Kẻ giết nhân tình trong khách sạn khai gì tại cơ quan điều tra?

Kẻ giết nhân tình trong khách sạn khai gì tại cơ quan điều tra?

Võ Công Thư
Thứ 6, 29/09/2017 | 22:41
0
Sau khi sát hại người tình trong khách sạn để cướp tài sản, Danh bỏ trốn. Một tuần sau ngày gây án, Danh biết không thể trốn mãi nên đến cơ quan công an đầu thú.
Pháp luật - Kẻ giết nhân tình trong khách sạn khai gì tại cơ quan điều tra?

Đối tượng Danh tại cơ quan điều tra.

Ngày 29/9, cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Quang Danh (SN 1969, quê Trà Vinh, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là chị P.T.K. (SN 1983, quê tỉnh Bến Tre).

Trước đó, vào khoảng 8h45 ngày 22/9, Danh chở chị K. đến thuê phòng nghỉ tại một khách sạn trên đường Trần Quý (phường 6, quận 11). Khi đến thuê phòng, nhân viên khách sạn không lấy giấy tờ thùy thân của cả hai người, cũng không ghi vào sổ lưu trú của khách sạn.

Khoảng 10h cùng ngày, Danh một mình xuống quầy lễ tân đưa cho quản lý khách sạn 500.000 đồng, kém lời dặn để người phụ nữ đi cùng Danh ngủ đến 14h hãy kêu dậy trả phòng. Nói xong, Danh lấy xe máy nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Đến 15h, chủ khách sạn không thấy người phụ nữ đi cùng Danh xuống trả phòng nên lên kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Thông tin nhanh chóng được trình báo cho công an địa phương.

Vào cuộc điều tra, ban đầu cơ quan công an không xác định được lai lịch của người phụ nữ và của Danh do cả hai không để lại giấy tờ tùy thân tại khách sạn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong là chị P.T.K, đồng thời xác định Lê Quang Danh chính là nghi phạm đã sát hại chị K. nên tổ chức truy bắt.

Biết không thể trốn thoát, nên ngày 29/9, Danh đã đến cơ quan CSĐT Công an quận 11 đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Danh khai nhận giữa y và chị K. có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Dạo gần đây, Danh ghen tuông vì nghi chị K. có người mới. Ngoài ra, không có tiền tiêu xài, Danh liền nảy sinh ý định giết chị K. để cướp tài sản.

Để thực hiện ý định, Danh giả vờ nói sẽ mua cho chị K. một chiếc xe máy với giá hơn 30 triệu đồng của 1 người bạn bán rẻ. Đồng thời, Danh sẽ cho chị K. hơn 10 triệu đồng. Tưởng thật, chị K. đến gặp Danh và không quên mang theo 20 triệu đồng để giao cho Danh mua xe.

Khi cả hai vào khách sạn, Danh và chị K. đã quan hệ tình dục với nhau. Lợi dụng lúc chị K. không đề phòng, Danh bóp cổ chị K. đến chết và cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân.

Hiện, Công an quận 11 đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi phạm Danh cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Cái giá phải trả cho gã trai làng giết người vì mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật

Thứ 4, 27/09/2017 | 21:44
Đứng trước công đường, bị cáo Nguyễn Tài An thần hồn nát thần tính, nhìn cha mẹ, vợ và người thân bằng ánh mắt khổ sở.

Rúng động lời khai kẻ giết người yêu, rồi giấu xác trong phòng trọ

Chủ nhật, 11/06/2017 | 18:44
Liên tục khẩn thiết cầu xin người tình quay lại nhưng bị khước từ, Công liền đẩy ngã người yêu rồi bóp cổ nạn nhân đến chết.

30 năm tù cho 'yêu râu xanh' giết người, cướp tài sản

Thứ 6, 21/04/2017 | 05:54
Mãn hạn tù, Nhân lại “ngựa quen đường cũ”, khi thực hiện 2 vụ án gây chấn động tại TP.Đà Nẵng, chỉ trong vòng 2 tháng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.