Kết quả tái thẩm của tòa tối cao về vụ đất đai Tiên Lãng

Kết quả tái thẩm của tòa tối cao về vụ đất đai Tiên Lãng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Tòa hành chính TAND tối cao vừa tuyên hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND TP. Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng về vụ án hành chính đất đai của ông Đoàn Văn Vươn.

Như vậy, chỉ sau 2 ngày chánh án TAND tối cao ra kháng nghị, thì ngày 15/2, tòa hành chính TAND tối cao đã mở phiên tòa tái thẩm và tuyên án về vụ án cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang - huyện Tiên Lãng - TP. Hải Phòng).

Theo nội dung bản kháng nghị, TAND Tối cao đã kháng nghị Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND TP. Hải Phòng. Đề nghị tòa hành chính TAND tối cao xét xử theo thủ tục tái thẩm, đề nghị hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND thành phố Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng về vụ án cưỡng chế đất đai của ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

HĐXX đã quyết định tuyên hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND TP. Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng về vụ án cưỡng chế đất đai của ông Đoàn Văn Vươn, đồng thời quyết định giao hồ sơ vụ án cho TAND cấp sơ thẩm xem xét giải quyết lại từ đầu.

Pháp luật - Kết quả tái thẩm của tòa tối cao về vụ đất đai Tiên Lãng

Trước đó, năm 1993, gia đình ông Đoàn Văn Vươn được UBND huyện Tiên Lãng giao sử dụng 21 ha đất bãi bồi ngoài thuộc địa bàn xã Vinh Quang theo Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 04/10/1993 để nuôi trồng thủy sản, có thời hạn 14 năm.

Tiếp đến, năm 1997, ông Vươn tự ý đắp bờ bao để lấn chiếm thêm 19,3 ha đã bị huyện xử phạt hành chính. Sau đó huyện Tiên Lãng lại có Quyết định số 461/QĐ-UB giao bổ sung cho ông Vươn phần diện tích lấn chiếm này có thời hạn 14 năm tính từ năm 1993. Từ năm 2005, huyện Tiên Lãng đã tiến hành thủ tục thu hồi toàn bộ 40,3 ha đất đã giao cho ông Vươn.

Đoàn Văn Vươn đã khiếu nại Quyết định số 461 của UBND huyện Tiên Lãng đã bị Chủ tịch UBND huyện bác bỏ. Tiếp đến, ông Vươn khởi kiện ra tòa, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý và xét xử sơ thẩm tuyên giữ nguyên Quyết định thu hồi đất số 461.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng khi giữ nguyên quyết định thu hồi đất số 461/QQĐ-UBND của UBND huyện Tiên Lãng, ông Vươn tiếp tục làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Thẩm phán Ngô Văn Anh - thừa quyền Chánh án đã thụ lý vụ việc.

Tuy nhiên, Sau khi có cuộc làm việc, thỏa thuận giữa đại diện UBND huyện và ông Vươn (có sự chứng kiến của thẩm phán TAND Hải Phòng). Đại diện UBND huyện Tiên Lãng cũng nhất trí cho ông thuê lại đất theo quy định của pháp luật. Ông Vươn đã rút đơn kháng cáo và TAND Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính này.

Tuy nhiên, sau đó, UBND huyện đã triển khai lực lượng cưỡng chế đất tại đầm tôm nhà ông Vươn.

Cảnh Kiên


Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.