Khách sạn đặt sứ quán Trung Quốc, Ai Cập ở Somalia bị đánh bom

Khách sạn đặt sứ quán Trung Quốc, Ai Cập ở Somalia bị đánh bom

Thứ 2, 27/07/2015 | 10:25
0
Một quả bom phát nổ bên ngoài khách sạn đặt đại sứ quán Trung Quốc, Ai cập ở thủ đô Somalia hôm 26/7 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Tin tức từ VOA cho hay, nhóm chủ chiến Al-Shabab đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhằm vào khách sạn Jazeera gần Sân bay Quốc tế Mogadishu, thủ đô của Somalia. Khách sạn thường được những thành viên của quốc hội và nhà báo cũng như nhà ngoại giao nước ngoài sử dụng.

Thế giới - Khách sạn đặt sứ quán Trung Quốc, Ai Cập ở Somalia bị đánh bom

Một xe bom phát nổ trước Khách sạn Jazeera ở thủ đô Mogadishu, Somalia, sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2015

Truyền thông địa phương cho biết hầu hết những người thiệt mạng là thường dân, trong đó có một phóng viên truyền hình địa phương. Nhà chức trách chưa công bố thông tin chi tiết về những nạn nhân.

Một nhân viên tình báo giấu tên của Somalia cho biết rằng một chiếc xe tải Toyota Dyna chứa đầy chất nổ đã nổ tung bên ngoài khách sạn vào chiều 26/7.

Một mặt của khách sạn đổ sập hoàn toàn, và những người chứng kiến nói rằng có thể có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một website ủng hộ al-Shabab cho biết cuộc tấn công do một người đánh bom tự sát thực hiện và nhằm mục đích trả thù cho những cái chết hồi gần đây của những kẻ chủ chiến ở Bay và Bakool do binh sĩ Ethiopia gây ra.

Ethiopia là một trong một số những nước ở Đông Phi điều quân đến Somalia chống al-Shabab. Nhóm này đã mất phần lớn lãnh thổ mà họ từng kiểm soát nhưng thường xuyên thực hiện những vụ tấn công gây chú ý.

Hồi tháng 4, những kẻ chủ chiến Al-Shabab giết chết 148 người tại Đại học Garissa ở miền đông Kenya.

Vụ tấn công hôm 26/7 xảy ra khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc chuyến thăm Kenya và lên đường đến Ethiopia.

Thanh Ngọc

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.