Theo RT, lực lượng an ninh Iraq đã lên kế hoạch đặc biệt để hạn chế số dân thường thiệt mạng ở mức thấp nhất. Dự kiến, thành phố Fallujah có thể được giải phóng chỉ trong vài ngày tới.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iraq nói trên tờ Izvestiya: "Hiện tại, điều khó khăn nhất là việc phiến quân IS sử dụng dân thường làm lá chắn sống. MỐi đe dọa lớn nhất đến cư dân trong thành phố đến từ IS. Nhóm khủng bố này đã tiến hành nhiều vụ hành quyết tập thể và gây ra tội ác chống lại nhân loại ở Fallujah".
Lực lượng an ninh Iraq.
Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 60.000 - 100.000 dân thường bị mắc kẹt bên trong thành phố. Một số người dân nói trên tờ USA Today rằng, trong khi quân đội Iraq đang tiến sát đến Fallujah, IS đã áp đặt lệnh giới nghiêm và đưa người dân tập trung ở trung tâm thành phố để trở thành lá chắn sống.
IS cũng ngăn cản dân thường rời khỏi Fallujah và đe dọa sẽ giết hại tất cả những người muốn bỏ trốn. Hôm 22/5 vừa qua, quân đội chính phủ Iraq đã triển khai ít nhất 20.000 binh sĩ và Lực lượng Huy động Nhân dân (Popular Mobilization Forces hay PMF) đến chiến đấu chống khủng bố. Lực lượng Iraq yêu cầu người dân sớm sơ tán khỏi Fallujah, tránh thương vong đáng tiếc có thể xảy ra.
Cho đến cuối ngày 24/5, quân đội Iraq đã giải phóng 3 ngôi làng Haswahm, Albu Awda và Abbasian khỏi tay IS. Hội đồng tỉnh Anbar phát đi thông điệp tuyên bố, quân đội Iraq chỉ còn cách Falluja dưới 1 km. Hiện còn khoảng 800 - 1.000 tay súng IS cố thủ trong thành phố.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng Washington ủng hộ chiến dịch giải phóng Fallujah do quân đội Iraq tiến hành và hứa sẽ giúp đỡ nếu cần thiết.
"Lực lượng Iraq đã lên kế hoạch từ trước. Chúng tôi ủng hộ và đã được thông báo về kế hoạch này", ông Carter cho biết. "Mỹ luôn sẵ