Khám sức khỏe mới được tốt nghiệp đại học: Thông tin chính thức từ nhà trường

Khám sức khỏe mới được tốt nghiệp đại học: Thông tin chính thức từ nhà trường

Thứ 5, 12/04/2018 | 19:15
0
Nhiều sinh viên năm cuối trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tỏ ra rất bức xúc về việc nhà trường yêu cầu phải khám sức khỏe mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Mới đây, phòng Công tác sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh đã đưa ra thông báo: "Phòng Công tác sinh viên sẽ phối hợp với phòng Y tế của trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ 4 và thứ 5 (đối với khoa Ngữ văn Nga)".

Khám sức khỏe mới được tốt nghiệp đại học: Thông tin chính thức từ nhà trường

Nhiều sinh viên rối bời trước việc phải khám sức khỏe mới được tốt nghiệp.

Các mục khám bao gồm: Khám thể lực (chiều cao, cân nặng), đo huyết áp, khám mắt, da liễu, tai – mũi – họng, khám lâm sàng nội khoa (tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, cơ sương khớp…), với mức giá phí 50.000 đồng/1 sinh viên. Thời giam khám từ ngày 20/4 tại hội trường C cơ sở Linh Trung, quận Thủ Đức.

Điều đáng lưu ý là nhà trường đề nghị “tất cả sinh viên đều phải tham gia đúng lịch khám sức khỏe của khoa” và “sinh viên phải tham gia lịch khám sức khỏe thì mới đủ điều kiến xét tốt nghiệp”.

Tỏ ra rất băn khoăn về việc này, bạn N.T.T. (sinh viên năm 4 khoa Văn học) cho rằng: “Việc sinh viên tốt nghiệp không liên quan đến sức khỏe. Và lỡ như tôi bị một trong các bệnh như: Đau tim, viêm xoang hay cận thị, ... chẳng lẽ tôi sẽ không được tốt nghiệp hay sao? Do vậy, tôi không đồng ý với điều kiện của trường đưa ra”.

Đồng quan điểm, bạn N.H.N. (khoa Tâm lý học) thắc mắc: “Nếu như tôi không tham gia buổi khám đúng với lịch, tôi sẽ không được xét tốt nghiệp? Và mục đích khám sức khỏe của trường là gì?”.

Theo nam sinh này, vì bây giờ là khoảng thời gian gần kết thúc năm học, các bạn sinh viên năm cuối ở rất nhiều nơi chứ không còn tập trung ở ký túc xá Thủ Đức nên việc tập trung lại cơ sở Linh Trung,  quận Thủ Đức sẽ rất khó khăn. Đó còn chưa nói đến một số bạn đã hoàn thành xong các môn học nên về quê chờ nhận bằng tốt nghiệp phải lội ngược lên lại chỉ để khám sức khỏe. 

Sinh viên T.Y.V. (khoa Báo chí) chia sẻ: “Đó là quy định của nhà trường đưa ra, là sinh viên năm cuối rồi, muốn tốt nghiệp đúng hạn, tôi phải chấp hành thôi. Bây giờ nếu có bức xúc hay không đi khám theo lịch của khoa thì người chịu thiệt thòi cũng là bản thân mình. Chính vì thế, dù không đồng tình nhưng cũng phải chấp hành thôi”.

“Nhưng tôi nghĩ, nếu đã khám thì khám cho kỹ càng như có thêm phần thử máu. Còn nếu như chỉ khám về chiều cao, cân nặng, huyết áp thì tôi thấy không cần thiết. Trong khi đó, lệ phí khám 50.000 đồng là quá cao. Bản thân tôi không đồng ý với quy định này của trường”, V. chia sẻ thêm.

Khám sức khỏe mới được tốt nghiệp đại học: Thông tin chính thức từ nhà trường (Hình 2).

Lịch khám sức khỏe của sinh viên.

