Nhà thờ Hồi giáo nằm ở al-Musayab, cách thủ đô khoảng 70 km về phía nam.
Các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào những người Hồi giáo dòng Shia khi họ đang đến viếng một đám tang tại một nhà thờ Hồi giáo.
Lực lượng an ninh kiểm tra địa điểm vụ nổ bom xe hơi ở khu vực tự trị người Kurd của Iraq chủ nhật.
Đất nước Iraq đã phải chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của sự căng thẳng giữa những người Hồi giáo dòng Shia và Sunni kể từ tháng Tư, khi lực lượng an ninh đã đánh sập một căn cứ của những người Hồi giáo dòng Sunni biểu tình chống chính phủ do người Shia lãnh đạo.
Người Sunni, đại diện cho thiểu số người Iraq, cảm thấy không bình đẳng về mặt chính trị kể từ khi chính quyền ông Saddam Hussein bị lật đổ vào năm 2003. Trong khi đó, những người Shia, chiếm phần lớn trong dân số Iraq, hiện đang nắm giữ chính quyền.
Trong một diễn biến khác vào ngày Chủ nhật, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào trụ sở an ninh của chính phủ người Kurd khu vực ở Erbil.
Một kẻ đánh bom tự sát trong một xe minibus đã cố gắng để vào cơ sở. Lực lượng an ninh đã nổ súng, và chiếc xe phát nổ.
Đồng thời, các tay súng đã nổ súng và cố gắng xông vào trụ sở chính, theo một tuyên bố từ chính phủ khu vực người Kurd.
Trong số 12 người thiệt mạng, sáu thi thể là của "những kẻ khủng bố" và 6 thi thể khác là của thành viên lực lượng an ninh. Ngoài ra, có hơn 40 người bị thương.
Hồng Hạnh (Theo CNN)