Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch chiến lược phát triển gia đình giai đoạn 2022-2026

Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch chiến lược phát triển gia đình giai đoạn 2022-2026

Thứ 2, 25/04/2022 | 18:54
0
Mục đích của kế hoạch là triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình giai đoạn 2022-2026 nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình ấm no,...

Phấn đấu 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân, gia đình

Mục đích của kế hoạch là triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2022-2026 nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình. Đặc biệt, quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số.

Phấn đấu 100% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại.

Tỉnh này cũng phấn đấu 100% các địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở. 100% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân, gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phấn đấu hàng năm 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

Các giải pháp thực hiện

Để đạt được các mục tiêu đề ra, trong kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện.

Trong đó, tăng cường, đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống ngay từ trong gia đình. Đồng thời, giáo dục, phòng ngừa tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức để xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình.

Thực hiện các chính sách, cơ chế khuyến khích, đãi ngộ đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực gia đình. Đặc biệt là phòng, chống bạo lực gia đình; thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và chăm sóc người cao tuổi; ngăn chặn các hoạt động tiêu cực đến sự phát triển của gia đình trong xã hội hiện đại.

Sự kiện - Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch chiến lược phát triển gia đình giai đoạn 2022-2026

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, giá trị gia đình; xây dựng nhân cách đạo đức, lối sống văn minh cho thế hệ trẻ thông qua sự phối hợp giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội. Xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em, bài trừ lối sống vị kỷ, thực dụng.

Tiếp tục xây dựng các mô hình gia đình kiểu mẫu “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tăng cường giáo dục nề nếp, lối sống tích cực, văn minh cho từng thành viên trong gia đình; tập trung vai trò nêu gương của ông bà, cha mẹ cho con cháu. Nhân rộng mô hình “bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng đưa ra các biện pháp để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình…

Châu Tường

Khánh Hòa chỉ còn 307 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Chủ nhật, 24/04/2022 | 18:50
Số ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh Khánh Hòa liên tục giảm trong thời gian gần đây. Đến nay chỉ còn 307 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

Khánh Hòa: 5.911 trẻ từ 5-12 tuổi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 7, 23/04/2022 | 19:05
Tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tiêm 2.825.358 liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số trẻ từ 5 đến 12 tuổi, tiêm mũi 1 là 5.911 trẻ (tỉ lệ 4,22%).

Khánh Hòa: Tháng 4/2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Thứ 7, 23/04/2022 | 18:26
Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến hết tháng 4/2022 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Khánh Hòa: Không tổ chức hoạt động du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng

Thứ 6, 22/04/2022 | 19:00
UBND Tp.Cam Ranh đề nghị các đơn vị du lịch không tổ chức các chương trình lữ hành, quảng cáo các sản phẩm du lịch tham quan đảo Bình Ba, Hòn Chút (đảo Bình Hưng).

Khánh Hòa: Hơn 118.000 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh

Thứ 6, 22/04/2022 | 18:39
Trong ngày 22/4, có 85 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi, ra viện là 118.034 ca.

Khánh Hòa còn 434 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Thứ 5, 21/04/2022 | 19:04
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 32 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 18 ca ghi nhận trong cộng đồng.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.