Thống kê mới nhất của Bloomberg cho biết, ngay sau khi có thông tin Hy Lạp đóng cửa các ngân hàng tại nước này, nhóm 400 người giàu nhất thế giới đã bị mất ít nhất 70 tỷ USD chỉ trong 1 ngày.
Tỷ phú giàu nhất thế giới – Bill Gates mất khoảng 1,4 tỷ USD trong khi nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett mất tới 1,6 tỷ USD.
Dự kiến con số trên sẽ còn tăng lên khi hôm nay (1/7), Quỹ tiền tệ thế giới IMF – Tổ chức tài chính quốc tế với 188 quốc gia thành viên có nhiệm vụ duy trì sự ổn định của nền kinh tế thế giới, chính thức tuyên bố Hy Lạp là quốc gia phát triển đầu tiên vỡ nợ.
Việc Hy Lạp trở thành quốc gia phát triển đầu tiên không thể trả nợ cho IMF đã khiến các nhà đầu tư đồng loạt tháo chạy. Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ chỉ số tín nhiệm của Hy Lạp xuống mức CC – mức tiến gần hơn đến nguy cơ "mất khả năng trả nợ" lâu dài.
Trước đó, hôm qua (30/6), Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, chính phủ nước này đã đề xuất một thỏa thuận 2 năm với Cơ chế Bình ổn châu Âu nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài chính của Athens đồng thời tái cấu trúc khoản nợ khổng lồ của quốc gia này.
Cơ chế Bình ổn châu Âu là quỹ cứu trợ thường trực của Khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), được khởi động từ năm 2012. Mục tiêu của chương trình này là duy trì ổn định tài chính trong khu vực đồng Euro
Quyết định trên được xem như là nỗ lực cuối cùng vào phút chót của Athens, với hy vọng có thể khai thông được tình trạng bế tắc kéo dài trong các cuộc đàm phán, thương lượng với các chủ nợ của nền kinh tế châu Âu này.
Tuy nhiên, tình hình đạt được thỏa thuận giữa Chính phủ Hy Lạp và các nước trong khu vực cũng không lạc quan vì theo ông Jeroen Dijsselbloem, người đứng đầu Nhóm các bộ trưởng t