'Kẻ biến thái' lấy vật nhọn đâm vùng kín phụ nữ ở Huế lĩnh án

'Kẻ biến thái' lấy vật nhọn đâm vùng kín phụ nữ ở Huế lĩnh án

Thứ 3, 05/05/2015 | 10:39
0
Trần Hữu Phúc thường lợi dụng lúc nạn nhân không đề phòng lấy vật nhọn đâm vào vùng kín của nạn nhân.

Chiều ngày 4/5, Tòa án nhân dân TP Huế đưa ra xét xử bị cáo Trần Hữu Phúc (sinh năm 1991, trú ở phường Phú Thuận, TP Huế) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, đối tượng Phúc đã khiến nhiều nữ giới ở Huế hoang mang lo lắng mỗi khi ra đường, bởi Phúc thường lợi dụng lúc nạn nhân không đề phòng lấy vật nhọn đâm vào vùng kín của nạn nhân.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát thành phố Huế, trong khoảng thời gian từ 29/3/2014 đến 30/11/2014, Phúc dùng thanh gỗ nhọn đâm vào vùng kín của 8 phụ nữ, trong đó 5 người bị thương với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 11%.

Pháp luật - 'Kẻ biến thái' lấy vật nhọn đâm vùng kín phụ nữ ở Huế lĩnh án

Đối tượng Trần Hữu Phúc tại cơ quan Công an.

Ngày 30/11/2014, sau khi thực hiện hành vi tương tự như trên thì sau đó không lâu Phúc bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ

Được biết đối tượng Trần Hữu Phúc tốt nghiệp khoa Du lịch Đại học Huế loại giỏi, đã nhận được giấy báo trúng tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ.

Kết thúc phiên tòa xét xử Tòa án nhân dân TP Huế tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Phúc 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Lời khai của kẻ biến thái đâm vật nhọn vào 'vùng kín' nữ sinh?

Đăng Hậu

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.