Lê Văn Luyện bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về các tội “giết người”, “cướp của” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, Lê Văn Luyện là thủ phạm chính và duy nhất trong vụ giết người cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích vào rạng sáng 24/8.
Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 24/8, Lê Văn Luyện đã đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích, giết chết vợ chồng chủ tiệm là anh Trịnh Thành Ngọc và chị Đinh Thị Chín cùng con gái út của họ là cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi). Chém trọng thương con gái lớn là cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi) phải chuyển xuống bệnh viện Việt Đức Hà Nội trong tình trạng nguy kịch.
Sát hại gia chủ xong, Luyện xuống tầng 1 đập vỡ tủ kính và cuỗm đi rất nhiều vàng, cho vào ba lô và tẩu thoát. Trước khi thực hiện vụ thảm án, Luyện đã mượn chiếc xe máy của ông chú đi cầm cố ở một cửa hàng cầm đồ lấy tiền tiêu xài.
Sau khi gây án, Luyện đã nhờ anh họ là Hồng đưa ra bến bắt xe lên Lạng Sơn để lẩn tránh với ý đồ tẩu thoát sang Trung Quốc. Xác định thông tin trên từ các nguồn, ban chuyên án đã tổ chức lực lượng phong tỏa nhiều hướng về nhiều địa phương.
Chiều 31/08, Lê Văn Luyện - sát thủ gây nên thảm án khiến con lìa cha mẹ, chị lìa em - đã bị bắt tại Lạng Sơn sau khi trốn sang Trung Quốc không thành phải quay về.
Thúy An