Kẻ bán 1,4 kg ma túy liên tục chối tội nhưng không thành

Kẻ bán 1,4 kg ma túy liên tục chối tội nhưng không thành

Võ Công Thư
Thứ 5, 20/02/2020 | 19:55
0
Dù được xác định đã bán ít nhất 1,4kg ma túy các loại cho người khác, nhưng tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo Lê Văn Thanh không thừa nhận tội.

Ngày 20/2, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thanh, SN 1978, ngụ quận 4, TP.HCM mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng về tội danh trên, hai đồng phạm của Thanh là Mạch Chí Xương, SN 1969, ngụ quận 5 bị tuyên phạt 18 năm tù và Đào Khương Đại, SN 1985, ngụ quận 4 bị tuyên phạt 8 năm tù.

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Thanh, SN 1980, ngụ quận 3 mức án 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồ sơ điều tra - Kẻ bán 1,4 kg ma túy liên tục chối tội nhưng không thành

Bị cáo Lê Văn Thanh bị tuyên mức án cao nhất

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2019, một người (chưa rõ lai lịch) liên hệ với Xương giới thiệu mối bán ma túy với giá rẻ. Khi Xương đồng ý mua, người này kêu Xương đến gặp Lê Văn Thanh tại quận 4 để hỏi mua.

Gặp nhau, Thanh báo giá 300 triệu đồng/900g ma túy đá. Sau khi mua hàng, Xương đem về nhà phân nhỏ số ma túy này để bỏ lẻ kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt quả tang.

Ngoài Xương còn có 2 đối tượng khác là Lữ Văn Thanh và Đào Khương Đại cũng mua ma túy từ Lê Văn Thanh.

Theo đó, ngày 7/4/2019, Lữ Văn Thanh chở Đại đến gặp Lê Văn Thanh để mua ma túy. Trên đường trở về đến cầu Kinh Tẻ, quận 7, TP.HCM, cả 2 đối tượng này bị công an yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi dừng lại, Đại ném gói nilon chứa ma túy đá xuống đường nhằm phi tang nhưng bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lê Văn Thanh thừa nhận tội, nhưng sau đó thay đổi lời khai, chỉ bán ma túy đá cho Xương, còn Lữ Văn Thanh và Đại mua ma túy ở đâu thì Lê Văn Thanh không biết.

 Tuy nhiên, lời khai ban đầu của Lê Văn Thanh so với các bị cáo khác có sự trùng lặp. Ngoài ra, khi cho Lữ Văn Thanh và Đại nhận diện thì hai đối tượng này khẳng định đã gặp trực tiếp và mua hàng từ Lê Văn Thanh.

Số ma túy mua từ Lê Văn Thanh, các bị cáo Xương và Đại mua về với mục đích bán kiếm lời, còn Lữ Văn Thanh mua với mục đích sử dụng.

Khi ra tòa, Lê Văn Thanh chối tội, không thành khẩn khai báo, ăn năn. Tuy nhiên, HĐXX xét xử trong phần tuyên án đã khẳng định đủ cơ sở xác định Lê Văn Thanh đã bán 1,4kg ma túy các laoị cho 3 bị cáo còn lại trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm về số ma túy này.

Hai đồng phạm của Thanh là Xương và Đại phải chịu trách nhiệm đối với khối lượng ma túy bị bắt quả tang, khám xét là gần 300 g ma túy đá.

Bắt quả tang cặp nam nữ mua bán trái phép 32.000 viên ma túy

Chủ nhật, 16/02/2020 | 10:11
Công an thành phố Sơn La cho biết, đây là chuyên án với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị phá án thành công.

Bản án cho kẻ mua ma túy về lán trại bán cho con nghiện

Thứ 4, 15/01/2020 | 13:31
Xá đã mua 80 triệu đồng tiền ma túy đưa về lán trại của mình để bán cho con nghiện. Khi Xá đang thực hiện hành vi mua bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.