IS rơi vào thảm cảnh sau khi bị Mỹ ném ‘Mẹ của các loại bom’

IS rơi vào thảm cảnh sau khi bị Mỹ ném ‘Mẹ của các loại bom’

Thứ 6, 14/04/2017 | 12:24
0
Tối ngày 13/4, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cho phép quân đội Mỹ thả bom phi nguyên tử MOAB xuống tỉnh Nangarhar, Afghanistan để tiêu diệt IS.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định, quả bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ đã ném trúng những mục tiêu của IS tại Afghanistan. Hiện tại vẫn chưa có báo cáo chi tiết của bộ Quốc phòng Mỹ liên quan tới số thương vong, hay thiệt hại về vật chất sau vụ ném bom.

Quân sự - IS rơi vào thảm cảnh sau khi bị Mỹ ném ‘Mẹ của các loại bom’

 Quả bom MOAB mà Mỹ dùng để ném xuống Afghanistan. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, tờ Independent Journal Review đã dẫn lời một nhà báo tự do đang hoạt động tại khu vực Kandahar, Afghanistan cho hay, khoảng 100 phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt.

“Tôi đã liên lạc với các quan chức địa phương của tỉnh Nangarhar. Họ cho biết, một khu nhà lớn của lực lượng IS đã bị phá hủy sau khi Mỹ thả bom MOAB. Như vậy, nay IS đã mất đi khu ẩn náu lớn nhất tại Afghanistan. Họ cũng nói rằng, hơn 100 phần tử IS đã bị tiêu diệt. Con số thương vong có thể còn cao hơn”, nhà báo Sarhadi nói.

Quân sự - IS rơi vào thảm cảnh sau khi bị Mỹ ném ‘Mẹ của các loại bom’ (Hình 2).

 Nhà báo Sarhadi cho hay, khoảng 100 phần tử IS đã bị tiêu diệt. (Ảnh: Ahmad Wali Sarhadi)

Nhà báo cũng nói thêm, vẫn chưa có báo cáo chính thức về dân thường bị thương vong sau vụ ném bom nhưng một quan chức cho hay, trường hợp đó vẫn có thể xảy ra.

Dựa vào ước tính số thương vong của IS nói trên, đây có thể được coi là một trong những đợt tấn công hiệu quả nhất nhằm tiêu diệt IS của chính quyền Mỹ.

Quân đội Mỹ đã thả quả bom GBU-43, hay còn được gọi với cái tên “Mẹ của các loại bom” (Mother Of All Bombs), xuống quận Achin của tỉnh Nangarhar, gần biên giới với Pakistan.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định trong một thông cáo báo chí rằng Lầu Năm Góc quyết định thực hiện vụ tấn công nhằm giảm thiểu nguy hiểm cho người Afghanistan.

Quân sự - IS rơi vào thảm cảnh sau khi bị Mỹ ném ‘Mẹ của các loại bom’ (Hình 3).

 Vụ nổ gây ra tổn thất lớn cho IS (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Esmail Shinwari, người đứng đầu quận Achin, nói: “Tôi chưa bao giờ thấy vụ nổ nào lớn như vậy. Những cột lửa lớn bùng cháy dữ dội trong khu vực. Chúng tôi vẫn chưa biết gì về thông tin thương vong, nhưng khu vực bị tấn công được coi là thành trì của IS nên tôi nghĩ có rất nhiều tay súng khủng bố đã bỏ mạng”.

Tướng John Nicholson, người đứng đầu lực lượng Washington và liên quân quốc tế tại Afghanistan, khẳng định quả bom khổng lồ của quân đội Mỹ đã nhằm vào những hang động và boongke của IS.

“Vì IS ngày càng gặp nhiều tổn thất, nên chúng tích cực sử dụng các thiết bị nổ, đồng thời lợi dụng các boongke và đường hầm để tăng cường phòng thủ. Quả bom MOAB là lựa chọn đúng đắn giúp loại bỏ những chướng ngại trên và duy trì đà tiến công của chúng tôi”, ông Nicholson nói.

Loại bom MOAB mà quân đội Mỹ sử dụng để tiêu diệt IS có chiều dài 9,7m, đường kích 102,9cm, nặng khoảng 10,3 tấn. Đây được coi là quả bom thông minh bởi nó mang trên mình một hệ thống dẫn đường GPS tân tiến bằng vệ tinh. Do được dẫn đường, nó có thể đổi hướng đi và tìm chính xác đến mục tiêu.

Quả bom này được thiết kế để phát nổ khi cách mặt đất khoảng 1-3 mét, tạo ra sức sát thương cao hơn so với quá trình nổ khi tiếp xúc mặt đất.

Nó tạo ra một làn sóng tàn phá khủng khiếp và đốt cháy rụi mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét. Bom MOAB có thể san bằng những cánh rừng lớn, tiêu diệt lượng lớn quân địch, phá hủy các cấu trúc kiên cố và đánh sập những hang động. Nhìn chung, nó có tàn phá khủng khiếp, vì vậy MOAB được Mỹ lựa chọn để tấn công vào các hệ thống hang động nơi IS đang ẩn náu.

Xem thêm: Sức công phá của ‘Mẹ của các loại bom’ Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.