Intel đang mất dần thị phần vào tay đối thủ, dự lỗ quý I/2023

Intel đang mất dần thị phần vào tay đối thủ, dự lỗ quý I/2023

Chủ nhật, 29/01/2023 | 12:29
0
Năm 2022, Intel vẫn báo lãi, tuy nhiên cả doanh thu và lợi nhuận đều thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể, quý IV/2022, Intel ghi nhận sự sụt giảm trong doanh thu xuống còn 14 tỷ USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu thấp hơn chi phí khiến cho quý IV/2022, Intel đã nhận về khoản lỗ sau thuế 664 triệu USD, thấp hơn cùng kỳ 114%.

Báo cáo hợp nhất năm 2022 đã có sự tích cực hơn quý IV/2022 khi lợi nhuận sau thuế của tập đoàn báo lãi 8 tỷ USD. Tuy nhiên con số này so với cùng kỳ năm 2021 đã bị giảm 60%.

Doanh thu thuần năm 2022, Intel đạt 63,1 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, doanh nghiệp có hơn 182,1 tỷ USD tài sản, tăng 14 tỷ USD so với hồi đầu năm. Mặc dù doanh nghiệp hiện có hơn 11 tỷ USD các khoản tiền và tương đương tiền, gần gấp 3 lần cùng kỳ, nhưng năm 2022, tài sản ngắn hạn của Intel lại thấp hơn đầu năm 8 tỷ USD.

Nợ phải trả vào cuối năm 2022 là hơn 79 tỷ USD, so với đầu năm đã tăng thêm 6 tỷ USD. Trong đó nợ ngắn hạn ghi nhận 32,1 tỷ USD. Tổng vốn cổ đông tại cuối tháng 12/2022 là 103 tỷ USD.

Ngay sau khi báo cáo tài chính được đưa ra, Intel lại đưa ra một lời dự báo khiến giới đầu tư ngạc nhiên với triển vọng ảm đạm hơn dự kiến của thị trường PC.

Tập đoàn dự kiến sẽ thua lỗ trong quý hiện tại (quý I/2023).

CEO Pat Gelsinger đã nói với các nhà đầu tư trong một cuộc gọi hội nghị: “Chúng tôi đã vấp ngã, chúng tôi mất thị phần, chúng tôi mất động lực. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ ổn trong năm nay”.

Theo ông Gelsinger, Intel đã mất thị phần trong thị trường trung tâm dữ liệu trước đối thủ Advanced Micro Devices.

Thực tế, trong năm 2022, doanh thu của tập đoàn trong mảng kinh doanh này cũng đã thể hiện phần nào những dự báo tiêu cực cho năm 2023.

Doanh thu của trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (DCAI) của Intel là 19,2 tỷ USD, giảm 15% so với năm 2021.

Vào phiên giao dịch cuối cùng trong tuần này của phố Wall, Intel đã mất 8 tỷ USD giá trị thị trường khi giá cổ phiếu liên tục sụt giảm.

Cổ phiếu Intel đóng cửa giảm 6,4%, trong khi đối thủ Advanced Micro Devices và Nvidia kết thúc phiên tăng lần lượt 0,3% và 2,8%. Nhà cung cấp cho Intel, Kla Corp đã giảm 6,9% giá trị cổ phiếu sau dự báo tiêu cực của tập đoàn.

Trong quý IV/2022, công ty đã tạo ra 7,7 tỷ USD tiền mặt từ hoạt động kinh doanh và trả cổ tức 1,5 tỷ USD. Trong cả năm tiền mặt từ hoạt động kinh doanh công ty tạo ra là 15,4 tỷ USD và trả cổ tức 6 tỷ USD.

Công ty đang có kế hoạch cắt giảm 3 tỷ USD chi phí cho năm nay.

Nhà môi giới Bernstein cho biết: “Bây giờ đã rõ tại sao Intel cần phải cắt giảm nhiều chi phí như vậy, bởi lẽ các kế hoạch ban đầu của công ty chỉ là viển vông”.

Hương Mai

 

Doanh nghiệp du lịch báo lãi gấp 17 lần hậu Covid

Thứ 6, 27/01/2023 | 18:26
Du lịch dần phục hồi sau dịch Covid-19 giúp một công ty du lịch ghi nhận một năm kinh doanh tích cực so với năm 2021.

Doanh thu và lợi nhuận hoạt động của LG Energy Solution cao kỷ lục

Thứ 6, 27/01/2023 | 14:23
Năm 2022, LGES đã đạt 25,6 nghìn tỷ KRW doanh thu, tương đương 20,7 tỷ USD và 1,2 nghìn tỷ KRW lợi nhuận hoạt động, tương đương 974,2 triệu USD.

Intel bất ngờ “quay xe”, hoãn kế hoạch đầu tư vào Đức

Chủ nhật, 18/12/2022 | 10:25
Gã khổng lồ bán dẫn của Mỹ đã tạm hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip ở Đức vào nửa đầu năm 2023, hãng tin Volksstimme của Đức đưa tin hôm 17/12.

Nhà máy chip 20 tỷ USD của Intel sẽ cần đến 7.000 công nhân

Thứ 3, 23/08/2022 | 11:28
Con số này chỉ là một phần nhỏ số công nhân cần thiết để xây dựng các khu phức hợp bao quanh các nhà máy của Intel.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Dự án hơn 4 ha “đắp chiếu” chờ thu hồi

Thứ 2, 17/07/2023 | 08:00
Nằm ở vị trí đắc địa, lại được chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhưng dự án hơn 4 ha ở xã Lê Lợi, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” từ năm 2009 đến nay.

Người tiểu đường ăn bữa phụ và món tráng miệng như thế nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:32
Người tiểu đường thường khó kiểm soát các thực phẩm trong chế độ ăn bữa phụ cũng như món trang miệng.

Tham vọng của HSBC hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm năng lượng xanh bền vững

Thứ 2, 30/05/2022 | 16:00
Năng lượng tái tạo đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, sẽ sớm vượt quá khả năng cho vay của nhiều ngân hàng trong nước, cần sự khai mở dòng vốn quốc tế cho lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh xế cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới về Đông Nam Á

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Xế nổ cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới trình làng tại Đông Nam Á đẹp long lanh, cuốn hút dân chơi xe tại đây.

Xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng đột phá trong 2 tháng đầu năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:41
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Startup xe điện GAC AION đặt mục tiêu sẽ bán 4,7 triệu xe vào năm 2030

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:52
Sau những thành công tại Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia, hãng xe điện GAC AION đặt kỳ vọng lớn vào doanh số trong tương lai nhờ tốc độ tăng trưởng kép hàng năm.

Honda tung xe ga mới Giorno+ giá 46 triệu đồng cho giới trẻ

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:53
Honda Giorno+ mới kết hợp với Donald Duck đem lại một diện mạo siêu hấp dẫn cho những nam thanh nữ tú trẻ tuổi.

Dịch vụ nhận hàng hộ shipper: Kiếm vài nghìn/đơn, ở Việt Nam chưa có

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:44
Công việc này không yêu cầu bằng cấp hay tốn nhiều sức lực mà cũng có thể giúp bạn kiếm khoảng vài triệu đồng/tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.