TP.HCM: Khách qua phà 'đùa' với tử thần, áo phao treo làm 'kiểng'

TP.HCM: Khách qua phà 'đùa' với tử thần, áo phao treo làm 'kiểng'

Thứ 4, 30/09/2015 | 10:59
0
Hỏi thăm một phụ nữ bán vé ở đường Bến Phú Định (phường 16) về việc hành khách đi phà chẳng ngó ngàng tới áo phao cứu sinh, chị này trả lời: “Giờ này công an đi ngủ hết rồi!”...

TP.HCM với hơn 100 tuyến đường thủy nội địa đang bước vào mùa mưa bão. Nhưng việc đảm bảo an toàn với phao cứu sinh của nhiều chủ tàu lẫn hành khách vẫn mang tính đối phó...

Sáng 29/9, trên đường ra bến phà Nhị Bình – An Sơn (nối liền huyện Hóc Môn, TP.HCM với TX.Thuận An, Bình Dương), những vũng nước đọng từ trận mưa hôm trước vẫn còn chưa rút hết. Trời tiếp tục kéo mây mù. Hai bên bến phà đều có đầy đủ các bảng, biểu yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa, nhưng chỉ những vị khách đầu tiên xuống phà mới “được” phát áo phao.

Pháp luật - TP.HCM: Khách qua phà 'đùa' với tử thần, áo phao treo làm 'kiểng'

Khách qua phà Nhị Bình - An Sơn

Năm chiếc áo được máng lên ghi đông (cổ) xe của những người xuống phà đầu tiên, dù áo cũ còn treo rất nhiều trên thành, cả áo mới cũng chất đầy ngay trên buồng máy. Một người phụ nữ bước xuống sau cùng, tự cầm lấy chiếc áo phao như vừa cầm phải thứ gì vừa nhếch nhác vừa buồn cười, vừa rỗi hơi.

Pháp luật - TP.HCM: Khách qua phà 'đùa' với tử thần, áo phao treo làm 'kiểng' (Hình 2).

“Ai đâu mà mặc! Người ta treo bên ngoài hoặc phát cho vài người chiếu lệ vậy thôi”, bà An (đi từ phía Bình Dương qua Hóc Môn) giải thích. Theo lời bà, chỉ khi nào có vụ việc gì nghiêm trọng, hay người ta đi kiểm tra mới phải mặc để đối phó.

Pháp luật - TP.HCM: Khách qua phà 'đùa' với tử thần, áo phao treo làm 'kiểng' (Hình 3).

Khách qua phà An Phú Đông

Quan sát nơi này, lòng sông tuy không rộng nhưng vì gần các công ty khai thác vật liệu xây dựng, trộn bê tông nên tàu thuyền và xà lan ra vào liên tục. Thậm chí, có thanh niên còn vô tư ngồi ngay trên lan can phà, cho tới khi qua đầu bên kia.

Pháp luật - TP.HCM: Khách qua phà 'đùa' với tử thần, áo phao treo làm 'kiểng' (Hình 4).

Đò ngang chở khách du lịch ra miếu Nổi

Tình trạng chểnh mảng này cũng diễn ra tương tự nh

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.