IS âm mưu bắt cóc Thủ tướng Malaysia

IS âm mưu bắt cóc Thủ tướng Malaysia

Thứ 4, 09/03/2016 | 08:45
0
Cảnh sát Malaysia đã phá vỡ một âm mưu của tổ chức IS nhằm bắt cóc Thủ tướng Najib Razak và Bộ trưởng cao cấp khác.

Business Insider ngày 8/3 đưa tin cho biết, cảnh sát Malaysia đã phá vỡ một âm mưu của tổ chức khủng bố khét tiếng IS nhằm bắt cóc Thủ tướng Najib Razak và Bộ trưởng cao cấp khác năm ngoái.

Trong một tuyên bố hôm 8/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Ahmad Zahid Hamidi nói rằng những kẻ khủng bố IS còn lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô hành chính Putrajaya. Chúng đã chuẩn bị thuốc nổ và tập dượt cho cuộc tấn công.

Thế giới - IS âm mưu bắt cóc Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

"Vào ngày 30/1/2015 đã bắt giữ 13 kẻ liên kết với tổ chức IS tham gia kế hoạch trên nhằm bắt cóc các nhà lãnh đạo của đất nước gồm Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng", ông nói khi trả lời câu hỏi về những nỗ lực của chính phủ Malaysia giải quyết các mối đe dọa từ IS.

Mặc dù tổ chức IS không chính thức có tại Malaysia, nhưng nhiều người Hồi giáo tại quốc gia này đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của chúng và nhận đơn đặt hàng tiến hành các cuộc tấn công khủng bố từ IS ở Syria, ông Zahid nói.

Kể từ tháng 1/2015, chính quyền Malaysia đã bắt giữ ít nhất 160 người tình nghi có liên quan tới IS, gồm cả 7 người được tin là thành viên chính thức của tổ chức khủng bố này.

Malaysia cũng đã nâng cao mức báo động và tăng cường các biện pháp an ninh trong nước sau khi điều tra phát hiện IS có liên quan tới cuộc tấn công vũ trang tại Jakarta, Indonesia vào ngày 14/1.

Ông Zahid cho biết, giữa tháng 9 năm 2014 và tháng 5 năm 2015, các thành viên IS đã lên kế hoạch thực hiện 4 cuộc tấn công lớn tại quốc gia này, bao gồm cả ở thủ đô Kuala Lumpur, Putrajaya và bang Kedah.

Các kế hoạch bao gồm ăn cắp vũ khí từ các trại quân sự, đánh bom, trộm cướp tiền tài trợ cho các cuộc tấn công và bắt cóc các nhà lãnh đạo nhà nước để đòi tiền chuộc, ông Zahid nói.

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.