Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua

Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua

Thứ 3, 15/02/2022 | 20:17
0
Giá cá ngừ đại dương loại 1 (từ 30kg/con trở lên) đang được thu mua với mức 158.000 đồng/kg. Đây là giá cá cao nhất trong 10 năm qua.

Ngư dân đón lộc biển đầu năm

Những ngày này, cảng Hòn Rớ (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhộn nhịp đón những tàu khai thác xa bờ trở về sau chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy sản lượng trung bình cá ngừ đại dương của mỗi tàu ít hơn so với chuyến biển trước Tết nhưng giá bán cao hơn nên bà con ngư dân rất phấn khởi.

Đón tàu cập cảng để bán cá, ông Phan Tái Anh, chủ tàu KH 90116TS (trú Hòn Rớ, Tp.Nha Trang) cho biết tàu đi đánh bắt từ 19 tháng Chạp âm lịch, đánh bắt xuyên Tết, nay rằm tháng Giêng tàu vào bờ để cân cá.

“Tàu tôi câu được hơn 20 con cá ngừ đại dương và một số cá khác. Giá bán hiện tại cá ngừ đại dương loại 1 là 158.000 đồng/kg, đây là giá cá ngừ cao nhất từ trước đến nay tôi từng bán. Sau khi trừ chi phí, tàu có lãi”.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua

Đá được xay nhuyễn dùng để ướp cá ngừ đại dương khi cá được đưa lên xe đông lạnh.

Thông tin từ Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ cho biết trong ba ngày (từ ngày 13 đến trưa 15/2) có khoảng 63 tàu câu cá ngừ cập cảng bán cá, nhiều nhất là trong hai ngày 13 và 14/2, các tàu liên tục cập cảng.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ cho biết: “Tuy sản lượng khai thác trung bình của mỗi tàu không cao bằng chuyến biển trước Tết Nguyên đán nhưng giá cá tăng cao hơn và cao nhất trong 10 năm qua.

Chuyến biển trước Tết mỗi tàu khai thác đạt sản lượng từ 1,5 – 2 tấn và giá bán cá ngừ loại 1 là 149.000 đồng. Còn chuyến biển này, sản lượng trung bình mỗi tàu khoảng trên 1 tấn, giá cá là 158.000 đồng/kg, tăng 9.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết”.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 2).

Trong chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sản lượng khai thác của các tàu câu cá ngừ đại dương đạt trung bình trên 1 tấn.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 3).

Sản lượng thấp hơn chuyến biển trước Tết nhưng giá cá tăng lên 158.000 đồng/kg cá ngừ đại dương loại 1 (từ 30kg/con trở lên). Đây cũng là mức giá cao nhất trong 10 năm qua.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 4).

Tàu vừa cập cảng, cá được đưa lên bờ để doanh nghiệp thu mua.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 5).
Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 6).

Nhân viên công ty thu mua kiểm tra chất lượng thịt cá ngừ.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 7).

Sau khi kiểm tra, cá được chất lên xe, đóng gói đưa về công ty chế biến.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 8).

Xe đông lạnh của đơn vị tập kết ngay tại cảng để ướp cá và chở về công ty.

Giá cá ngừ đại dương thời gian gần đây liên tục tăng. Nếu trước dịch giá cá cao nhất chỉ từ 125.000 -128.000 đồng/kg thì chuyến biển trước Tết nguyên đán lên 149.000 đồng/kg và hiện nay tăng lên mức 158.000 đồng/kg cá ngừ loại 1. Nhờ đó, tuy chi phí chuyến biển có tăng do giá nhiên liệu tăng liên tiếp trong thời gian gần đây nhưng ngư dân vẫn có lãi.

