Khách hàng không mua Tata Nano vì xe... quá rẻ

Khách hàng không mua Tata Nano vì xe... quá rẻ

Thứ 2, 15/04/2013 | 08:45
0
Thật bất ngờ khi lý do thất bại của Tata Nano lại bởi chiếc xe quá rẻ, và hãng xe đến từ Ấn Độ đã quyết định xây dựng một chiếc Nano mới đắt hơn.

Chiếc xe hơi rẻ nhất thế giới, Tata Nano, đã không thể có được thành công kể từ khi được đưa vào sản xuất, dù hãng xe đến từ Ấn Độ đã đặt không ít kỳ vọng khi chiếc xe được giới thiệu lần đầu vào năm 2008.

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Ô tô-Xe máy - Khách hàng không mua Tata Nano vì xe... quá rẻ

Kể từ khi bắt đầu được bán ra từ tháng 7 năm 2009, mới chỉ có 229.157 chiếc Tata Nano được bán ra tại Ấn Độ, dù nhà máy của Tata có công suất 250.000 xe mỗi năm. Hơn nữa, doanh số bán hàng của Tata Nano trong tháng 3 năm 2013 đã giảm một cách đáng kinh ngạc tới 86% so với một năm trước.

Một lý do giải thích cho sự thiếu hấp dẫn của Tata Nano khá đặc biệt: chiếc xe quá rẻ. Với mức giá vào khoảng 2.800 Đô la Mỹ – tương đương khoảng 2.150 Euro, khách hàng không cảm thấy đây là một chiếc xe hơi.

Cũng dễ hiểu bởi mục đích của Tata khi tạo ra Nano cũng rất rõ ràng: “Một chiếc xe rẻ tiền thay thế một chiếc xe tay ga.” Đây là lý do tại sao Tata đã cân nhắc lại chiến lược của mình và muốn giới thiệu một mẫu xe đắt hơn dựa trên Nano.

Ô tô-Xe máy - Khách hàng không mua Tata Nano vì xe... quá rẻ (Hình 2).

Về cơ bản, Tata sẽ xây dựng chiếc Nano đắt hơn, với mức giá tương tự các đối thủ của chiếc xe này. Giám đốc điều hành Tata, Karl Slym tiết lộ với hãng tin Bloomberg rằng chiến lược tiếp thị Nano hiện tại là “không khó khăn với bất cứ ai”.

Theo Slym, những người đang đi xe tay ga không muốn nâng cấp lên Nano vì những người khác “không nghĩ rằng tôi mua một chiếc xe hơi, họ nghĩ rằng tôi mua một cái gì đó lưng lửng giữa xe hai bánh và xe hơi”. Những người đang đi xe hơi thì “không muốn mua nó bởi vì nó được cho là một sự thay thế chiếc xe hai bánh”.

Vì vậy, Tata muốn tạo ra một chiếc xe đắt tiền hơn. Theo Slym, chiếc Tata Pixel Concept được giới thiệu vào năm 2011, có thể là nguyên mẫu cho một phiên bản Nano đắt tiền hơn.

Trước mắt Tata vẫn sản xuất Nano. Hiện vẫn chưa có thông tin về thời điểm chiếc Tata Nano mới được xây dựng và đưa ra thị trường.

Theo Autopro

Xe Ấn Độ bán 200 triệu đồng tại Việt Nam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
Mẫu xe mang tên Tata Nano của Ấn Độ sẽ có mặt tại Việt Nam vào quý 2/2013 với dự kiến mức giá bán sau thuế khoảng 200 triệu đồng.

Đại bại xế hộp rẻ nhất thế giới 2.000 USD

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Hãng xe Tata Motors của Ấn Độ vừa chính thức lên tiếng về sự thất bại nặng nề trong việc tung ra thị trường chiếc xế hộp Nano giá rẻ nhất thế giới.

'Chiêu' biến xe không giấy tờ thành... chính chủ

Thứ 5, 04/04/2013 | 14:17
Chỉ cần photo chứng minh thư của người đứng tên đăng ký xe, chuyển lại cho người mua sau sẽ giúp chủ xe mới thoát được việc bị xử phạt hành chính vì đó là bằng chứng thuyết phục nhất của việc mua xe cũ.

Vespa giá siêu rẻ chỉ 900 USD

Thứ 6, 15/03/2013 | 09:48
Giá bán 1.100 USD của Vespa LX125 mới tại Ấn Độ sẽ vẫn là cao so với mẫu xe mới đang được Piaggio nghiên cứu phát triển.