Indonesia: Hé lộ đường dây buôn lậu vẹt quý hiếm bằng chai nước

Indonesia: Hé lộ đường dây buôn lậu vẹt quý hiếm bằng chai nước

Thứ 3, 05/05/2015 | 09:55
0
Hơn 24 chú vẹt nằm trong danh sách đỏ đã được cảnh sát giải cứu sau khi phát hiện những kẻ buôn lậu nhét chúng vào trong chai nước rỗng ruột để che đậy qua hải quan.

Theo tin tức trên Daily Mail, những kẻ buôn lậu đã nhét các chú vẹt mào vàng vào trong chai nước rỗng với mục đích trót lọt qua hải quan tại cảng Yanjung Perak ở Surabaya, Indonesia.

Công nghệ - Indonesia: Hé lộ đường dây buôn lậu vẹt quý hiếm bằng chai nước

Những kẻ buôn lậu nhét mỗi chú vẹt vào chai nước nhằm trót lọt qua hải quan.

Tuy nhiên, cảnh sát Indonesia đã phát hiện âm mưu trên và đưa những chú vẹt đến trung tâm y tế. Mỗi chú vẹt này ước tính trị giá khoảng 650 bảng Anh.

Những chú vẹt mào vàng được liệt kê trong danh sách các loài vật đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế năm 2007. Nạn phá rừng và săn bắt trộm đã khiến loài vẹt này chỉ còn khoảng 7.000 cá thể.

Công nghệ - Indonesia: Hé lộ đường dây buôn lậu vẹt quý hiếm bằng chai nước (Hình 2).

24 chú vẹt mào vàng mới đây đã được cảnh sát Indonesia phát hiện trong các chai nước.

Thống kê cho biết khoảng 10.000 con vẹt, bao gồm cả vẹt mào vàng được săn bắt từ tự nhiên ở Indonesia mỗi năm để cung cấp cho nhu cầu trong nước và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trên thế giới.

Khoảng 40% những chú vẹt này đã chết khi đang trên đường vận chuyển bởi những kẻ buôn lậu. Thông thường, những chú vẹt bị cấm trong hoạt động giao thương quốc tế ngoại trừ sự cho phép của quốc gia sở tại.

Công nghệ - Indonesia: Hé lộ đường dây buôn lậu vẹt quý hiếm bằng chai nước (Hình 3).

Những chú vẹt mào vàng thường chỉ đẻ một quả trứng mỗi năm và tối đa hai quả trứng trong cùng một thời điểm.

Bất chấp sự truy quét của cảnh sát Indoneisa, hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra tại nhiểu khu vực nhưng đã có chiều hướng giảm dần.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.

Hé lộ về cuộc sống kín tiếng của tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:45
Tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook vừa ghé thăm Việt Nam vào ngày 15/4 được biết đến là người có phong cách sống kín tiếng và khá giản dị.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.