Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương

Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương

Thứ 3, 18/01/2022 | 08:00
0
Những ngày đầu tháng 1/2022, nhiều tàu cá đầy ắp cá ngừ đại dương cập cảng Hòn Rớ. Giá cá tăng nên ngư dân thu về hàng trăm triệu đồng cho mỗi chuyến.

Những ngày qua, tại cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tấp nập những chuyến tàu cập bến với sản lượng cao. Trong đó, có nhiều tàu cá câu cá ngừ đại dương cập cảng để bán cá. Ngư dân càng vui hơn khi giá cá đợt này cao hơn so mới mấy tháng trước và cao hơn cả thời điểm trước đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát.

Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngư dân ngừng ra khơi. Bên cạnh đó, có tàu thiếu nhân công lao động cộng với phí tổn cao mà sản lượng cá đánh bắt thấp nên sau khi trừ chi phí, các tàu không lãi nhiều. Vì vậy, chuyến biển này ngư dân rất phấn khởi vì được mùa được giá.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương

Không khí khẩn trương, tấp nập tại cảng cá Hòn Rớ những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khi các tàu câu cá ngừ đại dương trở về với sản lượng cao.

Trở về sau chuyến biển dài 21 ngày, ông Trương Văn Nhanh, Thuyền trưởng tàu KH 91568TS cho biết: “Chuyến biển này chúng tôi gặp nhiều thuận lợi, tàu đánh bắt được khoảng 2,2 – 2,3 tấn cá ngừ đại dương. Sản lượng khai thác của tàu cũng tương đối nhưng giá cá lên nên ngư dân ăn tết cũng rất vui”.

Ông Nhanh cho biết thêm, sau khi nghỉ vài ngày, tàu chuẩn bị nguyên liệu và sẽ tiếp tục lên đường ra khơi đánh bắt vào ngày 19 tháng Chạp âm lịch.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 2).

Sau chuyến biển dài ngày, các tàu trở về với khoang thuyền đầy ắp cá. Tàu cập cảng, cá ngừ đại dương được đưa lên bờ cân ngay tại cảng.

Theo ghi nhận, tại cảng cá Hòn Rớ, không khí mua bán khá tấp nập, ngư dân vui mừng. Các tàu khi vào bờ đã có sẵn xe đông lạnh của doanh nghiệp tập kết ngay tại cảng để ướp cá, chở về công ty thu mua. Cá ngừ được chủ tàu bán sỉ cho doanh nghiệp chứ không bán lẻ tới thương lái.

Thắng lớn sau chuyến biển, ông Võ Phi Pháp, xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau 20 ngày bám biển tại ngư trường Trường Sa, tàu khai thác được 70 con cá ngừ đại dương, trung bình mỗi con cân nặng từ 40 – 42 ký. Đợt này giá cá cao nên sau khi trừ chi phí, mỗi bạn thuyền được khoảng hơn 20 triệu đồng.

“Sau thời gian nghỉ dịch, đi chuyến biển này về có thu nhập tốt nên bà con rất vui mừng vì có tiền xoay xở. Nghỉ ngơi vài ngày ăn Tết sớm rồi chúng tôi lại tiếp tục ra khơi đánh bắt xuyên Tết. Dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 19 tháng Chạp âm lịch” , ông Pháp nói.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 3).

Trung bình mỗi tàu đợt này đánh bắt được từ 1,5 -2 tấn cá ngừ đại dương.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 4).

Cá được đưa lên bờ để doanh nghiệp thu mua.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 5).

Cá đạt chuẩn phải có cân nặng từ 30 kg trở lên mới được thu mua.

Cảng cá những ngày này còn vui hơn vì mọi hoạt động đã trở lại, các dịch vụ hậu cần trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Hàng chục lao động sống dựa vào nghề bốc vác, may vá lưới, làm đá… nay cũng có việc trở lại sau những ngày nghỉ làm do dịch Covid-19.

Theo anh Trương Đặng Tuân, công nhân bốc vác cá cho hay mỗi ngày anh bốc vác khoảng 5 chuyến xe, mỗi xe khoảng 9 tấn cá, kiếm được khoảng 200.000 đồng. Tiền công đợt này không cao bằng trước đợt dịch nhưng có công việc để đi làm trở lại nên anh rất vui.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Trưởng ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ cho biết sau thời gian nghỉ dịch dài ngày thì một số tàu đi khai thác cá ngừ đại dương đã bắt đầu cập cảng cá Hòn Rớ để bán cá.

