Hội thảo Quốc tế về Biển Đông: Tìm giải pháp vì an ninh Biển Đông và phát triển khu vực

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông: Tìm giải pháp vì an ninh Biển Đông và phát triển khu vực

Thứ 2, 27/11/2017 | 13:41
0
Sáng nay (27/11), Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) tổ chức khai mạc tại TP.HCM.
Chính trị - Hội thảo Quốc tế về Biển Đông: Tìm giải pháp vì an ninh Biển Đông và phát triển khu vực
Hội thảo có gần 200 đại biểu tham dự, trong đó có gần 90 học giả quốc tế; 70 học giả và đại biểu Việt Nam; 20 đại diện từ 17 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; 60 phóng viên thuộc 35 hãng tin, cơ quan báo chí trong và ngoài nước tham dự.

Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Biển Đông là cơ hội cho các học giả Việt Nam và quốc tế có cách nhìn thấu đáo về tình hình Biển Đông trong năm qua từ nhiều góc độ, phân tích và thảo luận các biện pháp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và thúc đẩy hợp tác.

Chương trình hội thảo chia thành 7 phiên: Đánh giá diễn biến trên Biển Đông; Quan hệ quốc tế và trật tự dựa trên pháp lý trên Biển Đông; Cân bằng quân sự và bán quân sự ở Biển Đông; Các hoạt động trên biển: Nguồn gốc của xung đột hay lĩnh vực để hợp tác; Các khía cạnh pháp lý trên Biển Đông; Các sáng kiến thúc đẩy phát triển bền vững và hợp tác; Bộ Quy tắc Ứng xử (COC), với gần 30 bài tham luận sẽ được các đại biểu trình bày trong 2 ngày.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc học viện Ngoại giao Việt Nam cho rằng, trải qua gần một thập kỷ, chuỗi Hội thảo về Biển Đông tại Việt Nam đã tập trung phân tích, nhận định về các khía cạnh khác nhau về vấn đề Biển Đông, từ lịch sử, an ninh, chính trị cho đến pháp lý, kinh tế và các vấn đề an ninh phi truyền thống, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị.

Trên tinh thần của hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng hy vọng, hội thảo năm nay sẽ tiếp tục là diễn đàn để các học giả, những nhà nghiên cứu tâm huyết thảo luận sâu về tất cả các khía cạnh liên quan để giúp cộng đồng khu vực cũng như quốc tế hiểu rõ bản chất của tranh chấp Biển Đông, đồng thời làm sáng tỏ các thách thức mà khu vực này đang phải đối mặt.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng cũng kêu gọi các nhà khoa học phân tích kỹ lưỡng và đề xuất những giải pháp toàn diện, lâu dài bền vững và những cách tiếp cận thiết thực để quản lý tranh chấp, giảm thiểu căng thẳng, tận dụng cơ hội hợp tác và giải quyết vấn đề triệt để hơn.

Chính trị - Hội thảo Quốc tế về Biển Đông: Tìm giải pháp vì an ninh Biển Đông và phát triển khu vực (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng PGS. TS Nguyễn Vũ Tùng chủ trì phiên làm việc thứ nhất của Hội thảo.

Chính trị - Hội thảo Quốc tế về Biển Đông: Tìm giải pháp vì an ninh Biển Đông và phát triển khu vực (Hình 3).

Hai lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam (giữa) tham gia hội thảo.

Tham dự hội thảo, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh: “Chương trình hội thảo lần này là cần thiết, nhằm tìm giải pháp đưa Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, phục vụ cho việc phát triển chung tại khu vực và ổn định trong một trật tự chung của thế giới”.

Hội thảo diễn ra đến hết ngày 28/11/2017.

Công Thư - Hoàng Minh 

Động đất ở biên giới Iran-Iraq: 332 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương

Thứ 2, 13/11/2017 | 17:25
Hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ động đất ở Iran và Iraq đã lên tới 332 người. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm và giải cứu nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 18/8

Thứ 3, 01/11/2016 | 11:51
Trung Quốc, ASEAN tiến tới hoàn thành dự thảo COC; Trung Quốc thất bại trong việc khiến Ấn Độ im lặng về Biển Đông… là tin tức Biển Đông ngày 18/8.

Hôm nay Quốc hội thảo luận về kinh tế, xã hội

Thứ 4, 22/05/2013 | 09:30
Cả ngày hôm nay (22/5), Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở tổ nhằm đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước 2012 và những tháng đầu 2013.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?