Iran chê hệ thống phòng không Tor của Nga

Iran chê hệ thống phòng không Tor của Nga

Thứ 4, 12/06/2013 | 09:25
0
Cách đây chưa đầy ba tháng, Tehran đã bắt đầu đàm phán với Matxcova về việc thay thế S-300 bằng hệ thống Tor.

"Theo tôi biết từ các đồng nghiệp phụ trách quốc phòng, cuộc đàm phán đã diễn ra cách đây chưa đầy ba tháng”, thứ trưởng ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahiyan cho biết.

Tor là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu là máy bay, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Nguyên bản của hệ thống được Liên Xô phát triển với tên định danh GRAU là 9K330, hệ thống thường được biết đến ở phương Tây với tên định danh SA-15 Gauntlet. Một biến thể trang bị cho tàu hải quân đã được phát triển với tên gọi 3K95 Kinzhal, phương Tây gọi là SA-N-9 Gauntlet.

Tor là hệ thống phòng không đầu tiên trên thế giới thiết kế để có thể tiêu diệt vũ khí điều khiển chính xác như AGM-86 ALCM.

Dù đàm phán đã bắt đầu từ cách đây 3 tháng nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Tiêu điểm - Iran chê hệ thống phòng không Tor của Nga

Iran nhất định phải có S - 300

Trong khi đó, hãng thông tấn Nga Itar-Tass dẫn lời phát biểu của đại sứ Iran tại Nga Mahmoud Reza Sajjadi cho hay, Iran không quan tâm tới việc cung cấp hệ thống phòng không Tor-M1E để thay thế cho các tổ hợp S-300.

“Hệ thống Tor không thể thực hiện được các chức năng của S-300. Hệ thống phòng không mà chúng tôi đã phát triển mạnh hơn hệ thống Tor”, ông Mahmoud Reza Sajjadi nói.

Hiện, Iran đã phát triển một hệ thống phòng thủ quốc gia, “và trong khuôn khổ hệ thống đó thì hệ thống phòng không Tor không thể đáp ứng được các chức năng của S-300”.

Ông  phát biểu đầy ngụ ý: “Bạn đi xe đạp đến một thành phố xa xôi khác để làm gì kia chứ?”.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh: ‘Chúng tôi sẽ có các nỗ lực để cánh cửa dành cho đàm phán được mở ra”. Theo lời đại sứ, Teheran mong muốn những trang đen tối trong hợp tác giữa hai bên sẽ sớm được lật qua.

Hồi cuối tháng 5, ông Sergei Chemezov, giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Rostech của Nga cho biết, Moscow đang nỗ lực thuyết phục Tehran rút lại vụ kiện đối với công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga, liên quan đến việc hủy bỏ hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran.

Theo hợp đồng, Moscow sẽ cung cấp 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PMU-1 cho Iran. Tuy nhiên, vào tháng 9-2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh hủy bỏ hợp đồng này theo Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cấm cung cấp cho Iran các loại vũ khí thông thường, bao gồm các hệ thống tên lửa, xe tăng, máy bay trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Tuy nhiên, Iran luôn cho rằng hệ thống tên lửa đất đối không S-300 không chịu sự ràng buộc của các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc bởi vì chúng là vũ khí phòng thủ.

Bách Nhật

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Iran muốn nối lại hợp đồng S-300 với Nga

Thứ 7, 08/06/2013 | 07:57
Iran đang chờ đợi phản hồi của Nga với đề xuất sẽ rút lại yêu cầu bồi thường về cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-300.

Tổng thống Putin: S-300 chưa tới Syria

Thứ 4, 05/06/2013 | 08:32
Ngày 4-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow chưa gửi hệ thống tên lửa phòng không S-300 tới Syria vì lo ngại sẽ gây ra mất cân bằng cán cân quyền lực trong khu vực đầy bất ổn này.

Israel phủ nhận việc Syria đã tiếp nhận tên lửa S-300

Thứ 6, 31/05/2013 | 09:09
Trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, các nguồn tin tình báo cấp cao Israel ngày 30/5 khẳng định Syria vẫn chưa nhận được lô hàng đầu tiên các khẩu đội tên lửa S-300 của Nga.

Israel dọa bắn tàu Nga chở tên lửa S-300 đến Syria

Thứ 4, 29/05/2013 | 12:28
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon tuyên bố hôm 28.5 rằng kế hoạch cung cấp tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga cho Syria là một “mối đe dọa” và đánh tín hiệu Israel sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn cản việc giao hàng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.