Kết luận điều tra bổ sung vụ đại gia Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Kết luận điều tra bổ sung vụ đại gia Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Thứ 6, 09/07/2021 | 15:46
1
Số tiền xăng giả và tiền thu lợi trong cáo trạng mới gấp nhiều lần so với kết quả điều tra trước đó.

Sau một thời gian điều tra bổ sung, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng vụ sản xuất mua bán hàng giả (xăng giả) liên quan đến đại gia Trịnh Sướng.

Được biết, trong cáo trạng mới, số lượng xăng giả và tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng (55 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) nhiều hơn so với kết quả điều tra trước đó.

Theo ông Phan Thanh Hải - Viện Phó Viện KSND tỉnh Đắk Nông, quy mô vụ của Trịnh Sướng là lớn nhất, phạm tội nghiêm trọng nhất và thu lợi lớn nhất nên được xác định là đầu vụ. Sau này, khi xét xử, HĐXX sẽ phân hóa từng bị cáo để có mức án phù hợp.

An ninh - Hình sự - Kết luận điều tra bổ sung vụ đại gia Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Trịnh Sướng và 38 bị cáo tại phiên tòa ngày 14/4 (Ảnh:Tuổi Trẻ)

Theo cáo trạng, năm 1996, Trịnh Sướng thành lập công ty TNHH Mỹ Hưng tại Sóc Trăng, chuyên kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm có liên quan.

Đến năm 2017, Trịnh Sướng tiếp tục mở thêm công ty TNHH Gia Thành nhưng cho em vợ Trương Như Tuyết làm giám đốc. Ngoài ra, đại gia xăng dầu còn sở hữu 75% cổ phần của công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol.

Đầu năm 2017, Trịnh Sướng thuê người và nhiều kho bãi để tự sản xuất xăng A95 và E5 Ron 92 bán ra thị trường.

Nhóm Trịnh Sướng pha chế xăng A95 giả theo công thức: "Xăng A95 thật 30%, dung môi, Toluene, MTBE 70%, cộng với bột màu vàng Azo".

Xăng A92 giả được pha chế theo công thức: "Xăng A95 thật 25%, dung môi, Toluene, MTBE 75%, cộng với bột màu vàng Azo".

Xăng E5 Ron 92 được pha chế bằng công thức: "Xăng A95 thật 20%, dung môi, MTBE, Toluene 75%, Etanol 5% với dung dịch Azo màu xanh".

Ngày 28, 29 và 30/5/2019, Trịnh Sướng mua hàng triệu lít dung môi và hóa chất chở bằng đường thủy và đường bộ về hai kho của mình.

Khi các công nhân đang bơm hóa chất Toluene đã pha trộn với MTBE và xăng A95 từ tàu lên bồn tại kho xăng dầu Ressol để pha trộn thì bị cảnh sát bắt giữ.

An ninh - Hình sự - Kết luận điều tra bổ sung vụ đại gia Trịnh Sướng sản xuất xăng giả (Hình 2).

Tang vật vụ án công an thu giữ tại kho bãi làm xăng giả (Ảnh:CafeF)

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Sướng và đồng phạm đã sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả tương đương trị giá hàng thật hơn 3.570 tỷ đồng.

Trịnh Sướng bán ra thị trường gần 189 triệu lít xăng giả và thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng.

Trước đó, VKS cáo buộc Trịnh Sướng cầm đầu đường dây, cùng đồng phạm sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 102 tỷ đồng.

Hồi tháng 4, TAND tỉnh Đăk Nông đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn và tranh luận xảy ra nhiều mâu thuẫn nên tòa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đối với Trịnh Sướng, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ 12-13 năm tù vì sản xuất buôn bán xăng giả, kê biên 74 thửa đất, 12 ôtô, 1 mô tô, 9 tàu thủy; phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng; phong tỏa 2 cổ phiếu (mã chứng khoán STB) và 5.000.000 cổ phiếu (mã chứng khoán CCL do Trịnh Sướng đứng tên).

Diệu Minh (Tổng hợp theo Dân Việt/Tuổi Trẻ/Thanh Niên)

Kết luận điều tra mới nhất vụ đại gia Trịnh Sướng sản xuất xăng giả

Thứ 3, 25/05/2021 | 15:15
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án sản xuất, mua bán hàng giả liên quan đến Trịnh Sướng cùng 38 bị cáo khác.

Vụ xét xử đại gia Trịnh Sướng: Bất nhất lời khai công thức pha xăng giả

Thứ 3, 20/04/2021 | 20:17
Tại phiên tòa, Trịnh Sướng khai, tỷ lệ pha chế xăng giả chủ yếu là 50/50 (tức 50% xăng nền, 50% các loại dung môi, hóa chất).

VKS lý giải việc rút một phần truy tố trong vụ đại gia Trịnh Sướng buôn lậu

Thứ 7, 17/04/2021 | 08:24
Trong phiên xét xử đại gia xăng dầu Trịnh Sướng, VKS bất ngờ rút một phần truy tố hoặc chấp nhận nội dung bào chữa theo hướng có lợi cho một số bị cáo.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử Trịnh Sướng và 38 bị cáo

Thứ 7, 17/04/2021 | 08:05
Tại phiên tòa, đại diện VKS bất ngờ đồng ý với luật sư, đề nghị HĐXX xem xét rút một phần truy tố bị cáo Lưu Văn Nguyện đối với hơn 32,7 triệu lít dung môi.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.