Khánh Hòa: Lập biên bản, nhắc nhở quán ăn đòi tạt canh vào khách

Khánh Hòa: Lập biên bản, nhắc nhở quán ăn đòi tạt canh vào khách

Thứ 4, 09/02/2022 | 17:41
0
Chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản, nhắc nhở chủ quán ăn ở khu vực đèo Rọ Tượng (tỉnh Khánh Hòa) về việc không niêm yết giá và đòi tạt canh vào khách.

Chiều 9/2, trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau khi tiếp nhận sự việc một quán ăn trên địa bàn có hành vi không chuẩn mực với khách,\/ UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo UBND xã Ninh Ích cùng đội liên ngành chức năng nhanh chóng xuống hiện trường xác minh thông tin du khách phản ánh. Sau khi xác minh, UBND thị xã cũng đã có văn bản gửi Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa về sự việc này.

Theo văn bản của UBND thị xã Ninh Hòa, sự việc phát sinh tại nhà hàng ăn uống thuộc thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, đoạn qua đèo Rọ Tượng. Chủ nhà hàng là bà N.T.H. Nhà hàng đủ điều kiện được hoạt động theo giấy phép kinh doanh được cấp ngày 11/9/2020.

Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng, thực đơn và giá bán các món ăn tại nhà hàng không thay đổi so với thời điểm ngày thường, không có hành vi tăng giá “chặt chém”. Mức giá 50.000 đồng/đĩa cơm bằng với giá bán ngày thường. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ việc nhà hàng không niêm yết giá món ăn phục vụ và du khách có sự hiểu lầm về thực đơn của các món ăn được phục vụ.

Du khách không đồng ý trả tiền cho món ăn không được yêu cầu (canh cá ngừ) vì nghĩ tô canh là món kèm theo 4 đĩa cơm, còn nhà hàng lại nghĩ khách đồng ý gọi thêm canh chua nên đã làm 1 tô canh chua cá ngừ (loại canh đặc biệt, không phải món ăn không tính phí kèm theo, với giá 150.000 đồng).

Tuy nhiên, chủ nhà hàng có những lời lẽ quát mắng, hành vi dọa ném tô canh lên người khách hàng là có xảy ra theo phản ánh của du khách. Đây là hành vi kém văn hóa, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Về việc này, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo UBND xã Ninh Ích, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không niêm yết công khai giá dịch vụ. Đồng thời, chấn chỉnh hành vi thiếu văn hóa phục vụ của nhà hàng.

Dân sinh - Khánh Hòa: Lập biên bản, nhắc nhở quán ăn đòi tạt canh vào khách

Clip chủ quán lớn tiếng, đòi tạt canh vào khách.

Trước đó, một bài viết kèm clip đăng trên một trang mạng xã hội phản ánh về việc một quán ăn trên quốc lộ 1A thuộc địa phận đèo Rọ Tượng, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bán hàng không niêm yết giá và có hành vi không đúng với chuẩn mực.

Theo bài viết, sự việc xảy ra vào ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết). Sau khi vào quán ăn, do quán chỉ để tên món ăn và không niêm yết giá nên anh đã cẩn thận hỏi giá các món. Sau khi được chủ quán ăn tư vấn, du khách này gọi 4 đĩa cơm với giá 50.000 đồng/đĩa kèm 4 lon nước ngọt. Sau đó, quán dọn lên 4 đĩa cơm và 1 bát canh cá ngừ. Đến khi tính tiền quán báo 4 đĩa cơm 200.000 đồng, 3 lon nước 60.000 đồng và bát canh 150.000 đồng. Du khách cho rằng chỉ gọi 4 đĩa cơm và không gọi canh chua nên phản ứng lại. Đang trao đổi qua lại thì bất ngờ, chủ quán bưng tô canh ra đòi tạt lên người du khách.

Sự việc được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều và mong các cơ quan chức năng xác minh xử lý để để tránh gây hiểu nhầm, tạo hình ảnh xấu đối với ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền xã Ninh Ích đã có mặt tại quán để xác minh sự việc. Qua kiểm tra, đại diện quán này cho biết vì không thống nhất mức giá của bát canh chua nên cả 2 bên đã xảy ra to tiếng. Trong lúc nóng giận, chủ quán đã có hành vi đòi tạt bát canh vào người nhóm khách này.

Đại diện xã Ninh Ích cho biết, địa phương đã lập biên bản và nhắc nhở chủ quán về hành vi tạt canh vào người du khách. Đây là sự việc đáng tiếc. Bản thân chủ quán cũng thừa nhận hành vi tạt bát canh vào du khách là không đúng.

Châu Tường

Khánh Hòa phát hiện thêm 183 ca mắc Covid-19 trong ngày 8/2

Thứ 3, 08/02/2022 | 18:17
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 183 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc ở Tỉnh này trong đợt dịch thứ tư lên 62.995 ca.

Khánh Hòa phát hiện thêm 110 ca nhiễm Covid-19, có 28 ca cộng đồng

Thứ 2, 07/02/2022 | 17:55
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 17h ngày 6/2 đến 17h ngày 7/2, toàn tỉnh ghi nhận 110 ca nhiễm Covid-19 mới.

Khánh Hòa: Hàng ngàn cây xanh được trồng trong mùa xuân mới

Thứ 2, 07/02/2022 | 19:30
Hàng ngàn cây xanh đã được trồng mới trong lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các địa phương của tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 59 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua

Chủ nhật, 06/02/2022 | 18:32
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 59 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 11 ca cộng đồng.
Cùng chuyên mục

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Nghệ An: Tôm chết hàng loạt khiến người nuôi thiệt hại nặng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Nhiều hộ dân nuôi tôm ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề khi tôm chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.