Tàu ngầm hạt nhân Dự án 971 Shuka-B (NATO gọi là Akula)
Tin tức từ tạp chí The National Interest ngày 11/7 cho hay trong thập kỷ vừa qua, với việc nâng cấp các mẫu tàu thời Chiến tranh Lạnh và thiết kế các tàu ngầm hoàn toàn mới, Nga đã nâng cao vị thế và khả năng của hạm đội nước này.
Theo NI, đứng đầu danh sách dành các tàu ngầm đáng sợ nhất của Nga là tàu ngầm hạt nhân Dự án 971 Shuka-B (NATO gọi là Akula). Dù không hoạt động êm như các tàu cùng loại của Phương Tây, loại tàu ngầm này vẫn là mối đe dọa thực sự, đặc biệt là sau một loạt các cải tiến.
Khi ở dưới nước, tàu ngầm này có thể đạt tốc độ lên đến 33 hải lý và lặn sâu tới 600 mét. Akula có thể hoạt động liên tục trong vòng 100 ngày mà không cần tiếp liệu. Tàu cũng được trang bị một loạt vũ khí chống hạm, chống ngầm. Các Akula được trang bị tên lửa hành trình 12 Granit, 8 ống phóng ngư.
Mặc dù tàu ngầm lớp Akula được đánh giá là đã lấp đầy khoảng cách về độ ồn khi hoạt động so với đối thủ trực tiếp của nó là tàu ngầm lớp Los Angeles.
Tàu ngầm diesel-điện Dự án 877 Paltus (NATO gọi là Kilo)
Tàu ngầm Dự án 877 đến nay vẫn thuộc biên chế Hải quân Nga, cũng như Hải quân Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và các quốc gia khác.
Tàu ngầm diesel đa năng Dự án 636 Warshavyanka (NATO gọi là Kilo cải tiến)
Bản nâng cấp của Dự án 877 này đạt tốc độ cao hơn, là "sát thủ thầm lặng" và được xem là một trong những tàu ngầm diesel-điện êm nhất.
Tàu ngầm Project 636 được thiết kế nhằm ti