Khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nơi vùng biên giới Quảng Trị

Thứ 7, 23/07/2022 | 18:23
0
Khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những người lính biên phòng ở Quảng Trị đã góp phần nâng cấp, chỉnh trang lại nhiều “địa chỉ đỏ” nơi vùng biên giới.

Sáng ngày 23/7, trong không khí Kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức lễ dâng hương tại 2 “địa chỉ đỏ” trên địa bàn sau một thời gian nâng cấp, chỉnh trang.

Dân sinh - Khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nơi vùng biên giới Quảng Trị
Dân sinh - Khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nơi vùng biên giới Quảng Trị (Hình 2).

Không khí trang nghiêm của lễ dâng hương.

Hai "địa chỉ đỏ" này gồm Đài tưởng niệm 13 anh hùng liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại mảnh đất anh hùng thôn Cù Bai và Nhà Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ngã Ba Dân Chủ, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu thăm viếng của đông đảo các cán bộ, chiến sĩ cựu thanh niên xung phong hàng năm, bằng việc huy động nguồn từ các tổ chức, cá nhân, Đồn biên phòng Hướng Lập đã quyên góp được số tiền 30 triệu đồng để chỉnh trang, nâng cấp lại 2 “địa chỉ đỏ” trên.

Dân sinh - Khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nơi vùng biên giới Quảng Trị (Hình 3).
Dân sinh - Khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nơi vùng biên giới Quảng Trị (Hình 4).

Quá trình nâng cấp, chỉnh trang lại các khu tưởng niệm của các chiến sĩ, cán bộ biên phòng đồn Hướng Lập.

Cùng với sự đóng góp hàng trăm ngày công của các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hướng Lập và đoàn thanh niên địa phương, Đài tưởng niệm 13 anh hùng liệt sĩ ở thôn Cù Bai và Nhà Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ngã Ba Dân Chủ đã được chỉnh trang sạch sẽ, nâng cấp lại nhiều hạng mục.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ đợt thi đua cao điểm  “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” của các chiến sĩ, cán bộ Đồn biên phòng Hướng Lập.

Dân sinh - Khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nơi vùng biên giới Quảng Trị (Hình 5).

Thăm hỏi, động viên những gia đình chính sách trên địa bàn.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà 7 gia đình thân nhân liệt sĩ do đơn vị đỡ đầu trên địa bàn 2 xã Hướng Lập và xã Hướng Việt; một đồng chí cán bộ là thương binh và 3 đồng chí cán bộ là con thương binh đang công tác tại đơn vị, trị giá mỗi suốt quà 500 nghìn đồng. Đồng thời phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị đóng quân nhân các ngày lễ, tết.

Phan Vĩnh - Lê Kông

Tết thiếu nhi khó quên của những đứa trẻ miền biên viễn Quảng Trị

Thứ 3, 31/05/2022 | 11:18
Bánh kem và những phần quà đã được trao đến tận tay các em thiếu nhi tại xã Hướng Việt và Hướng Lập, huyện Hướng Hóa trong chương trình Vui Tết thiếu nhi năm 2022.

“Chống dịch thành công, ba sẽ về đưa con vào Huế điều trị…”

Thứ 2, 30/03/2020 | 20:28
Lắng đọng câu chuyện người Đại úy biên phòng trẻ tuổi tạm gác chuyện đưa con trai bị biến chứng sau phẫu thuật đi điều trị để cùng anh em chiến sĩ phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Trị: Biên phòng về thôn bản giúp người dân hiểu hơn về virus Corona

Thứ 5, 06/02/2020 | 17:03
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị đang tăng cường lực lượng, phương tiện bám địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở khu vực biên giới nhận thức mức độ nguy hiểm, cách phòng, chống dịch bệnh do virus Corona.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.