Huyết trắng giữ vai trò cho âm đạo luôn ẩm ướt, chống các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập cơ thể. Tuy nhiên, nhiều khi sự tấn công của mầm bệnh lại vượt quá khả năng bảo vệ của loài dịch này, dẫn đến viêm nhiễm.
Nguy hiểm hơn, nếu để bệnh kéo dài, thường xuyên tái phát dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như tắc vòi ống dẫn trứng làm vô sinh, sinh non, sảy thai, thậm chí ung thư cổ tử cung, tử vong...
Những trường hợp bị huyết trắng thường là do một số bệnh như vi nấm (candida albicans) tạp trùng, trùng roi (trichomonas) xâm nhập vào ‘vùng kín’ gây ra viêm nhiễm cho các cô bé.
Vì bệnh này liên quan đến ‘vùng kín’ nên nhiều phụ nữ khi mắc bệnh thường ngại khi đến các hiệu thuốc hay phòng khám để hỏi và điều trị bệnh. Hậu quả là sức đề kháng bị xói mòn một cách oan uổng vì nhiều bệnh “ăn theo” như viêm bàng quang, viêm cổ tử cung…
Bệnh càng dễ phát tán nếu nạn nhân không có phương pháp điều trị đúng cách, điều trị bằng thuốc kháng sinh bừa bãi vì kháng sinh không khử nấm mốc mà chỉ diệt vi khuẩn, thành phần đối kháng với nấm. Bệnh huyết trắng khi đó như cá gặp nước khiến gia chủ mệt nhoài vì thuốc, vì tiền thuốc, vì mất chất lượng cuộc sống, kể cả chuyện phòng the. Nhưng quan trọng hơn cả là bệnh có thể gây đến tắc ống dẫn chứng gây vô sinh.
Như trường hợp của một phụ nữ năm nay 23 tuổi, đã kết hôn được 2 năm nhưng vẫn chưa có em bé dù không kế hoạch một ngày nào. Cả hai gia đình đều khuyên đi khám, chữa để hai vợ chồng sớm có ‘mụn con’ và để ông bà sớm có cháu để bế bồng. Hai vợ chồng đã đi khám nhiều lần nhưng kết quả của chồng thì hoàn toàn bình thường, chỉ có chị là gặp trục trặc ở vòi. Theo lời bác sỹ thì chị bị tắc vòi trứng, rất khó có con và có thể vô sinh.
Mặc dù, bác sĩ không nói nguyên nhân do đâu nhưng chị nghĩ lí do bị bệnh của mình là do trước đây khi chưa kết hôn, chị có tiền sử bị mắc bệnh huyết trắng. Lúc đó do nghĩ huyết trắng là hiện tượng sinh lý bình thường và không có gì nghiêm trọng nên chị đã không có biện pháp điều trị. Thay vì đi khám khi thấy huyết trắng ra quá nhiều, thậm chí chuyển sang màu vàng, có mùi hôi, gây ngứa, chị lại dùng băng vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ liên tục hơn.
Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa chị mới đi khám và điều trị cùng với lời quở trách của bác sĩ "sao lại thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm với sức khỏe của mình đến vậy".
Những phụ nữ bị mắc bệnh phụ khoa như trường hợp ở trên là rất nhiều, nhưng do chủ quan mà nhiều phụ nữ đã không có những biện pháp chữa trị kịp thời, chỉ đến khi bệnh quá nặng thì mới đi khám, chữa thì đã quá muộn.
Thực tế, bệnh rất dễ phát hiện và dễ dàng chữa khỏi. Khi thấy dịch nhầy có màu trắng đục, dính bết từng mảng, mùi hôi và thấy ngứa ở âm hộ thì bạn nên đến các cơ sở y tế nhờ được sự tư vấn, điều trị của bác sỹ. Chỉ cần sau một thời gian uống thuốc bệnh có thể chữa khỏi, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra.
Duyên Trần