Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, vụ phóng thử thành công đạn tên lửa đánh chặn của tổ hợp phòng thủ tên lửa Nudol, tên mật danh của tổ hợp A-235, tại sân bay vũ trụ Plesetsk là vụ phóng thử thành công thứ hai của “lá chắn tên lửa” Nga trong thời gian gần đây.
Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về vụ thử tên lửa này, nhưng theo nhận định của chuyên gia quân sự Bill Gertz của Free Beacon (Mỹ), Nudol là dòng vũ khí được thiết kế để bắn hạ mọi mục tiêu trong các tầng quỹ đạo trái đất của Nga, trong đó có vệ tinh và tên lửa đạn đạo liên lục địa của đối phương.
Chuyên gia này còn nhấn mạnh: “Sự xuất hiện của Nudol đã đánh dấu một cột mốc quan trọng cho những nỗ lực của Moscow trong việc phát triển vũ khí có khả năng tiêu diệt, áp đảo Hải quân Mỹ”.
Đây có phải là một trong những cách đáp trả của Nga tới NATO khi lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa sát biên giới Nga
Chung quan điểm, chuyên gia Dave Majumdar của National Interest nhận định: “Việc thử nghiệm tổ hợp Nudol trong bối cảnh Mỹ vừa triển khai các thành phần hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania và Ba Lan có thể chính là “cách đáp trả” của Moscow”. Tuy nhiên khi báo chí đặt câu hỏi cho Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Michelle Baldanza, song Trung tá đã từ chối bình luận về vụ thử tên lửa này.
Nói về sự ra đời của tổ hợp tên lửa này phải kể tới sự kiện Nga và Mỹ cùng chung tay ký kết Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo năm 1972. Theo Hiệp ước này, Nga và Mỹ phát triển và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ Thủ đô Moscow và Washington sẽ không quá 100 đạn tên lửa đặt trong bệ phóng cố định.
Một vụ phóng thử tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ Moscow hồi tháng 4/2016
Và sau khi Hiệp ước đi vào hoạt động, M