Kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi đối mặt với mức án nào?

Kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi đối mặt với mức án nào?

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 02/07/2020 | 06:40
0
Trong lúc đi chăn bò, bé T., 10 tuổi đã bị Trần Thanh Bình nhiều lần thực hiện hành vi sàm sỡ và hiếp dâm. Những gì Bình đã làm với cháu T. khiến người dân địa phương hết sức căm phẫn. Liên quan đến vụ án, luật sư Lê Thị Kim Soa cho biết, nếu bị truy tố và đưa ra xét xử, bị can Trần Thanh Bình sẽ phải đối mặt với mức án từ 10 đến 22 năm tù.

Mới đây, thông tin từ Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ và bị can Trần Đình Bình (52 tuổi), trú tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, Trần Đình Bình bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.T.T. (SN 17/2/2010), trú cùng địa phương với Bình.

Theo đó, từ tháng 4 – 6/2020, Bình đã 4 lần thực hiện hành vi sàm sỡ và hiếp dâm bé T.. Cụ thể, lợi dụng bé có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, Bình tiếp cận cháu T.. Trong lúc hỏi han quan tâm, Bình đã sàm sỡ cháu bé. Sau đó, Bình 2 lần thực hiện hành vi sàm sỡ với cháu T..

Góc nhìn luật gia - Kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi đối mặt với mức án nào?

Bị can Trần Đình Bình. (Ảnh báo Nghệ An).

Vào 9h ngày 9/6, Bình đến chỗ cháu T. thường xuyên chăn bò. Tại đây, Bình rủ cháu T. cùng đi tìm tổ ong. Không mảy may nghi ngờ bác hàng xóm, cháu T. đồng ý đi theo. Sau đó, Bình đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.. Một người bạn đi chăn bò cùng T. phát hiện sự việc nên gạn hỏi và T. đã kể lại sự việc cho bạn nghe. Ngày 19/6, sau khi biết sự việc, bố cháu bé đã làm đơn tố cáo hành vi của Trần Đình Bình với cơ quan chức năng. Bình bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ ngay sau đó.

Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can Trần Đình Bình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Lê Thị Kim Soa, Trưởng văn phòng luật sư Lê Trần cho biết, có thể khởi tố Bình thêm tội Dâm ô người dưới 16 tuổi vì trước khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Bình đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô với cháu T.. Theo đó, tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi có khung hình phạt từ 7 – 15 năm tù theo điểm b, khoản 2, Điều 142 BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 và tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi có khung hình phạt từ 3 đến 7 năm quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 146 BLHS 2015. Tổng mức hình phạt bị can Trần Đình Bình phải đối mặt là từ 10 đến 22 năm tù.

Ngoài trách nhiệm hình sự, bị can Bình còn phải bồi thường cho nạn nhân theo quy định tại Điều 609 và Điều 611 BLDS năm 2015.

Góc nhìn luật gia - Kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi đối mặt với mức án nào? (Hình 2).

Luật sư Lê Thị Kim Soa cho biết, có thể khởi tố Bình thêm tội danh Dâm ô người dưới 16 tuổi. 

“Hơn 10 năm làm án hình sự, thường xuyên theo dõi những vụ án liên quan đến xâm hại tình dục và nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho các bị hại là trẻ em, tôi nhận thấy các đối tượng phạm tội thường nhắm tới những trẻ có hoàn cảnh đáng thương như mồ côi, sống xa cha mẹ, gia đình nghèo khổ, neo người hoặc yếu thế trong xã hội để thực hiện hành vi. Chúng suy nghĩ với những hoàn cảnh như thế, bị hại sẽ không được quan tâm hoặc không dám tố cáo. Để bảo vệ trẻ khỏi tội phạm xâm hại tình dục, tôi nghĩ nhà trường và gia đình nên thường xuyên căn dặn, giáo dục kỹ năng cho các em các phòng tránh khi tiếp xúc với người lạ, người khác giới”, luật sư Lê Thị Kim Soa cho biết thêm. 

Điều 142. Tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai; c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; đ) Phạm tội 02 lần trở lên; e) Đối với 02 người trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người; c) Đối với người dưới 10 tuổi; d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Điều 146: Tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Đối với 02 người trở lên; d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; b) Làm nạn nhân tự sát.

Nỗi đau giằng xé tâm can của người cha có con gái 10 tuổi bị gã hàng xóm hãm hiếp

Thứ 3, 30/06/2020 | 18:55
Trần Đình Bình nhiều lần sàm sỡ và hiếp dâm cháu T. 10 tuổi. Biết được sự việc, ông H., cha của bé T. đã làm đơn tố cáo Bình lên cơ quan công an. Con gái bị hãm hại khiến cho người đàn ông này suy sụp. Ông H. lo sợ sau này lớn lên con nhận thức được sự việc sẽ xấu hổ, tự ti sa sút trong học hành và ảnh hưởng đến tương lai. Còn đối với kẻ giở trò đồi bại với con mình, ông H. mong pháp luật xét xử nghiêm minh để răn đe những kẻ khác.

Phạm nhân đang thụ án Hiếp dâm trẻ em bỏ trốn khỏi trại giam

Thứ 2, 08/06/2020 | 14:06
Vi Thanh Ký là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù về tội Hiếp dâm trẻ em, trong 1 lần lao động tại lò gạch, Ký đã tìm cách trốn chạy.

Khởi tố các vụ án hiếp dâm trẻ em gây bức xúc dư luận thời gian qua

Thứ 5, 21/05/2020 | 15:06
Liên tiếp trong thời gian vừa qua đã xảy ra các vụ án hiếp dâm trẻ em gây hoang mang và bức xúc trong dư luận.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng trộm ô tô ngay giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Thứ 7, 20/04/2024 | 19:49
Qua kiểm tra hệ thống camera hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng công an phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi bộ đến mở cửa chiếc xe ô tô và lái đi.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.