Jennifer Lopez: Từ vũ công múa phụ họa tới Đại lộ Danh Vọng

Jennifer Lopez: Từ vũ công múa phụ họa tới Đại lộ Danh Vọng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 22:21
0
Jennifer Lopez đã tiến rất xa kể từ khi rời nhà ở đồi Castle, quận Bronx, New York. Trải qua những khó khăn và nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp, từ một vũ công múa phụ họa nay J.Lo đã ghi dấu tên mình trên Đại lộ Danh Vọng Hollywood.

Jennifer Lopez sinh ra và lớn lên ở quận Bronx, New York. Jennifer là chị thứ hai trong gia đình có ba chị em. Chị cả Leslie của cô là ca sĩ opera, còn em út Lynda là nhà báo từng đoạt giải Emmy. Ba chị em rất thân nhau. Cô từng chia sẻ: “Mẹ dạy dỗ chúng tôi rất nghiêm khắc. Không ai trong chúng tôi được phép hút thuốc hay uống rượu. Chúng tôi cũng không được dạo chơi trên phố với những đứa trẻ khác. Tôi rất biết ơn vì được nuôi dạy như vậy”.

Jennifer học hát và học nhảy từ năm 5 tuổi. Từ khi còn là một đứa trẻ, Jenny đã sớm tiếp nhận và hứng thú với nhiều thể loại âm nhạc, đặc biệt là những giai điệu của vùng Caribê như salsa, meringue, bachata hay những dòng nhạc chính thống hơn như Pop, Hip-hop, R&B.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô làm việc tại một văn phòng luật và tiếp tục học nhảy vào buổi tối. Đến năm 18 tuổi, cô quyết định bỏ học đại học để theo đuổi sự nghiệp. Đây là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với cô. Jennifer và mẹ đã tranh cãi nảy lửa khiến mối quan hệ mẹ con rạn nứt và cô quyết định bỏ nhà ra đi và phải ngủ trên ghế sofa ở phòng tập.

Có lúc mọi thứ trở nên quá khó khăn và Jenny đã khóc khi gọi điện về cho mẹ và bà nói: ”Đừng bao giờ gọi cho mẹ mà khóc lóc như vậy nữa! Chính con muốn dấn thân vào công việc này, vì thế hãy cứng rắn lên!”. Và tôi đã làm như vậy - Jennifer trả lời phỏng vấn của tạp chí Redbook về bài học sắt đá từ mẹ.

Nhân vật - Jennifer Lopez: Từ vũ công múa phụ họa tới Đại lộ Danh Vọng

Jennifer Lopez nhận được ngôi sao danh giá trên Đại lộ Danh Vọng Hollywood.

Jennifer tin tưởng rằng “sức mạnh, tính cách hướng ngoại và phẩm chất của một ngôi sao” mà cô được thừa hưởng từ mẹ đã thúc đẩy cô tiến lên, từ một vũ công múa phụ họa cho nhóm nhạc New Kids on the Block và Janet Jackson (em gái của Michael Jackson) năm cô 19 tuổi.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Jennifer Lopez chính là cơ hội nhận vai diễn một “vũ công Fly Girl” trong loạt phim truyền hình “In Living Color” của đài Fox năm 1990. Nhưng phải đến năm 1995 cô mới nhận được vai chính đầu tiên trong phim “My Family” và sự nghiệp điện ảnh của cô chỉ thực sự khởi sắc với vai diễn nữ ca sĩ quá cố Selena trong bộ phim tiểu sử cùng tên năm 1997 và đoạt giải Quả cầu vàng.

Năm 1999, Jennifer bắt đầu “tấn công” thị trường âm nhạc với album phòng thu đầu tay “On The 6”. Album này nhanh chóng thành công vang dội và đã tiêu thụ được hơn 7 triệu bản trên khắp thế giới vào thời điểm đó. Nguồn cảm hứng cho “On The 6” chính là thời niên thiếu của Jenny ở Bronx. Khi còn ở đó, cô thường lên chuyến tàu số 6 để đến nơi biểu diễn ở Manhattan…

Mặc dù đã gặt hái được nhiều thành công, nhưng Jenny cũng sớm nhận ra rằng nổi tiếng cũng rất đáng sợ. Cô từng nói: “Càng đắm chìm trong sự hào nhoáng của danh tiếng thì bạn càng dễ để mất mục tiêu ban đầu của mình nhưng đôi khi tôi cũng lạc lối trong mớ hỗn độn ấy”.

