Chiều 24/7, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thanh (SN 1978, trú quận Thanh Khê) 10 năm tù và Nguyễn Văn Khánh (SN 1986, trú quận Liên Chiểu) 7 năm tù, cùng về tội Giết người.
Theo cáo trạng, Thanh mượn tiền của anh N.Đ.V. (SN 1985, trú quận Cẩm Lệ) nhưng không trả. Anh V. đòi nhiều lần không được nên đe dọa lấy đồ của Thanh để trừ nợ.
Bực mình, khoảng 19h ngày 31/1/2016, Thanh điện thoại rủ Khánh, Ngô Quang Tiến và Nguyễn Quốc Hải đi tìm đánh anh V. Cả nhóm mang theo dao, kiếm, gậy sắt để làm hung khí.
Khoảng 21h cùng ngày, cả nhóm tìm thấy anh V. đang đứng bán hoa tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Tiến đứng ngoài giữ xe, Thanh lao đến, dùng dao đâm, chém anh V. khiến nạn nhân bị thương ở tay, lưng và đầu.
Tiếp đó, Khánh cầm dao Thái Lan chạy phía sau lưng, Hải cầm kiếm chạy vào định chém anh V. nhưng lúc này, người dân phát hiện, tri hô, cả nhóm hoảng sợ nên bỏ chạy.
Đối tượng Hải và Tiến bị bắt sau đó. Liên quan đến vụ án, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt cả 2 mức án 6 năm tù giam về tội Giết người.
Riêng Thanh và Khánh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, bị Công an TP.Đà Nẵng bắt theo lệnh truy nã.
Theo kết luận giám định pháp y của cơ quan chức năng, anh V. bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tích 38%.
Trong phiên tòa, Thanh và Khánh thừa nhận hành vi sai trái của mình. Cả 2 mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật.
HĐXX nhận định, trong vụ án này, Thanh là kẻ chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi đâm, chém liên tiếp khiến anh V. bị thương tích nặng. 3 đối tượng còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực. Anh V. còn sống là nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo.
Huy Cường – Nhâm Thân