Khánh Hòa chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn

Khánh Hòa chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn

Chủ nhật, 03/04/2022 | 19:30
0
Chiều 3/4, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hoà có công điện về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay áp cao cận nhiệt đới đang có xu hướng lấn về phía tây; áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm.

Dự báo do ảnh hưởng của đới gió Đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa nên từ gần sáng mai (4/4) đến ngày 6/4, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa dự báo Phú Yên đến Khánh Hòa từ gần sáng 4/4 đến ngày 6/4 phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này đã đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Đồng thời, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, neo đậu tại các khu tránh trú biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Dân sinh - Khánh Hòa chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn. Ảnh minh họa.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí trực ban 24/24 giờ theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ để kịp thời tham mưu, triển khai các biện pháp ứng phó.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ ảnh hưởng của mưa lũ lớn (đặc biệt các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi, có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống) để chủ động thông tin, cảnh báo đến người dân về tình hình mưa lũ lớn có nguy cơ xảy ra; chủ động bố trí lực lượng sẵn sàng triển khai sơ tán dân ra khỏi các khu vực xung yếu, nguy hiểm.

Tổ chức thống kê số lượng tàu thuyền tại các khu vực neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán dân khi có tình huống mưa lũ, sóng lớn ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh.

Trong công điện cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục kiểm tra, thống kê, đánh giá tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra để báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ theo quy định; huy động lực lượng hỗ trợ kịp thời người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ gây ra.

Các đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ để vận hành, điều tiết hồ chứa nhằm đảm bảo tích nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất vừa đảm bảo an toàn công trình hồ chứa, hạn chế ngập lụt hạ du khi có mưa lũ lớn xảy ra.

Các đơn vị cứu hộ, cứu nạn và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…

Châu Tường

Chiêm ngưỡng các sản phẩm được chế tác trong đại dịch tại Khánh Hòa

Thứ 7, 02/04/2022 | 20:27
Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội theo Chỉ chị 16 của Chính phủ, các nghệ nhân tại Làng nghề Trường Sơn đã tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo.

Số ca mắc Covid-19 ở Khánh Hòa tiếp tục giảm còn 294 ca trong ngày 2/4

Thứ 7, 02/04/2022 | 19:00
Trong 294 ca mắc Covid-19 mà tỉnh Khánh Hòa mới ghi nhận, có 133 ca cộng đồng và 161 ca cách ly tại nhà.

Khánh Hoà thêm nhiều thiệt hại do mưa lớn kéo dài

Thứ 6, 01/04/2022 | 19:17
Chiều 1/4, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến 17h đợt mưa diện rộng đã gây ra nhiều thiệt hại.

Khánh Hòa: Thêm 323 ca Covid-19, hoạt động vận tải trở lại bình thường

Thứ 6, 01/04/2022 | 18:40
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 323 ca mắc Covid-19 mới. Hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy tại tỉnh này cũng trở lại bình thường.

Khánh Hòa: Tp.Nha Trang hướng đến phát triển kinh tế biển bền vững

Thứ 6, 01/04/2022 | 15:21
Phát triển kinh tế biển bền vững là một trong những giải pháp được đưa ra nhiều nhất để nâng tầm đô thị mới cho Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tính đến 6h sáng 1/4, Khánh Hòa có 27 chiếc thuyền bị sóng đánh chìm

Thứ 6, 01/04/2022 | 09:59
Tính đến 6h sáng 1/4, tỉnh Khánh Hòa có 27 tàu thuyền ở huyện Vạn Ninh bị sóng đánh chìm do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng.

Khánh Hòa có hơn 112.000 bệnh nhân Covid-19 đã xuất viện

Thứ 5, 31/03/2022 | 18:15
Trong ngày 31/3, tỉnh Khánh Hòa có 723 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi, ra viện là 112.015 ca.
Cùng chuyên mục

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồng Nai: 82 phạm nhân được xét, đề nghị giảm thời gian chấp hành án

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:42
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án đợt lễ 30/4 cho phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.