Tháng 6.2013, Jennifer Lopez vinh dự được nhận ngôi sao mang tên mình ở Đại lộ Danh Vọng Hollywood.

Theo Lao động

Fan cuồng lẻn vào nhà Jennifer Lopez suốt 6 ngày

Thứ 6, 23/08/2013 | 20:36
Một cựu lính cứu hỏa 49 tuổi đã đột nhập vào biệt thự của nữ ca sĩ và ở 'trót lọt' gần một tuần.

Jennifer Lopez là người vô gia cư trước khi nổi tiếng

Chủ nhật, 14/07/2013 | 10:05
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, J.Lo cho biết cô đã từng là người vô gia cư trước khi trở thành người nổi tiếng. Cô đã rời khỏi nhà bố mẹ năm 18 tuổi để theo đuối sự nghiệp ca hát và sau đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn.

Jennifer Lopez nhận cát xê 32 tỷ đồng khi hát một ca khúc

Thứ 4, 03/07/2013 | 20:09
Nữ ca sĩ người Mỹ Jennifer Lopez chỉ cần hát một bài chúc mừng sinh nhật trong một buổi tiệc dành cho Tổng thống Turkmenistan đã được trả thù lao 1,5 triệu đô la (tương đương gần 32 tỉ VND).

Jennifer Lopez cặp kè "phi công" kém 18 tuổi

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Sau khi ly hôn ca sĩ Marc Anthony cách đây 4 tháng, giọng ca "On the floor" lại ngã vào vòng tay chàng vũ công Casper Smart kém mình tới 18 tuổi.

Jennifer Lopez công khai ôm tình trẻ nơi đông người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Nữ giám khảo xinh đẹp của American Idol không ngại ngần khi công khai ôm ấp người tình kém cô 18 tuổi ngay trước ống kính phóng viên ảnh.

Chuyện tình “đũa lệch” của Jennifer Lopez lần đầu bị tiết lộ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Nửa năm sau ngày chia tay tài tử Marc Anthony, Lopez đã bí mật yêu người đàn ông kém mình đến 18 tuổi

Fan cuồng lẻn vào nhà Jennifer Lopez suốt 6 ngày

Thứ 6, 23/08/2013 | 20:36
Một cựu lính cứu hỏa 49 tuổi đã đột nhập vào biệt thự của nữ ca sĩ và ở 'trót lọt' gần một tuần.

Jennifer Lopez là người vô gia cư trước khi nổi tiếng

Chủ nhật, 14/07/2013 | 10:05
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, J.Lo cho biết cô đã từng là người vô gia cư trước khi trở thành người nổi tiếng. Cô đã rời khỏi nhà bố mẹ năm 18 tuổi để theo đuối sự nghiệp ca hát và sau đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn.

Jennifer Lopez nhận cát xê 32 tỷ đồng khi hát một ca khúc

Thứ 4, 03/07/2013 | 20:09
Nữ ca sĩ người Mỹ Jennifer Lopez chỉ cần hát một bài chúc mừng sinh nhật trong một buổi tiệc dành cho Tổng thống Turkmenistan đã được trả thù lao 1,5 triệu đô la (tương đương gần 32 tỉ VND).

Jennifer Lopez cặp kè "phi công" kém 18 tuổi

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Sau khi ly hôn ca sĩ Marc Anthony cách đây 4 tháng, giọng ca "On the floor" lại ngã vào vòng tay chàng vũ công Casper Smart kém mình tới 18 tuổi.

Jennifer Lopez công khai ôm tình trẻ nơi đông người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Nữ giám khảo xinh đẹp của American Idol không ngại ngần khi công khai ôm ấp người tình kém cô 18 tuổi ngay trước ống kính phóng viên ảnh.

Chuyện tình “đũa lệch” của Jennifer Lopez lần đầu bị tiết lộ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Nửa năm sau ngày chia tay tài tử Marc Anthony, Lopez đã bí mật yêu người đàn ông kém mình đến 18 tuổi