Kẻ sát hại thầy giáo đăng lời từ biệt lên facebook trước khi ra tay

Kẻ sát hại thầy giáo đăng lời từ biệt lên facebook trước khi ra tay

Thứ 6, 13/01/2017 | 16:24
0
Khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi gây án, hung thủ chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân có nội dung: "Ta đi đây, tạm biệt mọi người…"

Liên quan đến vụ sát hại thầy giáo Lưu Minh Đ. (25 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Long Thạnh 2, ở ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), hung thủ đã chia sẻ tâm trạng của mình trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào tối 9/1, trước khi đối tượng đối tượng Cao Tấn Đạt (26 tuổi, trú ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) ra tay đâm chết người tình thì Đạt đăng tải những dòng cảm xúc tuyệt vọng trên trang Facebook cá nhân của mình: “Anh xin lỗi tất cả, chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi, tạm biệt tất cả mọi người…”.

Hồ sơ điều tra - Kẻ sát hại thầy giáo đăng lời từ biệt lên facebook trước khi ra tay

 Trước khi gây án, Đạt chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook rằng “Anh xin lỗi tất cả. Tạm biệt tất cả mọi người,…”.

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, sau khi gây ra cái chết cho thầy giáo Đ., Đạt đã dùng dao tự sát như bất thành.Ngoài ra, Đạt còn viết: “Mấy cha mẹ ai có con là gay thì hãy cố gắng hiểu cho con của mình dùm một tý. Cuộc sống của gay không dễ đi đâu,… bị áp lực của xã hội rồi, thêm của cha mẹ nữa thì chỉ có nước mất con sớm thôi. Ta đi đây, tạm biệt mọi người…”.

Sau đó, Đạt khai nhận, từ hơn 4 năm trước, Đạt quen biết với Đ. và đem lòng yêu thương. Tuy nhiên, gần đây Đ. nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ này.

Hồ sơ điều tra - Kẻ sát hại thầy giáo đăng lời từ biệt lên facebook trước khi ra tay (Hình 2).

Điểm Trường tiểu học Long Thạnh 2 nơi Đương đứng lớp giảng dạy và bị giết (Ảnh Thanh Lâm).

Để cứu vãn, trưa 10/1, Đạt đi xe ôm đến gần trường tiểu học Long Thạnh 2 nơi Đ. đang dạy mong suy nghĩ lại nhưng bị từ chối. Sau đó, Đạt ra chợ Cái Tắc mua một cây dao Thái Lan giấu trong áo khoác rồi quay lại quán cà phê đối diện trường đợi Đ..

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, khi thấy anh Đ. từ trong lớp đi ra nhà vệ sinh phía sau trường thì Đạt liền đi theo và tiếp tục năn nỉ nhưng bị Đ. khước từ.

Hồ sơ điều tra - Kẻ sát hại thầy giáo đăng lời từ biệt lên facebook trước khi ra tay (Hình 3).

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh Thanh Lâm).

Bị từ chối, Đạt liền rút dao tấn công Đ. rồi tự đâm vào người mình tự tử. Người dân đã phát hiện và đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Đ. đã tử vong. Riêng Đạt được cứu sống.

Theo đồng nghiệp của Đ. cho biết, Đ. đang là giáo viên hợp đồng của trường, chủ nhiệm lớp 3. Còn Đạt là con trai lớn trong gia đình có 3 anh em, cha mất sớm và có cuộc sống khó khăn.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.