Từ ngày 1 đến 17/1, có 35 tàu câu cá ngừ cập cảng, sản lượng mỗi tàu từ 1,5 – 2 tấn. Cả sản lượng khai thác và giá cá đều tăng so với những tháng trước đây. Nếu trước dịch giá cá cao nhất chỉ từ 125.000 -128.000 đồng/kg thì nay lên 149.000 đồng/kg cá ngừ loại 1 nên bà con ngư dân rất phấn khởi.

“Tuy nhiên, hiện nay giá dầu cũng tăng hơn so với thời gian trước. Vì vậy, doanh nghiệp thu mua cũng có những chính sách để khuyến khích bà con đi khai thác nhiều để có sản lượng. Hiện nay, đang vào mùa vụ, lượng tàu đi câu cá ngừ tương đối lớn, Ban quản lý tạo điều kiện tốt để ngư dân vươn khơi bám biển “ – ông Ba nói.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 6).

Cảng cá những ngày này vui hơn vì mọi hoạt động đã trở lại, các dịch vụ hậu cần trở nên đông đúc, nhộn nhịp.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 7).

Kiểm tra chất lượng thịt cá ngừ.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 8).

Sau khi kiểm tra chất lượng, cá sẽ được phân loại để đóng gói đưa về công ty chế biến.

Anh Nguyễn Sỹ Trọng, Công ty TNHH TH Nha Trang, một đơn vị chuyên thu mua cá ngừ đại dương ở tỉnh Khánh Hòa cho biết đây là chuyến đi biển ngư dân được mùa cá. Dù có tàu ít tàu nhiều nhưng sản lượng trung bình những ngày qua đều trên một tấn cá mỗi tàu.

“Tháng 11 âm lịch (tức là tháng 12/2021) vừa rồi, công ty thu mua giá cá cao nhất là 128.000 đồng/kg. Nhờ có chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt theo chuỗi, động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển trong dịp Tết Nguyên đán nên giá cá hiện nay được thu mua trên 140.000 đồng/kg và có khả năng tăng thêm trong mấy ngày tới”, anh Nguyễn Sỹ Trọng cho biết thêm.

Cũng theo các đơn vị thu mua, nguyên nhân giá cá tăng cao là do suốt một năm qua nhiều tàu cá phải neo bến dài ngày bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mưa bão khiến nguồn cung nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu bị hạn chế. Trong khi đó, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá ngừ đều hoạt động trở lại nên nhu cầu nguyên liệu cá ngừ tăng cao.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 9).

Xe đông lạnh của đơn vị thu mua tập kết ngay tại cảng để ướp cá, chở về công ty thu mua. Cá được xếp gọn gàng, theo lớp và dùng đá xay nhuyễn để ướp đảm bảo độ tươi.

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 10).

Sau thời gian nghỉ ngơi, các tàu lại chuẩn bị nguyên liệu cho chuyến biển tiếp theo.

 

Dân sinh - Khánh Hòa: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương (Hình 11).

Clip: Ngư dân vui mừng vì trúng đậm cá ngừ đại dương.

Châu Tường     

Khánh Hòa có thêm 924 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Thứ 2, 17/01/2022 | 08:49
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 924 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận 244 ca mắc mới, trong đó có 28 ca cộng đồng.

Khánh Hòa: Cấp cứu thành công ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Chủ nhật, 16/01/2022 | 19:28
Các quân y của đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa cấp cứu thành công ngư dân bị tai nạn lao động trên biển.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 411 ca mắc Covid-19, có 121 ca cộng đồng

Chủ nhật, 16/01/2022 | 18:56
Liên quan đến các trường hợp dương tính mới, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 179 F1.

Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận 251 ca nhiễm Covid-19, có 109 ca cộng đồng

Chủ nhật, 16/01/2022 | 08:08
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 1.117 bệnh nhân Covid-19 xuất viện và ghi nhận 251 ca mắc mới, trong đó có 109 ca cộng đồng.

Khánh Hòa tiếp tục phát hiện 435 ca mắc Covid-19, có 100 ca cộng đồng

Thứ 7, 15/01/2022 | 19:17
Liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 182 F1.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 250 ca nhiễm Covid-19, có 94 ca cộng đồng

Thứ 7, 15/01/2022 | 09:26
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 1.117 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận 250 ca mắc mới, trong đó có 94 ca cộng đồng.

Khánh Hòa tăng cường phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán 2022

Thứ 6, 14/01/2022 | 22:10
Ngày 14/1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.