Kết quả xử lý vụ học sinh không đi học vẫn có học bạ

Kết quả xử lý vụ học sinh không đi học vẫn có học bạ

Thứ 6, 10/06/2022 | 20:34
0
UBND thị xã Nghĩa Lộ vừa thông tin về kết quả xác minh và xử lý vi phạm đối với vụ việc học sinh không đi học nhưng vẫn có học bạ và được xét tốt nghiệp.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin một học sinh không đi học vẫn được xét tốt nghiệp ở Yên Bái.

Cụ thể, ngày 6/6, thông tin được đăng tải trên một số diễn đàn phản ánh về trường hợp em L.T.D., học sinh lớp 9, Trường TH và THCS Trần Phú (xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) chỉ đi học 1 tuần vào đầu năm học 2021 - 2022. Sau đó, em D. theo gia đình vào miền Nam sinh sống. Tuy nhiên, cuối năm học em D. vẫn có điểm, học bạ và được xét tốt nghiệp.

Liên quan đến sự việc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ Lương Mạnh Hà cho biết, sau khi nhận được phản ánh, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tiến hành xác minh làm rõ.

Ngày 10/6, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã thông tin về kết quả xác minh, xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả vụ việc.

Theo kết quả xác minh, học sinh L.T.D. (SN 2007, trú tại thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ) là học sinh lớp 9, Trường TH và THCS Trần Phú, xã Nghĩa Phúc.

Học kỳ I năm học 2021 - 2022, do cha mẹ đi làm ăn xa, thỉnh thoảng D. có nghỉ học với tổng số lần nghỉ học trong học kỳ là 10 buổi (trong đó 9 buổi không lý do, 1 buổi có lý do).

Tuy nhiên, em L.T.D. đã hoàn thành chương trình học kỳ 1 với đầy đủ bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ của tất cả môn học. Một số thông tin phản ánh em L.T. D. chỉ học 1 tuần đầu trong cả năm học là chưa chính xác.

Giáo dục - Kết quả xử lý vụ học sinh không đi học vẫn có học bạ

Học sinh L.T.D. nghỉ học thời gian dài trong kỳ 2 nhưng vẫn có học bạ và được xét tốt nghiệp. Ảnh: Lao Động

Đến học kỳ 2, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, em L.T.D. và các học sinh cùng lớp được nhà trường cho học trực tuyến tại nhà và được giao bài trên nhóm Zalo của lớp. Trong thời gian đó, học sinh D. vẫn tương tác trên nhóm lớp học.

Đến ngày 4/4/2022, học sinh của trường đi học trực tiếp trở lại thì em L.T.D. không đến lớp học. Giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ và được biết em D. mới rời khỏi địa bàn thị xã.

Thời điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, giáo viên chủ nhiệm của em L.T.D. đã báo cáo Hiệu trưởng nhà trường- cô giáo Vũ Thị Hà - để xin ý kiến giải quyết về trường hợp này. Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo tạo điều kiện để xét tốt nghiệp THCS cho học sinh D..

Từ đó, giáo viên chủ nhiệm lớp và 8 giáo viên bộ môn của lớp đã tự cho điểm, đánh giá xếp loại học kỳ 2, cả năm và làm hồ sơ xét tốt nghiệp THCS cho em L.T. D..

Đến thời điểm phát hiện vụ việc là ngày 1/6, em L.T. D. đã được công nhận tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, kết quả học tập cũng như việc công nhận tốt nghiệp chưa được công khai chính thức.

Qua xác minh, việc các thầy cô của Trường TH và THCS Trần Phú tạo điều kiện, hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp cho em L.T. D. không mang động cơ vì lợi ích cá nhân mà chỉ muốn tạo điều kiện cho em D. được tốt nghiệp THCS, từ đó thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống.

Bước đầu xem xét xử lý vụ việc, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã thực hiện quy trình, thủ tục huỷ bỏ kết quả điểm học kỳ 2, cả năm của năm học 2021-2022 và kết quả công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của học sinh L.T. D. theo quy định. Đồng thời, đưa em L.T. D. vào danh sách học sinh bỏ học của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú, xã Nghĩa Phúc từ tháng 3/2022.

Bên cạnh đó, giám sát, hướng dẫn Trường TH và THCS Trần Phú thực hiện quy trình, thủ tục để khôi phục kết quả theo dõi tỉ lệ chuyên cần, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh L.T. D. trên các hồ sơ, học bạ bản gốc về đúng kết quả học tập thực tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, ngày 9/6, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức họp kiểm điểm đối với cô giáo Vũ Thị Hà - Hiệu trưởng Trường TH và THCS Trần Phú; giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường tổ chức họp kiểm điểm với các giáo viên có liên quan trong vụ việc theo quy định hiện hành trong cùng ngày.

UBND thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc, thành lập các Hội đồng kỷ luật cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, viên chức để làm rõ mức độ vi phạm và xem xét quyết định hình thức kỷ luật nghiêm minh, chính đáng đối với các hành vi vi phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, BĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thông tin mới nhất vụ cô giáo mầm non trùm túi nylon lên đầu trẻ rồi đánh

Thứ 3, 17/05/2022 | 19:10
Đoạn clip cô giáo dùng túi nylon màu đen bịt đầu và đánh vào mông trẻ mầm non ở Yên Bái được chia sẻ trên mạng xã hội đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Vụ học sinh ném chất bẩn nhà cô giáo: Phê bình toàn ngành đối với Hiệu trưởng

Thứ 4, 05/05/2021 | 15:54
Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã phê bình toàn ngành đối với hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Trung sau phản ánh của Người Đưa Tin Pháp Luật.

Xử phạt hành chính cô giáo cổ vũ học sinh uống bia đưa lên mạng xã hội

Thứ 5, 11/03/2021 | 20:04
Liên quan đến vụ clip nhóm học sinh lớp 9 uống bia được cô giáo phát trực tiếp trên mạng xã hội, lãnh đạo trường này cho biết hiện đã có kết luận của công an.

Phòng GD&ĐT huyện lên tiếng vụ cô giáo cổ vũ học sinh lớp 9 uống bia

Thứ 7, 06/03/2021 | 18:25
Đoạn clip nhóm học sinh lớp 9 ở Thanh Hoá ngồi uống bia được cô giáo quay và đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.