Nhóm 'ma cô' đã trùm đầu
Sáng 28/11, TAND quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã tiến hành xét xử các đối tượng Đoàn Văn Huy (SN 1995, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Lê Thị Huyền (SN 1999, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Lê Thị Lài (SN 1999, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Đoàn Danh Thuận (SN 1995, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Bắt giữ người trái phép” và “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, do có thời gian Đỗ Thị Đoan (SN 1996, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) là nhân viên phục vụ quán karaoke ở chung, làm chung với Huyền và Lài nhưng sau đó Đoan chuyển ra ở riêng, nên Huyền và Lài cho rằng, vì Đoan mà họ không được chủ quán karaoke gọi đi tiếp khách nữa. Mâu thuẫn nảy sinh từ đây. Khoảng 21h30 ngày 1/5/2015, Huyền, Lài gặp Đoan tại quán karaoke T.Đ (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng). Sau công việc, khoảng 23h cùng ngày, giữa Huyền và Đoan xích mích với nhau. Tại đây, Huyền và Lài đã xông vào đánh Đoan nhưng vì chủ quán can thiệp nên Huyền gọi điện nói Huy, Thuận đến chở Đoan đi nói chuyện. Theo đó, Huy chở Đoan còn Huyền ngồi sau giữ, Thuận chở Lài đi cùng xe kia.
Khi đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) thì Huy dừng xe. Tiếp đó, Huyền giật túi xách của Đoan lấy điện thoại, vứt sim, ném túi xách rồi dằn mặt, đại ý không được sang quán karaoke giành khách của mình. Sau khi tát, đấm đá Đoan, Huyền gọi Lài, Thuận đến. Huy tiến đến đánh Đoan ngã xuống đường, tiếp đó Thuận dùng bao nilon trói tay Đoan, trùm lên đầu Đoan, nhưng vì nạn nhân vùng vẫy nên không thành. Thấy vậy, Huy tiến đến dùng tay ôm Đoan bế đến mép bờ sông rồi thả xuống, làm Đoan rơi xuống mép bờ sông.
Sau đó, Lài lục túi xách lấy điện thoại di động, tiền rồi cả nhóm bỏ về đi nhậu. Về phần mình, Đoan lên bờ và trình báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 3h ngày 2/5, Lài đưa túi xách cho Huy quay lại chỗ Đ