Bên cạnh những tàu cập cảng để bán cá, tại đây cũng có nhiều tàu cá chuẩn bị nguyên liệu để chuẩn bị ra khơi chuyến biển mới. Hiện tại giá xăng dầu tăng cao khiến ngư dân khá lo lắng. Ngư dân Võ Văn Thành (trú tỉnh Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu QNg95609 cho biết chuyến biển vừa rồi tàu ông đánh bắt được nhiều loại như cá hồng, cá mú, cá gáy, cá ngừ, cá ngừ đại dương, cá bè…

“So với trước đây, nếu mỗi chuyến tàu, bạn thuyền có thu nhập khoảng 15 triệu đồng thì nay chỉ còn 10 triệu đồng. Hơn nữa, hiện nay giá xăng dầu tăng lên nên chi phí cho mỗi chuyến biến cũng tăng theo nên ảnh hưởng nhiều đến đời sống của ngư dân. Tôi chỉ mong chuyến biển này đánh bắt được sản lượng cao để bù đắp lại chi phí”.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 9).

Ngư dân chuẩn bị những nguyên liệu thiết yếu cho chuyến biển tiếp theo.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 10).

 Những ngày này, cảng cá Hòn Rớ nhộn nhịp các tàu vào bán cá và chuẩn bị nguyên liệu để ra khơi.

Dân sinh - Khánh Hòa: Giá cá ngừ đại dương đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (Hình 11).

Clip: Ngư dân vui vì giá cá ngừ đại dương trong chuyến biển xuyên Tết đạt mức cao.

Tuân thủ chống khai thác IUU 

Cùng với niềm vui được giá cá trong 2 chuyến biển đầu năm 2022, ngư dân các tàu khai thác xa bờ trong tỉnh Khánh Hòa luôn động viên nhau thực hiện nghiêm, không vi phạm các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để hướng đến một nghề cá bền vững và có trách nhiệm.

Trong buổi ra quân đầu xuân thi đua lao động, sản xuất và ngư dân hoạt động khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, ngư dân Nguyễn Tấn Lầu (phường Vĩnh Phước, Tp.Nha Trang) cho biết: “Trong năm mới, ngư dân chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc vươn khơi bám biển, chấp hành tốt các quy định của nhà nước về ngư trường, phương tiện đánh bắt… để cố gắng gỡ “thẻ vàng”. Có như vậy, ngành thủy sản và đời sống của ngư dân sẽ tốt hơn khi giá cả ổn định”.

Có thể thấy rằng, nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chủ tàu tuân thủ đúng các quy định trong quá trình khai thác, đánh bắt nên không có tàu vi phạm.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập và triển khai 4 văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá Hòn Rớ, Đá Bạc, Vĩnh Lương, Đại Lãnh. Các văn phòng đã thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của tàu cá và giám sát việc bốc dỡ, truy xuất nguồn gốc hải sản từ khai thác thông qua các cảng cá theo đúng quy chế… Đây là cơ sở quan trọng phục vụ đoàn công tác của Châu Âu khả năng cao sẽ đến Khánh Hòa xem xét các điều kiện để tính toán đến các phương án tháo gỡ “thẻ vàng”.

Châu Tường

Khánh Hòa ghi nhận thêm 395 ca mắc Covid-19 mới, có 47 ca cộng đồng

Thứ 3, 15/02/2022 | 18:47
Những ca mắc Covid-19 mới nâng tổng số ca mắc ở tỉnh Khánh Hòa trong đợt dịch thứ tư lên 64.648 ca.

Khánh Hòa: Trầm lắng thị trường hoa trong ngày Valentine

Thứ 2, 14/02/2022 | 18:37
Dù có rất nhiều loại hoa, quà tặng được bày bán trên các con phố ở Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhân ngày Lễ Tình nhân (Valentine) nhưng khá vắng khách mua.

Khánh Hòa tiếp tục phát hiện thêm 209 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 2, 14/02/2022 | 18:11
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 209 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 28 ca cộng đồng.

Ghi nhận thêm 190 ca, Khánh Hòa vượt 64.000 ca mắc Covid-19

Chủ nhật, 13/02/2022 | 18:22
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 190 ca mắc Covid-19, trong đó có 33 ca cộng đồng.

Khánh Hòa tiếp tục phát hiện 193 ca mắc Covid-19, có 22 ca cộng đồng

Thứ 7, 12/02/2022 | 18:52
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 193 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này trong đợt dịch thứ tư lên 63.854 ca.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.