Ireland: Hàng chục nghìn người xuống đường đòi quyền phá thai

Ireland: Hàng chục nghìn người xuống đường đòi quyền phá thai

Trương Mạnh Kiên
Thứ 7, 30/09/2017 | 19:04
0
Sau cái chết của một phụ nữ vào năm 2012, công chúng Ireland đã yêu cầu Chính phủ từ bỏ đạo luật cấm phá thai tồn tại ở nước này nhiều thập kỷ.

Hàng chục ngàn người ở Dublin đã xuống đường tuần hành hôm 30/9 ủng hộ quyền phá thai - một vấn đề đang gây tranh cãi gay gắt ở Ireland sau khi nước này tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu vào năm tới.

Tiêu điểm - Ireland: Hàng chục nghìn người xuống đường đòi quyền phá thai

Đạo luật cấm phá thai ở Ireland từng gây ra nhiều tranh cãi.

Linda Kavanagh, phát ngôn viên của chiến dịch Quyền được phá thai nói những người xuống đường đang thể hiện quyết tâm kêu gọi đạo luật gây ra những bi kịch ở quốc gia này cần phải thay đổi.

Không giống nhiều nơi trên thế giới, phá thai luôn được coi là bất hợp pháp ở Ireland. Lần sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1983 ở Ireland từng khẳng định thai nhi và người mẹ có quyền bình đẳng ngang nhau trong cuộc sống.

Sắc lệnh cấm phá thai vấp phải sự phản đối của công chúng sau vụ việc một phụ nữ mang thai vào năm 2012 tử vong do không được phép từ bỏ đứa con của mình.

Làn sóng yêu cầu Chính phủ Ireland phải thay đổi lệnh cấm ngày càng trở nên dữ dội, trong đó các quan điểm cho rằng, một người phụ nữ phải được cho phép phá thai khi họ rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Đối mặt với sức ép từ công chúng, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tuần trước  đã công bố kế hoạch cho phép một cuộc trưng cầu được tổ chức vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6/2018, trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis.

Một cuộc thăm dò gần đây của Ipsos/MRBI cho thấy 67% số người được hỏi phản đối hành động phá thai nhưng có 76% nói rằng nó nên được hợp pháp hóa trong trường hợp phụ nữ bị cưỡng dâm.

Thủ tướng Varadkar, vốn xuất thân từ một bác sĩ cũng thừa nhận luật pháp quy định về vấn đề này đang bị hạn chế và không phù hợp.

Varadkar nói ông sẽ ủng hộ phá thai trong những trường hợp đặc biệt như thai nhi bị dị tật, nhưng không chấp nhận quyền phá thai được tiến hành rộng rãi.

Hiện mỗi năm có hàng ngàn phụ nữ Ireland phải ra nước ngoài để thực hiện phá thai, chủ yếu là đến Anh.

Trong khi đó, mặc dù những người ủng hộ quyền phá thai phản ứng tích cực với quyết định trưng cầu dân ý của Chính phủ, có những hoài nghi cho rằng nhiều chính khách uy tín trung thành với tư tưởng Công giáo sẽ tiếp tục phản đối.

Không giống như cuộc trưng cầu dân ý bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng tính hồi năm 2015, không có chính trị gia nào công khai lên tiếng kêu gọi thay đổi quyền cấm phá thai ở Ireland, dù làn sóng ủng hộ của người dân nơi đây ngày một lên cao.

Chuyện tình đồng tính lãng mạn của tân Thủ tướng Ireland

Thứ 7, 10/06/2017 | 06:36
Không phải cho đến bây giờ khi ông Leo Varadkar trở thành Thủ tướng của Ireland và công khai mối tình đồng tính của ông với bác sĩ Matt Barrett, người ta mới biết đến chuyện tình cảm của ông.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.