Kẻ gây thảm sát kinh hoàng ở Mỹ đối mặt với án tử hình

Kẻ gây thảm sát kinh hoàng ở Mỹ đối mặt với án tử hình

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Một cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ, kẻ đã gây ra vụ nổ súng làm 12 người chết tại Colorado, Mỹ, đang chuẩn bị ra hầu tòa. Giới phân tích tin rằng, y có khả năng sẽ phải lãnh án tù dài chưa từng thấy, hoặc cao nhất là án tử hình.

Kế hoạch giết người tàn độc

James Holmes, 24 tuổi, bị bắt không lâu sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng trong đêm chiếu ra mắt bộ phim "A Dark Knight Rises" vào ngày 20/7 tại Aurora, ngoại ô Denver, bang Colorado. Cảnh sát nói rằng y đã dành thời gian dài để chuẩn bị cho vụ tấn công, nhằm giết được nhiều người nhất.

Pháp luật - Kẻ gây thảm sát kinh hoàng ở Mỹ đối mặt với án tử hình

James Holmes có những phản ứng như vừa tỉnh dậy sau một cơn phê thuốc, khi xuất hiện tại tòa án lần đầu

Cụ thể, sát thủ 24 tuổi đã đặt thiết bị hẹn giờ để chiếc máy phát nhạc tại căn hộ của y phát ra âm thanh lớn nhất vào đêm khuya. Hắn ta hy vọng âm thanh của dàn nhạc sẽ khiến hàng xóm phàn nàn với cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, họ sẽ vướng phải một cái bẫy chết người làm từ 7 quả lựu đạn và các bình xăng, bình hóa chất do hắn cài lại trong căn hộ. Cái bẫy này đủ để đánh sập tòa chung cư và khiến toàn bộ lực lượng cảnh sát khu vực sẽ dồn sự chú ý vào đây.

Trong khi đó, Holmes sẽ rảnh rang tiến hành việc giết chóc tại rạp chiếu phim với 4 khẩu súng, bao gồm một khẩu AR-15 có băng đạn 100 viên, với khả năng xả từ 50-60 viên mỗi phút. Hắn ta cũng đã mặc sẵn trang phục của lực lượng đặc nhiệm SWAT địa phương để tiện cho việc tẩu thoát sau đó. “Gã này thực sự điên loạn" - một nguồn tin cảnh sát giấu tên nói với tờ New York Post .

Tuy nhiên rất may kế hoạch đã không theo đúng ý đồ của Holmes khi cảnh sát không tới căn hộ của hắn và cũng không có hàng xóm nào tỏ ra khó chịu đạp cửa xông vào đòi tắt nhạc. Ngoài ra khẩu súng AR-15 cũng bị kẹt đạn khiến hắn phải dùng tới khẩu Glock 19 và súng bắn đạn ghém Remington với ít đạn hơn. Nhưng dù thế, số nạn nhân bị Holmes gây hại cũng đã kịp chạm mốc 12 người chết và hơn 50 người bị thương.

Khả năng đối mặt với án tử hình

Vụ thảm sát ở Aurora đã được xem là một trong những vụ tắm máu nghiêm trọng nhất ở Mỹ trong mấy năm gần đây. Ngoài 12 nạn nhân đã thiệt mạng, Ashley Moser, một phụ nữ bị mang bầu còn bị sảy thai sau khi trúng đạn của Holmes. Như vậy, vô tình con số người chết do y gây ra đã chạm mốc 13.

Khi xuất hiện lần đầu tại tòa cách đây 1 tuần, Holmes chẳng nói gì. Trông hắn ta có vẻ mệt mỏi, mụ mị như vừa tỉnh dậy sau một cơn phê thuốc. Các thông tin liên quan tới vụ án của hắn ta hiện vẫn đang chìm trong bức màn bí mật, sau khi thẩm phán Tòa án Sơ thẩm quận Arapahoe William Sylvester ra lệnh cấm tiết lộ thông tin cho chông chúng. Theo đó, bất kỳ nguồn tin nào mới liên quan tới Holmes và bất kỳ ai đang xử lý vụ giết người của y cũng bị cấm tiếp xúc với báo chí. Sylvester nói rằng thời gian tới ông sẽ xem xét yêu cầu cấp tài liệu của báo chí. Còn trước mắt, tất cả phải giữ bí mật để phục vụ việc điều tra.

Một số thông tin báo chí Mỹ nắm được tới nay cho thấy Holmes đang nhận sự chăm sóc từ bác sĩ tâm lý Lynne Fenton. Theo hãng tin Fox News, Holmes đã gửi 2 kiện hàng tới cho bác sĩ Fenton và một trong số đó có một cuốn sổ ghi chép chữa thông tin chi tiết về kịch bản vụ nổ súng sẽ diễn ra tại Colorado. Holmes còn có các bản vẽ bên trong kịch bản.

Bên luật sư của Holmes đang tiến hành hoạt động bào chữa theo hướng hắn ta đã mắc một số vấn đề tâm lý trước khi ra tay phạm tội. Theo báo chí Mỹ, bác sĩ Fenton còn là thành viên trường đại học Colorado - Denver, nơi Holmes đang theo học bằng tiến sĩ trước khi gây ra vụ thảm sát. Bà là thành viên một đội bác sĩ chuyên "đánh giá và hỗ trợ các sinh viên gặp bất ổn tâm lý". Vai trò của bà là giúp ngôi trường xử lý các "cá nhân có khả năng đe dọa, phá hoại hoặc mắc các vấn đề tâm lý". Ngoài ra, có tin Holmes còn gặp rắc rối về tình ái trước khi gây ra vụ thảm sát.

Dự kiến các cáo buộc đầu tiên sẽ được đưa ra trong ngày 30/7. Holmes sẽ đối diện với hàng chục cáo buộc giết người độ một. Việc sát hại nhiều nạn nhân có thể mang tới án tử hình, theo quy định của luật bang Colorado.

“Nếu không lãnh án tử hình, Holmes có khả năng sẽ phải nhận án phạt tới 1.000 năm tù và tôi không tin rằng hắn ta sẽ sống đủ lâu để thụ án" - Craig Silverman, một cựu công tố viên ở Denver đánh giá - "Nếu người ta không đạt được bản án tử hình cho vụ này thì về cơ bản, hình phạt cao nhất cũng không tồn tại ở Colorado, dù theo luật thì nơi đây đã khôi phục lại án tử hình".

Thảo Nguyên (tổng hợp)


Tag: SWAT
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.