Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới

Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới

Thứ 7, 30/11/2013 | 19:29
0
Ngày 30/11, tòa nhà Bảo tàng Đông Nam Á trong khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chính thức khánh thành sau 6 năm xây dựng.

Tòa nhà 4 tầng mang tên “Cánh diều” có tổng diện tích khoảng 7.000 m2, với kiến trúc thể hiện dáng dấp cánh diều, một yếu tố văn hóa chung của các cư dân Đông Nam Á.

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới

Bảo tàng Đông Nam Á đầu tiên - tòa Bảo tàng mang tên "Cánh diều".

Tầng 1 của tòa nhà là khu trưng bày thường xuyên về Văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á với gần 400 hiện vật và 130 ảnh, kèm theo là hệ thống thông tin bao gồm bản đồ, các chú thích, bài viết và phim tư liệu.  

Trưng bày được tổ chức theo phong cách hiện đại, mang tính khoa học và mỹ thuật cao. Thông qua 5 chủ đề chính: Đồ vải, Đời sống hàng ngày, Đời sống xã hội, Nghệ thuật biểu diễn, Tôn giáo, nhiều yếu tố văn hóa của các cư dân Đông Nam Á được thể hiện, gợi mở về một Đông Nam Á đa dạng và thống nhất trong văn hóa cũng như lối sống.

Tầng 2 là không gian trưng bày ba bộ sưu tập hiến tặng: Dân tộc học loại hình châu Á của vị giáo sư người Nhật Bản Kaneko Kazushige, Tranh kính Indonesia của ông Oong Maryono và bà TS Rosalia Sciortino và Một thoáng văn hóa thế giới của GS Lê Thành Khôi (Việt kiều tại Paris, Pháp).

Không gian tầng 3 dùng để tổ chức những trưng bày chuyên đề nhất thời cũng như tiếp nhận những cuộc trưng bày của các bảo tàng ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Toàn bộ tầng 4 dành cho kho bảo quản hiện vật và tư liệu nghe – nhìn của Bảo tàng. Tuy nhiên, Bảo tàng vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện. (hiện các không gian đó vẫn đang chờ Nhà nước cấp kinh phí để đưa vào hoạt động trong tương lai.

PGS-TS Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng DTHVN nhận định: “Đây là Bảo tàng Đông Nam Á đầu tiên, là nơi tụ hội và kết nối văn hóa Việt Nam với các nước ASEAN, chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác về văn hóa làm nồng ấm them mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á”.

Theo GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: “Việc khai trương bảo tàng đầu tiên về Đông Nam Á không chỉ là niềm tự hào của người Việt Nam, mà còn là niềm vui chung của giới bảo tàng ở Đông Nam Á.”.  

Bảo tàng Đông Nam Á chính thức khánh thành vào 4h chiều 30/11 và sẽ mở cửa để công chúng tham quan trưng bày Văn hóa Đông Nam Á từ ngày 1/12/2013.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành Bảo tàng Đông Nam Á:

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 2).

Phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam tại lễ khánh thành Bảo tàng.

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 3).

Ông Lê Lương Minh - Tổng thư ký ASEAN phát biểu tại buổi lễ.

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 4).

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại lễ khai trương Bảo tàng.

 

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 5).

Chính thức cắt băng khánh thành.  

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 6).

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 7).

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 8).

Buổi lễ mở màn với các tiết mục múa Lào và Thái Lan.

 Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 9).

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 10).

Màn múa kỳ lân mừng lễ khánh thành Bảo tàng Đông Nam Á.

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 11).

Đại diện Bảo tàng giới thiệu các hiện vật cho đoàn khách cấp cao.

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 12).

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 13).

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 14).

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 15).

Xã hội - Khai trương Bảo tàng Đông Nam Á độc đáo nhất thế giới (Hình 16).

Một số hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Đông Nam Á. 

Thùy Ngân - Thiên Tuấn

Ronaldo xây viện bảo tàng cho riêng mình

Thứ 4, 20/11/2013 | 19:43
Nhật báo Bồ Đào Nha Diario de Noticias đưa tin đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang cho xây dựng một bảo tàng của riêng mình tại Funchal, Madeira, quê nhà của tiền đạo này.

Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:59
Bảo tàng lịch sử y học Mutter còn được biết đến là bảo tàng giải phẫu, bảo tàng này nằm tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ.

'Nên lồng ghép bảo tàng Tướng Giáp vào bảo tàng Hồ Chí Minh”'

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:12
Đó là ý kiến của Đại biểu Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội (ĐBQH Trà Vinh) sáng nay 24/10, bên lề kỳ họp 6, Quốc hội 13 về vấn đề xây bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bảo tàng sex giữa lòng phố cổ Đồng Lý

Thứ 2, 21/10/2013 | 19:46
Thị trấn ngàn năm tuổi Đồng Lý được mệnh danh là “Venice thu nhỏ giữa lòng Tô Châu”. Nhưng ngoài những ngôi nhà vườn cổ kính đậm chất phương Đông tuyệt đẹp, ấn tượng nơi đây còn là một bảo tàng độc đáo về văn hóa tính dục cổ đại của Trung Quốc.

Đảng sẽ ủng hộ lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:37
"Để xây dựng được Bảo tàng chúng ta cần tập trung nhiều thời gian, con người, sức lực, khi đó mới hoàn thiện được bức tranh về con người, công lao của Đại tướng", TS Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết.

Bảo tàng Việt Nam nhận giải thưởng thế giới

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:27
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vừa được trang web du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor.com (Mỹ) trao giấy chứng nhận hạng xuất sắc trong top các điểm đến toàn cầu, do du khách bình chọn.

Ronaldo xây viện bảo tàng cho riêng mình

Thứ 4, 20/11/2013 | 19:43
Nhật báo Bồ Đào Nha Diario de Noticias đưa tin đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang cho xây dựng một bảo tàng của riêng mình tại Funchal, Madeira, quê nhà của tiền đạo này.

Lạnh gáy thăm bảo tàng đáng sợ nhất thế giới

Thứ 3, 05/11/2013 | 19:59
Bảo tàng lịch sử y học Mutter còn được biết đến là bảo tàng giải phẫu, bảo tàng này nằm tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ.

'Nên lồng ghép bảo tàng Tướng Giáp vào bảo tàng Hồ Chí Minh”'

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:12
Đó là ý kiến của Đại biểu Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội (ĐBQH Trà Vinh) sáng nay 24/10, bên lề kỳ họp 6, Quốc hội 13 về vấn đề xây bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bảo tàng sex giữa lòng phố cổ Đồng Lý

Thứ 2, 21/10/2013 | 19:46
Thị trấn ngàn năm tuổi Đồng Lý được mệnh danh là “Venice thu nhỏ giữa lòng Tô Châu”. Nhưng ngoài những ngôi nhà vườn cổ kính đậm chất phương Đông tuyệt đẹp, ấn tượng nơi đây còn là một bảo tàng độc đáo về văn hóa tính dục cổ đại của Trung Quốc.

Đảng sẽ ủng hộ lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:37
"Để xây dựng được Bảo tàng chúng ta cần tập trung nhiều thời gian, con người, sức lực, khi đó mới hoàn thiện được bức tranh về con người, công lao của Đại tướng", TS Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết.

Bảo tàng Việt Nam nhận giải thưởng thế giới

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:27
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vừa được trang web du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor.com (Mỹ) trao giấy chứng nhận hạng xuất sắc trong top các điểm đến toàn cầu, do du khách bình chọn.