm rõ, đại diện VKS từ chối xét hỏi.

Phần xét hỏi được tiếp tục khi luật sư Trương Thị Hòa đặt câu hỏi với thân chủ - bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái của Huyền Như). Hạnh bị cáo buộc là đã không ngăn cản những hành vi gian dối, lừa đảo của Huyền Như mà còn giúp sức cho em gái làm hồ sơ khống chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Trả lời các câu hỏi của luật sư, Hạnh cho biết, trước khi về làm việc cho công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải do Như thành lập, bà đang đi bán hột vịt lộn và trình độ văn hóa cũng chỉ mới hết lớp 9. Hạnh cũng thừa nhận đã đến ngân hàng VIB ký một số hợp đồng do Như chỉ đạo vì “Như quá bận không thể đi được”.

"Bị cáo cũng biết là mình không có khả năng nhưng vì Như nói 'bán hột vịt được bao nhiêu đâu, về làm công ty giúp em'. Có lúc tôi hỏi về công việc, Như bảo 'cứ làm đi hỏi nhiều làm chi , em có làm gì phạm pháp đâu'. Bị cáo không ngờ lại bị chính em ruột của mình lừa mới dẫn tới ngày hôm nay. Bị cáo rất ân hận”, Hạnh nức nở khai tại toà. Phía dưới, Huyền Như cúi đầu lau nước mắt.

Được mời lên thẩm vấn ngay sau đó, Như xác nhận những lời khai của chị gái. Bị cáo cho hay, ban đầu đưa Hạnh về làm nhân viên với mức lương 3 triệu đồng một tháng. Sau này khi lên làm phó giám đốc công ty Hoàng Khải thì Như trả lương cho chị 7–8 triệu đồng. “Tất cả những hồ sơ chị Hạnh ký đều do bị cáo làm giả, chị ấy hoàn toàn không biết gì. Biết là mình đã làm sai nhưng bị cáo không dám nói với chị gái”, Như khai.

Một số luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Anh Tuấn, Huỳnh Hữu Danh, Phạm Thị Tuyết Anh... cũng lần lượt thực hiện quyền xét hỏi.

Pháp luật - Huyền Như đưa chị gái bán trứng lên phó giám đốc

Huyền Như khóc khi nghe chị gái trách tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Là người đầu tiên tham gia bước tố tụng này, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu, đơn vị được cho là bị Huyền Như lừa 128 tỷ đồng, đặt khá nhiều câu hỏi với Ngân hàng Vietinbank nhằm xác định trách nhiệm của ngân hàng này với phần thiệt hại của công ty. Tuy nhiên, đa phần các câu hỏi đều bị đại diện Vietinbank từ chối trả lời.

Sự việc khá căng thẳng khi xuất hiện những câu đôi co giữa hai bên. Ngay sau đó, chủ tọa Nguyễn Đức Sáu phải lưu ý rằng, do số lượng luật sư tham gia phiên tòa khá đông nên đề nghị các luật sư lần lượt đặt đâu hỏi cho đại diện Vietinbank và ngân hàng này có trách nhiệm phải ghi nhận lại toàn bộ để trả lời ở phần sau tranh luận.

Một số các luật sư khác tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nguyên đơn dân sự trong vụ án cũng lần lượt được mời lên. Đa phần các câu hỏi đặt ra đều liên quan đến trách nhiệm của Vietinbank đối với thiệt hại của các tổ chức.

Theo Hải Duyên (tin tức Vnexpress)

Xem tin tức sự kiện nóng nhất trên Nguoiduatin.vn tại: Thời sự

Vụ 'siêu lừa' Huyền Như: Bị hại 'buộc' VietinBank phải trả tiền gửi

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:20
Khẳng định số tiền bị chiếm đoạt đều do ký hợp đồng với Vietinbank, tất cả các nguyên đơn dân sự và bị hại đều đề nghị tòa xác định ngân hàng này phải là bị đơn dân sự của vụ án, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

TPHCM: Thuộc cấp đồng loạt tố Huyền Như gài bẫy

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:20
Sáng 8/1, TAND TPHCM tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo nguyên là cán bộ của Vietinbank thuộc Phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng, chi nhánh TPHCM.