Trước vấn đề đang gây cho sinh viên nỗi hoang mang trên, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến phòng Công tác sinh viên của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng Công tác sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh xác nhận, nhà trường có ra thông báo như trên vào ngày 4/4.

Ngoài ra, bà Loan còn cho biết, quy chế về công tác sinh viên của bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản yêu cầu của đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhà trường có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe đầu vào và khám định kỳ cho sinh viên, quản lý hồ sơ và theo dõi sức khỏe sinh viên.

"Từ trước đến nay, nhà trường thường chỉ khám sức khỏe sinh viên đầu khóa. Tuy nhiên ngày 30/3, đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có công văn gửi nhà trường nhắc nhở việc này và yêu cầu trường báo về đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh trong tháng 4/2018. Như vậy, nhà trường phải tổ chức khám ít nhất hai lần cho sinh viên mỗi khóa. Với kết quả khám sức khỏe này, sinh viên năm cuối có thể sử dụng để đi xin việc làm...", bà Loan cho biết thêm.

Với những trường hợp không thể tham gia khám sức khỏe tập trung, phòng Công tác sinh viên đề nghị những cá nhân này có đơn trình bày lý do cụ thể để được xem xét, giải quyết.

"Với những trường hợp đặc biệt, sinh viên không thể tham gia buổi khám sức khỏe do trường tổ chức, cần báo lại với nhà trường và vẫn có thể ra ngoài khám mang kết quả nộp lại cho trường", bà Loan nói.

Huy Nguyên

Giảng viên trường đại học Công Nghiệp TP.HCM lãnh án vì lừa gạt sinh viên

Thứ 5, 22/03/2018 | 14:03
Nhận 210 triệu đồng của 100 sinh viên, nguyên Trưởng bộ môn tiếng Anh trường đại học Công Nghiệp lãnh án.

"Dính" nhiều sai phạm, Hiệu trưởng trường đại học Ngân hàng vẫn... tạm tại vị

Thứ 6, 09/03/2018 | 19:39
Ông Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng trường đại học Ngân Hàng TP.HCM có nhiều sai phạm nhưng vẫn tiếp tục... tạm tại vị từ ngày 5/3 cho đến khi có quyết định mới.

Khởi tố đối tượng làm giấy khám sức khỏe giả trong suốt 10 năm

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:02
Biết được nhu cầu của đông đảo người dân về giấy khám sức khỏe, đối tượng Hương đã đứng ra thu tiền chênh lệch giá cao của nhiều người rồi làm hồ sơ, giấy tờ giả.
Cùng tác giả

Tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ mất tích ở Tà Năng - Phan Dũng

Chủ nhật, 20/05/2018 | 22:26
Sau khi phượt thủ mất liên lạc với đoàn, lực lượng chức năng đã nhiều ngày khoanh vùng tìm kiếm. Đến ngày thứ 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ và đang tiến hành điều tra.

Tây Ninh: Bỏ tiền tỷ duy tu đường vẫn bị xe quá tải băm nát

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:37
Việc xe chở cát hoạt động suốt ngày đêm khiến các tuyến đường quanh hồ Dầu Tiếng luôn trong tình trạng xuống cấp nặng nề mặc dù đã được cải tạo, sửa chữa định kỳ. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ thanh kiểm tra trong thời gian tới.

Chủ đi vắng, căn nhà bốc cháy giữa trưa

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:01
Hai vợ chồng chủ nhà đi vắng nên khi xảy ra cháy, căn nhà bị khóa trái cửa. Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Bắt băng cướp nghiện game chuyên kề dao vào cổ phụ nữ cướp xe

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:35
Băng cướp gồm 2 tên nghiện game. Ban ngày chúng lấy tiệm game làm nhà, ban đêm thì tổ chức ép xe kề dao vào cổ phụ nữ để cướp tài sản.

Phát hiện container chứa 210 bao tải nghi đựng vảy tê tê

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:06
Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 container có chứa 210 bao tải nghi chứa vảy tê tê.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...