Nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang có thể đối mặt án tù chung thân

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang có thể đối mặt án tù chung thân

Thứ 4, 31/01/2018 | 14:00
0
Với số tiền 1,1 tỷ đồng mà đối tượng Minh đã chiếm đoạt được qua việc cướp tài sản, căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015 thì mức hình phạt Minh sẽ phải chịu từ 18 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Công an TP.Bắc Giang (Bắc Giang) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, ở xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang), kẻ gây ra vụ cướp 1,1 tỷ đồng tại phòng Giao dịch của ngân hàng Agribank, trụ sở trên đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế.

Vào khoảng 15h ngày 26/1, tại phòng Giao dịch Dĩnh Kế, đối tượng Minh đã mang theo bom vào ngân hàng uy hiếp cướp số tiền 1,1 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định quả bom đối tượng sử dụng là bom giả.

Trưa 27/1, cơ quan công an bắt giữ Minh sau khi có đủ chứng cứ xác định đối tượng là nghi can gây án. Sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn bằng nhựa (công cụ gây án) tại một ao nước ở thôn 3, xã Tân Thịnh (Lạng Giang), một xe máy tại nơi tạm trú của Minh.

Góc nhìn luật gia - Nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang có thể đối mặt án tù chung thân

Nghi phạm Nguyễn Đức Minh.

Cướp được tổng số tiền 1,1 tỷ đồng, Minh cất giấu 560 triệu đồng ở khu vườn tại nhà bố mẹ vợ ở xã Phi Mô (Lạng Giang), hơn 320 triệu đồng trên ô tô và số còn lại mang đi trả nợ, tiêu xài. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu hồi 1,08 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Minh khai do nợ nần nên đi cướp ngân hàng.

Nhận định về mức án mà Nguyễn Đức Minh có thể phải đối mặt, Thạc sĩ, luật sư Vũ Quang Bá – công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết: Với hành vi dùng súng và mang bom giả vào phòng Giao dịch ngân hàng Agribank, chi nhánh Dĩnh Kế để uy hiếp nhân viên ngân hàng buộc nhân viên ngân hàng phải giao số tiền 1,1 tỷ đồng của đối tượng Nguyễn Đức Minh đã có dấu hiệu pháp lý tội Cướp tài sản được quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). 

Góc nhìn luật gia - Nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang có thể đối mặt án tù chung thân (Hình 2).

Luật sư Vũ Quang Bá.

Luật sư Vũ Quang Bá phân tích, đối tượng Minh đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc khi có những lời nói cùng hành động (đặt súng và hộp bom lên bàn) nhằm đe dọa nếu người nhân viên ngân hàng nếu không giao tài sản cho Minh thì sẽ có thể bị bắn hoặc thậm chí kích hoạt bom cho nổ ngay lập tức.

Mặc dù, đối tượng Minh dùng súng và bom giả, tuy nhiên tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội người bị hại đều tin rằng đó là súng và bom thật, đồng thời Minh hoàn toàn có thể thực hiện việc bắn hoặc kích hoạt bom gây nổ ngay tức khắc nếu không giao tiền cho Minh. Từ đó, người bị hại hoàn toàn bị tê liệt ý chí kháng cự, không chống cự được do lo ngại việc đối tượng Minh có thể bắn hoặc kích hoạt bom nổ ngay tức khắc.

Với số tiền 1,1 tỷ đồng mà đối tượng Minh đã chiếm đoạt được qua việc cướp tài sản, căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015 thì mức hình phạt Minh sẽ phải chịu từ 18 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Ngoài ra, tùy từng trường hợp Minh có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. 

Việt Hương

Cướp ngân hàng ở Bắc Giang: Nghi phạm lấy đồ chơi của con để chế mìn giả

Thứ 3, 30/01/2018 | 12:50
Nói về kế hoạch cướp ngân hàng, Minh nói: “Mìn thật thì em chưa nhìn thấy bao giờ, chỉ xem trên phim ảnh và trên mạng. Vì thế, em đã mày mò, lắp ghép mấy đồ vật trong nhà và cả đồ chơi của con thành một hộp vuông, có dây, trông giống mìn, nhằm mục đích đe dọa...".

Nóng: Bắt được nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Bắc Giang

Thứ 2, 29/01/2018 | 06:30
Tin mới nhất vừa cập nhật, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được nghi phạm bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng giữa ban ngày, khiến dư luận quan tâm mấy ngày qua.

Công an Bắc Giang thông tin vụ cướp ngân hàng nghi có súng

Thứ 6, 26/01/2018 | 21:16
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an Bắc Giang cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi can cướp ngân hàng xảy ra vào chiều nay.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.