Khai trừ Đảng với nữ Đại úy công an

Khai trừ Đảng với nữ Đại úy công an "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ 6, 15/11/2019 | 11:03
2
Sáng 15/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, nữ Đại úy Lê Thị Hiền, người đã có hành vi chửi bới, xúc phạm nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đã bị tổ chức Đảng kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Sáng 15/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, tổ chức Đảng của cơ quan Công an quận Đống Đa đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với Đại úy (cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Trật tự, Phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa, Hà Nội) gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11/8.

"Do Đại úy Hiền thuộc Đảng bộ Đống Đa quản lý nên Ban thường vụ Quận ủy Quận Đống Đa đã có quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng", vị này nói.

Cùng với đó, theo vị lãnh đạo này, cơ quan Công an TP Hà Nội cũng đề xuất Giám đốc Công an TP Hà Nội kỷ luật hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với Đại úy Lê Thị Hiền. Đồng thời, sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo đúng quy định của ngành.

Tin nhanh - Khai trừ Đảng với nữ Đại úy công an 'đại náo' sân bay Tân Sơn Nhất

Đại úy Lê Thị Hiện đã bị xử lý kỷ luật bằng việc khai trừ ra khỏi Đảng.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng bộ Công an cho biết, theo báo cáo mới đây của Công an TP. Hà Nội, Công an TP đã dự kiến sẽ hạ cấp bậc hàm từ Đại uý xuống Trung uý, hiện nay đã điều động nữ cán bộ đến nhận công tác ở bộ phận không trực tiếp tiếp dân.

Trước đó ngày 11/8, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi) làm thủ tục đi chuyến bay VN248 từ TP.HCM đi Hà Nội. Sau khi đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, nữ đại úy yêu cầu thủ tục viên cho gửi thêm 1 vali 8 kg. Tuy nhiên, nhân viên làm thủ tục từ chối, đề nghị bà Hiền xách tay.

Hành khách sau đó to tiếng, chửi bới. Được mời về Cảng vụ Hàng không miền Nam, bà Hiền tiếp tục có lời nói khiếm nhã đối với nhân viên an ninh hàng không. Phòng giám sát an ninh quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất xử lý.

Sau đó, bà Hiền bị lập biên bản xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự. Cục Hàng không ra quyết định cấm bay 12 tháng với hành khách này. Còn Công an Hà Nội đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ Đại úy.

Công Luân - Hoa Liên

Vụ nữ đại uý cảnh sát “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất: Đề xuất giáng cấp bậc hàm

Thứ 3, 24/09/2019 | 17:30
Tính đến ngày 24/9 thời hạn đình chỉ công tác đại uý Lê Thị Hiền – cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự - Phản ứng nhanh đã vượt quá thời gian, Công an quận Đống Đa đang chờ Giám đốc Công an TP. Hà Nội ký quyết định xử lý, kỷ luật nữ đại uý này.

Đại úy công an bị đánh vì từng xử phạt đối tượng vi phạm giao thông

Thứ 5, 05/09/2019 | 06:51
Lưỡng ôm hận trong lòng vì từng bị đại úy Nh. xử lý vi phạm giao thông. Vì vậy, anh ta đã hất bia và đập ly vào mặt cán bộ công an khi gặp trong quán nhậu.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.