Kẻ xuống tay hại chết người yêu cũ vì livestream khi hát karaoke bị xử lý ra sao?

Kẻ xuống tay hại chết người yêu cũ vì livestream khi hát karaoke bị xử lý ra sao?

Duong Quang Sơn
Chủ nhật, 29/04/2018 | 09:07
1
Đang tìm cách nối lại tình cảm với cô nữ sinh lớp 11 thì Đạt thấy “người trong mộng" livestream trên Facebook cảnh đi hát karaoke với bạn nam khác. Đã buồn nay càng chán, Đạt lên kế hoạch níu tình, nếu "không ăn được" thì "đạp đổ”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) tiến hành điều tra làm rõ vụ nữ sinh lớp 11 Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại Tân Mộc, huyện Lục Nam) bị đối tượng Lê Quốc Đạt (SN 1996, trú tại xã Vô Tranh huyện Lục Nam) dùng dao xuống tay sát hại ngay tại cổng trường vào ngày 27/4.

Kẻ xuống tay hại chết người yêu cũ vì livestream khi hát karaoke bị xử lý ra sao?

Đối tượng Đạt từng lên mạng xã hội đe dọa việc sát hại nữ sinh T.

Theo đó, trưa ngày 27/4, T. vừa bước ra cổng trường thì bị Đạt chặn đường yêu cầu nối lại chuyện tình cảm. T. không đồng ý liền bị Đạt dùng dao đâm nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn nghi phạm bị công an bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Đạt khai nhận, trước đó, giữa Đạt và nữ sinh T. vốn có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, sau đó hai người đã chia tay. Theo lời Đạt thì hắn vẫn còn dành nhiều tình cảm cho T. nên muốn nữ sinh này quay lại với mình.

Đạt đã tìm cách liên hệ, đề nghị T. suy nghĩ lại, thuyết phục cô gái này hàn gắn lại tình cảm xưa nhưng T. không đồng ý. Gần đây, Đạt cảm thấy vô cùng chán nản, suy nghĩ tiêu cực.

Trong khi đó, trước đây mấy ngày, T. đi chơi cùng một bạn trai khác và đi hát karaoke đã livestream trên Facebook. Thấy vậy, Đạt đã nổi “máu ghen” điên cuồng và nghĩ cách hại T..

Vì vậy, trưa ngày 27/4, đối tượng này đã mang theo dao, đứng ngoài cổng trường để đợi gặp nữ sinh T.. Sau khi nói chuyện, thuyết phục T. quay lại nhưng không thành, Đạt đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo luật gia Trần Huy Tuấn, vụ án này để lại hậu quả đau lòng đối với gia đình cả nạn nhân và đối tượng. Chỉ vì níu kéo tình cảm bất thành mà đối tượng xuống tay tước đoạt mạng sống của bạn gái là hành động hết sức mất nhân tính và thiếu bản lĩnh, thiếu tinh tế của một người trưởng thành trong cách xử lý vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm. Hành vi này cũng thể hiện sự côn đồ, manh động và coi thường pháp luật của đối tượng Đạt. Chuyện tình cảm có thể giải quyết bằng cách khác chứ không thể dùng dao đâm chết "người trong mộng" như hành vi này của Đạt.

Theo luật gia Tuấn, trước đây cũng đã có nhiều vụ án liên quan đến câu chuyện níu kéo tình cảm bất thành một bên xuống tay sát hại bên kia khiến dư luận bàng hoàng. Những kẻ lụy tình mù quáng này đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhưng bản án lương tâm, sự hối hận sẽ đeo đuổi họ đến hết cuộc đời này.

Kẻ xuống tay hại chết người yêu cũ vì livestream khi hát karaoke bị xử lý ra sao? (Hình 2).

Vụ việc diễn ra quá nhanh tại đây khiến nhiều người không thể ngăn cản.

Trở lại vụ án mạng thương tâm trên, đối tượng Đạt vì muốn níu kéo cô nữ sinh mà chặn đường để nói chuyện. Vì bị từ chối nên đối tượng đã dùng dao mang theo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Hành vi của đối tượng là cố ý tước đi mạng sống của nạn nhân, đặc biệt khi trước đó đối tượng từng khoe khoang trên mạng xã hội về việc “không ăn được thì đạp đổ” cùng hình mình cầm một con dao sắc nhọn.

Theo luật gia Tuấn, hành vi của đối tượng Đạt đã có dấu hiệu vi phạm vào điểm n (có tính chất côn đồ) khoản 1, Điều 123, BLHS với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Bắc Giang: Lời khai lạnh người của đối tượng giết nữ sinh lớp 11 vì ghen

Thứ 7, 28/04/2018 | 16:20
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Quốc Đạt tỏ ra hối hận. Hắn thừa nhận, chỉ vì không kiềm chế được sự ghen tuông nên đã ra tay sát hại bạn gái cũ vốn là nữ sinh mới chỉ đang học lớp 11.

Clip: Choáng với rạp cưới dài 100m chứa 300 mâm cỗ ở Bắc Giang

Thứ 6, 27/04/2018 | 18:01
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một đám cưới dựng rạp dài cả trăm mét đang gây xôn xao cộng đồng mạng.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.