Vụ Huyền Như: NH cho vay không tài sản, thiệt hại cho người khác?

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Ngày 8/1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền như tiếp tục diễn ra với những tình tiết mới. Nhiều nữ đại gia được triệu tập đến tham dự phiên tòa. Trong ngày thứ 3 diễn ra phiên xét xử này, nhiều kẽ hở trong việc quản lý của ngân hàng đã được làm rõ.

Đại án 'siêu lừa' Huyền Như: Đi tìm người bị hại

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Ngày 7/1/2014, ngày thứ hai xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như, HĐXX đã bắt đầu tiến hành phần thẩm vấn “siêu lừa” về hành trình phạm tội lừa đảo 3900 tỷ đồng.

Ai hưởng lợi sau vụ 'siêu lừa' ngân hàng Huyền Như?

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Tại tòa, Huỳnh Thị Huyền Như thừa nhận còn chiếm đoạt của các đơn vị cá nhân hơn 3.900 tỷ đồng nhưng tất cả tài sản còn lại của bị cáo đều đã bị kê biên với tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng. Vậy hàng ngàn tỷ đồng Như chiếm đoạt đã đi đâu? Ai thực sự là người hưởng lợi sau vụ án?

Động cơ khiến Huyền Như lừa đảo hàng nghìn tỷ

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Lý giải về động cơ lừa hàng nghìn tỷ, Như cho rằng, do kinh doanh thua lỗ, bị các chủ nợ thúc ép, dọa “đập nát mặt” nên sợ hãi phải tìm mọi cách để có tiền.

Vụ 'siêu lừa' Huyền Như: Bị hại 'buộc' VietinBank phải trả tiền gửi

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:20
Khẳng định số tiền bị chiếm đoạt đều do ký hợp đồng với Vietinbank, tất cả các nguyên đơn dân sự và bị hại đều đề nghị tòa xác định ngân hàng này phải là bị đơn dân sự của vụ án, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

TPHCM: Thuộc cấp đồng loạt tố Huyền Như gài bẫy

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:20
Sáng 8/1, TAND TPHCM tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo nguyên là cán bộ của Vietinbank thuộc Phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng, chi nhánh TPHCM.

Vụ Huyền Như: NH cho vay không tài sản, thiệt hại cho người khác?

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Ngày 8/1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền như tiếp tục diễn ra với những tình tiết mới. Nhiều nữ đại gia được triệu tập đến tham dự phiên tòa. Trong ngày thứ 3 diễn ra phiên xét xử này, nhiều kẽ hở trong việc quản lý của ngân hàng đã được làm rõ.

Đại án 'siêu lừa' Huyền Như: Đi tìm người bị hại

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Ngày 7/1/2014, ngày thứ hai xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như, HĐXX đã bắt đầu tiến hành phần thẩm vấn “siêu lừa” về hành trình phạm tội lừa đảo 3900 tỷ đồng.

Ai hưởng lợi sau vụ 'siêu lừa' ngân hàng Huyền Như?

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Tại tòa, Huỳnh Thị Huyền Như thừa nhận còn chiếm đoạt của các đơn vị cá nhân hơn 3.900 tỷ đồng nhưng tất cả tài sản còn lại của bị cáo đều đã bị kê biên với tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng. Vậy hàng ngàn tỷ đồng Như chiếm đoạt đã đi đâu? Ai thực sự là người hưởng lợi sau vụ án?

Động cơ khiến Huyền Như lừa đảo hàng nghìn tỷ

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Lý giải về động cơ lừa hàng nghìn tỷ, Như cho rằng, do kinh doanh thua lỗ, bị các chủ nợ thúc ép, dọa “đập nát mặt” nên sợ hãi phải tìm mọi cách để có tiền.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.