Italy: Ngoại trưởng từ chức để phản đối quyết định của Chính phủ

Italy: Ngoại trưởng từ chức để phản đối quyết định của Chính phủ

Thứ 4, 27/03/2013 | 14:23
0
Ngày 26/3, Ngoại trưởng Italy Giulio Terzi đã tuyên bố từ chức để phản đối quyết định của Chính phủ đưa hai lính thủy đánh bộ nước này quay trở lại Ấn Độ chờ xét xử với cáo buộc giết người.
Tiêu điểm - Italy: Ngoại trưởng từ chức để phản đối quyết định của Chính phủ
Ngoại trưởng Italy Giulio Terzi.

Phát biểu trước Quốc hội Italy, ông Terzi cho rằng những mối quan ngại mà ông bày tỏ trước đó đã không có chút tác động nào đối với quyết định trên, đồng thời nêu rõ lực lượng vũ trang và ngành ngoại giao Italy cần phải được bảo vệ.

Ngày 22/3 vừa qua, Chính phủ Italy đã đưa Massimiliano Latorre và Salvatore Girone, bị cáo buộc bắn chết hai ngư dân ngoài khơi bang Kerala, phía Tây Nam Ấn Độ, quay trở lại New Delhi, đảo ngược quyết định mà Bộ Ngoại giao nước này đưa ra trước đó.

Hai lính thuỷ đánh bộ này là trung tâm của cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Italy và Ấn Độ kể từ tháng 2/2012 khi họ bị nhà chức trách Ấn Độ bắt giữ khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ một tàu chở dầu của Italy.

Phía Ấn Độ cho rằng binh sỹ Italy đã nhầm hai ngư dân ở bang Kerala là cướp biển nên đã nổ súng làm hai người này thiệt mạng. Trong khi đó, Italy lại khẳng định vụ việc xảy ra ở vùng biển quốc tế nên họ cần được đưa về xét xử tại tòa án của Italy.

Vụ việc đã biến thành một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai nước sau khi Tòa án Tối cao Ấn Độ tuyên bố Đại sứ Italy tại New Delhi không được phép rời khỏi Ấn Độ, còn phía Italy thì khẳng định rằng bất kỳ hạn chế nào đối với việc đi lại của đại sứ họ đều vi phạm các công ước về quan hệ ngoại giao

Theo Vietnam+

Chủ tịch ngân hàng lớn nhất đảo Síp từ chức

Thứ 4, 27/03/2013 | 08:56
Vào ngày 26/3, Antreas Artemis – chủ tịch ngân hàng Bank of Cyprus (ngân hàng lớn nhất của Cộng hòa Síp) vừa làm tình hình ở quốc đảo này trở nên tồi tệ khi tuyên bố từ chức.

Bộ trưởng giáo dục Đức từ chức vì đạo văn

Chủ nhật, 10/02/2013 | 08:06
Bà bộ trường Schavan cho biết sau khi từ chức sẽ kiện đại học Dusseldorf.

Chiến hạm Italia nghỉ hưu - hàng 'hot' giá rẻ sẽ đến biển Đông?

Chủ nhật, 24/02/2013 | 09:50
Trong giai đoạn 2013 – 2018, hải quân Italia sẽ cho nghỉ hưu khoảng 30 tàu, trong đó, đại bộ phận là những chiến hạm hiện đại, nếu cải tạo, nâng cấp tốt sẽ còn sử dụng thêm 20-30 năm nữa.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.