Israel run rẩy vì S-300 cập bến Syria

Israel run rẩy vì S-300 cập bến Syria

Thứ 5, 30/05/2013 | 15:57
0
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã xác nhận ngày 30/5 về việc hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã tới Syria.

Theo như hãng thông tấn Surya al-Ain của Syria đưa tin, ông đã tuyên bố về điều này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "Al-Manar".

Trước đó một ngày, báo chí Israel loan báo, Thủ tướng nước này đã  cấm các bộ trưởng công khai thảo luận vấn đề cung cấp S-300 cho Syria. “Hôm qua, ông ấy (Netanyahu), dường như đã đặt dấu chấm hết cho việc này sau khi ra lệnh cho các bộ trưởng tránh thảo luận công khai vấn đề về các tên lửa Nga”, Kênh 2 Đài truyền hình truyền hình Israel đưa tin.

Trước đó, Bộ trưởng Tình báo, kiêm Bộ trưởng Quan hệ quốc tế, kiêm Bộ trưởng Hoạch định chiến lược Israel, ông Yuval Steinitz đã công khai chỉ trích một trong những lý lẽ chính của Nga nói rằng, vũ khí cung cấp cho Syria hoàn toàn có tính phòng thủ.

Tiêu điểm - Israel run rẩy vì S-300 cập bến SyriaTiêu điểm - Israel run rẩy vì S-300 cập bến Syria (Hình 2).
Tổ hợp phòng không S-300 của Nga

“Bán kính hoạt động của S-300 gần 200 km, cho phép nó tấn công các máy bay ở sâu trong nội địa Israel. Đây không phải là hệ thống phòng thủ mà là hệ thống tấn công, và nó đang đe dọa chúng tôi”, ông Steinitz phát biểu trên Kênh 2.

Hôm 28.5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya’alon tuyên bố rằng, Nga vẫn chưa chuyển các hệ thống tên lửa phòng không S-300 sang Syria.

“Chúng tôi sẽ hy vọng rằng, điều này sẽ không xảy ra. Nhưng nếu không, chúng tôi sẽ biết phải hành động thế nào”, ông Ya’alon nói với ngụ ý được cho là đe dọa không kích S-300 ở Syria.

Ngày 14/5, ông Benjamin Netanyahu đã đến Moskva để thảo luận vấn đề S-300 với Tổng thống Nga Putin.

Trước đó, tờ báo Al Quds Al Arabi xuất bản ở London đưa tin, Nga đã đưa các bệ phóng S-300 tới Syria.

Còn hôm 26/5, báo chí Anh dẫn lời một quan chức cao cấp Nga đưa tin, Moskva đã quyết định từ bỏ thương vụ bán S-300 cho Syria vì lo ngại vũ khí này sẽ đe dọa cộng đồng Nga kiều đông đảo ở Israel. Đổi lại, Nga yêu cầu Israel ngừng các cuộc không kích chống các mục tiêu ở Syria. Những thỏa thuận này đạt được hôm 14/5 trong cuộc hội đàm giữa Netanyahu và Putin.

Sau đó, đại diện chính phủ Israel đã bác bỏ thông tin này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì tuyên bố, Nga không định cung cấp vũ khí cho Syria ngoại trừ các hợp đồng đã có. Nga chỉ đang thực hiện các hợp đồng bán vũ khí phòng thủ đã ký từ lâu để Syria có thể tự vệ trước các cuộc tấn công từ trên không.

Còn Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thì khẳng định, Nga cung cấp S-300 cho Syria để bảo vệ các mục tiêu và các đơn vị quân đội chống lại việc sử dụng các lực lượng và phương tiện mà lực lượng phiến loạn không có. S-300 sẽ giúp ổn định tình hình trong khu vực và ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc xung đột.

Tiêu điểm - Israel run rẩy vì S-300 cập bến Syria (Hình 3).
S-300 có thể thay đổi cục diện ở Syria.

Mặc dù vậy, hôm 23/5, ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, sự xuất hiện của S-300 ở Cận Đông cùng với tên lửa từ Iran gây mất ổn định cho khu vực.

Trong khi đó, Thượng viện Mỹ mới đây đã quyết định cho phép cung cấp vũ khí, còn EU quyết định không kéo dài (tức gỡ bỏ) cấm vận vũ khí đối với lực lượng phiến loạn Syria. Nga đã chỉ trích mạnh mẽ các quyết định này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thậm chí còn lên tiếng ngầm đe dọa Nga sẽ có biện pháp thích đáng để đáp trả, có nghĩa là có thể tăng cường viện trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Báo chí cũng loan tin Lầu Năm góc đã được lệnh lên kế hoạch thiết lập các vùng cấm bay cục bộ ở Syria mặc dù cả Nhà Trắng và Lầu Năm góc đều chính thức bác bỏ thông tin này.

Các đơn vị tên lửa phòng không của lực lượng Phòng không vũ trụ Quốc phòng nga (ASD) đã tiêu diệt thành công tất cả các mục tiêu trong quá trình bắn đạn thật ở thao trường "Ashuluk" gần Astrakhan, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào thứ Tư.

Trong giai đoạn đầu, khả năng chiến đấu của các tổ hợp S-300 “Favorit” được kiểm tra bằng các máy bay tiền tuyến, mô phỏng một cuộc tập kích đường không của đối phương giả định.

Ở giai đoạn hai, 6 tên lửa - mục tiêu loại “Pishal” đã được phóng vào khu vực trận địa, mô phỏng những mục tiêu kích thước nhỏ và tốc độ cao trên không. Tên lửa “Pishal” có tính năng tương tự những loại tên lửa hành trình hiện đại. Tất cả những tên lửa mục tiêu đã bị hệ thống tên lửa phòng không S-300 "Favorit” tiêu diệt gọn.

Tường Bách

Israel dọa bắn tàu Nga chở tên lửa S-300 đến Syria

Thứ 4, 29/05/2013 | 12:28
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon tuyên bố hôm 28.5 rằng kế hoạch cung cấp tên lửa phòng không tối tân S-300 của Nga cho Syria là một “mối đe dọa” và đánh tín hiệu Israel sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn cản việc giao hàng.

Israel: Các khẩu đội S-300 đã đến Syria từ tuần trước

Thứ 2, 13/05/2013 | 10:57
Truyền thông Israel dẫn nguồn tin tình báo Ả Rập tiết lộ các đoàn xe chở hệ thống S-300 từ Nga đã đến Syria vào tuần trước.

Mỹ cảnh báo sẽ phản ứng nếu Nga bán S-300 cho Syria

Thứ 6, 10/05/2013 | 08:31
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 9/5 đã lên tiếng cảnh báo chống lại kế hoạch bán tên lửa cho Syrira của Nga vì cho rằng nó sẽ "gây bất ổn" cho khu vực khi ông đang tìm kiếm các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu.

Điên tiết, Putin trang bị S-300 và Iskander cho Assad

Thứ 5, 09/05/2013 | 10:27
Trong những giờ tới, vũ khí trang bị tối tân của Nga, trong đó có các tên lửa S-300 và Iskander sẽ được cung cấp cho Syria, ông Putin đe dọa.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.