Khám phá lớp học yêu

Khám phá lớp học yêu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Sau rất nhiều tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được một trung tâm hiếm hoi tại Hà Nội có khóa học tiền hôn nhân của công ty Tham vấn nghiên cứu và tâm lý học cuộc sống (Share) với mức giá cho một cặp là khoảng 1triệu đồng/5 buổi học. Tôi quyết tâm bỏ ra mỗi tối gần 3 tiếng để biết bí quyết "sống sót" sau kết hôn ra sao.

“Hồ sơ tình yêu”

Những người tham gia vào lớp học khá đa dạng về nghề nghiệp, kỹ sư xây dựng có, nhân viên văn phòng có, giáo viên cũng có. Tất cả cùng một hy vọng kết hôn mở ra trang mới tươi sáng chứ không phải mở ra những bi kịch cuộc đời của họ.

Thử cảm giác mù để bạn đời dẫn đi. (Bài kiểm tra tâm lý về khả năng chia sẻ khó khăn)

Mỗi khóa học bao gồm 5 chủ điểm về tìm hiểu tâm lý hai giới và các giai đoạn cuộc sống lứa đôi; sự ra đời của những đứa trẻ; tình dục trong hôn nhân; những giá trị trong cuộc sống hôn nhân; giải quyết mâu thuẫn của cuộc sống lứa đôi.

Mỗi khóa học lớp có khoảng 10 học viên, chủ yếu là họ đi cùng người yêu, vợ hoặc chồng sắp cưới của mình. Nhưng không phải không có những người lẻ bóng một mình đến lớp học đặc biệt này. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Chính, người phụ trách lớp học cho biết: "Đối tượng đăng ký tham gia các lớp học không chỉ là các bạn sắp kết hôn mà nhiều người đã kết hôn cũng tham gia lớp học. Hầu hết người phụ nữ, các bạn gái là những người chủ động tìm hiểu các thông tin về lớp học và chủ động đăng ký cho bạn trai và chồng của họ đi học. Tất cả đều mong muốn giữ được hai từ hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân".

Vật đầu tiên trong "hồ sơ tình yêu" của mỗi đôi là kỷ vật hoặc biểu tượng tình yêu của họ. Cặp đôi Quỳnh - Hòa, gây ấn tượng nhất với mọi người bởi biểu tượng tình yêu của họ là mưa. Hòa, chàng trai quê Thanh Hóa chia sẻ: "Bạn gái mình quê ở thành phố Nam Định. Chúng tôi biết nhau qua mạng. Sau một thời gian tìm hiểu chúng tôi quyết định sẽ gắn bó với nhau. Mọi thứ lần đầu tiên của chúng tôi đều gắn với mưa. Gặp nhau lần đầu tiên cũng vào một ngày mưa, nắm tay nhau lần đầu tiên cũng trong một ngày mưa. Đến khi quyết định ra mắt hai gia đình cũng vào ngày trời mưa tầm tã mặc dù hôm trước trời nắng ráo".

Hòa, bạn gái Quỳnh tâm sự: "Mưa gắn liền với tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn về địa lý, tính cách, công việc để đưa ra quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Cả hai quyết định tham gia lớp học với mong muốn sẽ giữ được "lửa" trong mưa như khi yêu".

Lập "hồ sơ tình yêu" là điều đầu tiên mà các bạn trẻ làm tại lớp học để nuôi dưỡng mầm mống hạnh phúc trong giai đoạn yêu đương.

Bí ẩn về nửa bên kia

Hôn nhân không phải là mồ chôn tình yêu. Yêu nhau rồi kết hôn đã khó và để duy trì những cuộc hôn nhân là điều càng khó hơn. Hôn nhân không thể duy trì nếu thiếu đi chia sẻ, lãng mạn và lắng nghe của cả hai người. Cuộc sống hiện đại với những guồng quay chóng mặt đã khiến cho tỷ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng sau 5 năm chung sống đứng ở vị trí cao nhất. Đó là chưa kể đến những vụ phạm tội mà vai trò "đối tượng - bị hại" lại là những cặp vợ chồng vốn từng tay ấp má kề. Tuy nhiên nếu như chính các cặp vợ chồng có kỹ năng kiểm soát cảm xúc, hiểu biết tâm lý bạn đời họ sẽ có cơ hội vượt qua khó khăn dễ dàng hơn.

Ngay sau sự chia sẻ về sự lãng mạn trong yêu đương, chúng tôi được tiếp tục tìm hiểu về tâm lý hai giới và các giai đoạn trong cuộc sống lứa đôi. Từng đôi sẽ có những bài kiểm tra về khả năng am hiểu người yêu của mình, thống kê những khó khăn mà cả hai suy nghĩ đến sau khi kết hôn.

Thú vị nhất có lẽ là phần trò chơi của mỗi cặp để tìm hiểu họ hiểu người bạn đời của mình đến đâu. Mỗi cặp sẽ được tách ra ngồi riêng sau đó họ sẽ ghi lại 3 điểm mà họ nghĩ về người yêu của mình. Hầu hết các cô gái và chàng trai ít khi ghi ra các đặc điểm nhận dạng của người bạn đời mà chủ yếu họ ghi ra những mong ước về người bạn đời của mình là chủ yếu. "Người bạn đời của tôi là một người cẩn thận, chu đáo, biết quan tâm tới mọi người", trong 5 chàng trai khi đọc lên những đặc điểm này đã không ai dám vào đứng cạnh bạn gái. Như theo bạn Núi, thành viên của lớp học này thì các bạn gái cần những người bạn đời quá hoàn hảo mà đôi khi người con trai không nghĩ rằng mình đáp ứng được.

Một nhân vật đặc biệt nhất trong lớp học này là người đi học chỉ có một mình. Bạn Nguyễn Thu Hương, nhân viên một công ty chứng khoán tại Hà Nội chia sẻ: "Hầu hết các bạn đến lớp học đều là các cặp đôi. Họ đã có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, tôi nghĩ kể cả chưa có ý định kết hôn cũng có thể học để biết mình có nên kết hôn không".

Đỗ Thơm

Kỳ 2: Ly hôn vì “lệch pha” tình dục

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.