Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa

Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa

Thứ 6, 19/08/2022 | 08:59
0
Trong Lễ hội Namaste Việt Nam 2022, khán giả tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã có dịp giao lưu với nữ diễn viên Avika Gor đóng vai cô dâu 8 tuổi lúc nhỏ.

Tối 18/8, tại Tp.Nha Trang, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Tp.Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ hội Namaste Việt Nam 2022. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày độc lập của Ấn Độ; kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết lễ hội diễn ra từ 17-20/8 với nhiều hoạt động như hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ; đoàn famtrip các doanh nghiệp Ấn Độ khảo sát các cơ sở du lịch ở Khánh Hòa; chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật Ấn Độ và Việt Nam…

“Các hoạt động trên sẽ góp phần tạo nên Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 hấp dẫn, mới lạ cho nhân dân và du khách đến với Nha Trang – Khánh Hòa. Đây là sự kiện, điểm nhấn về giao lưu văn hóa và kích cầu du lịch giữa Ấn Độ với tỉnh Khánh Hòa cùng các tỉnh lân cận trong khu vực Nam Trung Bộ”, ông Hoàng cho biết.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc lễ hội.

Ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, Ấn Độ không chỉ xúc tiến về văn hóa mà còn xúc tiến rất mạnh về lĩnh vực thương mại, du lịch và các hoạt động khác. Tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương có sự kết nối ngày càng phát triển với Ấn Độ. Vì vậy, ông hi vọng trong thời gian tới sẽ có đường bay thẳng Nha Trang - Ấn Độ và mối quan hệ ngày càng phát triển về mọi mặt.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 2).

Ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho biết, tiếp theo Lễ hội Namaste 2022 tại Tp.Hồ Chí Minh thì tỉnh Khánh Hòa là địa phương thứ 2 mà Ấn Độ lựa chọn để tổ chức sự kiện này.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động, sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư; giao lưu văn hóa và kết nối giữa Ấn Độ với tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam là sự kiện hết sức có ý nghĩa trong tình hình hiện nay.

“Thông qua sự kiện này, chúng ta sẽ tạo cơ hội để cho người dân 2 nước có cơ hội được tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, giao lưu, trao đổi với nhau. Tôi hi vọng rằng sau chuỗi sự kiện này, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác thành hiện thực giữa Khánh Hòa và Ấn Độ. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước và sự hiểu biết lẫn nhau, giao lưu sâu sắc giữa 2 dân tộc”, ông Vũ nói.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 3).

Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại chương trình.

Trước khi bắt đầu chương trình biểu diễn nghệ thuật, các đại biểu của 2 nước đã tham dự nghi thức thắp đèn truyền thống của Ấn Độ. Sau đó, khán giả đã được xem các phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc giữa hai đoàn nghệ thuật của tỉnh Khánh Hòa và Ấn Độ.

Trong đó có nhiều tiết mục hấp dẫn như múa cổ điển Ấn Độ, nhảy hiện đại Bollywood của Ấn Độ, múa Lên Tháp cầu an, tứ tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam, hát múa Ngày xuân chơi hội bài chòi… Bầu không khí sôi động, náo nhiệt hơn với các bài hát hiện đại, những điệu nhảy vui tươi của đoàn nghệ thuật Ấn Độ dành tặng khán giả Việt Nam.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 4).

Trong đoàn nghệ thuật của Ấn Độ đến tỉnh Khánh Hòa có nhiều diễn viên nổi tiếng.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 5).

Các đại biểu tham gia nghi thức thắp đèn truyền thống của Ấn Độ.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 6).

Tiết mục Lên Tháp cầu an do Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 7).

Múa cổ điển Ấn Độ.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 8).

Đông đảo khán giả phố biển đã tham dự lễ hội.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 9).

Các tiết mục nhảy hiện đại của các nghệ sĩ Ấn Độ đã khuấy động bầu không khí tại lễ hội.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 10).

Lễ hội là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt  Nam - Ấn Độ.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 11).

Tiết mục Ngày xuân vui hội bài chòi giới thiệu đến khán giả nghệ thuật bài chòi đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 12).

Một tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ Ấn Độ biểu diễn.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 13).

Các diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của Ấn Độ giao lưu với khán giả Nha Trang.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 14).

Khán giả chụp ảnh với diễn viên Avika Gor đóng vai nữ chính Anandi lúc nhỏ trong phim “Cô dâu 8 tuổi”.

Đặc biệt, trong chương trình còn có phần giao lưu với các diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ Avika Gor đóng vai nữ chính Anandi lúc nhỏ trong phim “Cô dâu 8 tuổi”. Bên cạnh đó, khán giả phố biển cũng đã có phần giao lưu với các diễn viên như Raima Sen, Soma Laishram, đạo diễn Rahul Bali… Khán giả còn chụp ảnh lưu niệm cùng diễn viên Avika Gor và các thành viên của đoàn nghệ thuật Ấn Độ.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 15).

Diễn viên Avika Gor trả lời câu hỏi giao lưu với khán giả.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 16).

Khán giả vỗ tay theo điệu nhạc sôi động.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 17).

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cảm ơn 2 đoàn nghệ thuật.

Sự kiện - Khai mạc Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại tỉnh Khánh Hòa (Hình 18).

Clip: Lễ hội Namaste Việt Nam 2022 tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Châu Tường

 

Tòa án xử phúc thẩm vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Thứ 4, 17/08/2022 | 15:31
HĐXX tuyên chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Khánh Hòa và một phần kháng cáo của ông Nguyễn Văn Bình, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Khánh Hòa: Học sinh tựu trường vào ngày 29/8, riêng lớp 1 ngày 22/8

Thứ 4, 17/08/2022 | 11:45
Học sinh các cấp học ở tỉnh Khánh Hòa sẽ tựu trường vào ngày 29/8, riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn vào ngày 22/8.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.