Khánh Hòa sơ tán người dân ở khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Khánh Hòa sơ tán người dân ở khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Thứ 4, 27/10/2021 | 10:06
0
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Người dân ở các điểm có nguy cơ sạt lở rất cao đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa lúc 6h ngày 27/10, tổng lượng mưa ở các địa phương trong tỉnh từ 6h ngày 26/10 đến 6h ngày 27/10 dao động từ 24,4mm – 149,8mm.

Lúc 6h ngày 27/10, mực nước sông Cái Nha Trang:  4,17m dưới báo động 1 là 3,83m; mực nước sông Dinh Ninh Hòa: 4,1m dưới báo động 1 là 0,1m.

Tỉnh Khánh Hòa có 3.363 tàu thuyền, trong đó có 261 phương tiện/1.833 ngư dân đang hoạt động trên biển. Cụ thể: khu vực Trường Sa có 87 phương tiện/752 lao động, khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có 168 phương tiện/1.014 lao động, khu vực ven biển Kiên Giang có 6 phương tiện/67 lao động. Các phương tiện đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh, không có tàu nào đang nằm trong khu vực nguy hiểm.

Số phương tiện neo đậu tại bờ là 3.102 phương tiện.

Về công tác sơ tán dân, qua rà soát trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 2.676 bè với khoảng 7.927 lao động. Hiện có 7.482 lao động đã được di dời vào bờ, số còn lại (445 lao động) ở lại trông giữ bè và cho tôm cá ăn sẽ tiếp tục vào bờ tránh trú.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, các địa phương trong tỉnh đã rà soát có 6 điểm có nguy cơ sạt lở rất cao với tổng 1.344 hộ/5.070 người, địa phương đã chủ động sơ tán người dân đến khu vực an toàn.

Học sinh tiếp tục nghỉ học trực tiếp ngày 27/10 để đảm bảo an toàn.

Theo thống kê, hiện có khoảng 288 du khách đang lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa và đã nắm được thông tin, diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để chủ động thực hiện biện pháp phòng tránh.

Dân sinh - Khánh Hòa sơ tán người dân ở khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông.

Đối với vụ lúa đông xuân tỉnh Khánh Hòa chưa triển khai gieo trồng. Riêng diện tích sản xuất lúa vụ mùa là 5.000 ha đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh.

Các đơn vị quản lý hồ chưa đã căn cứ thông tin dự báo mưa, bão, lũ của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn để tính toán, vận hành điều tiết hồ chứa nhằm đảm bảo việc tích nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho vụ đông xuân 2021-2022 vừa đảm bảo an toàn công trình hồ chứa, hạn chế ngập lụt hạ du khi có mưa lũ lớn xảy ra.

Về thiệt hại, hiện có khoảng 200 ha lúa (huyện Vạn Ninh có 140 ha tại các xã, thị trấn Vạn Lương, Vạn Giã, Vạn Phú; thị xã Ninh Hòa có 60 ha tại các xã Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Phú) đang bị ngập, chưa xác định được thiệt hại.

Trước đó, ngày 26/10, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên có mưa to đến rất to và dông. Gió ở Nha Trang giật cấp 6 (11m/s).

Dự báo ngày và đêm 27/10, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng thấp. Gió Đông Bắc có cường bộ trung bình đến mạnh. Thời tiết nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến 40-80mm, có nơi cao hơn. Gió cấp 3-4. Vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa dưới 4km, gió mạnh dần lên cấp 4-5. Độ cao sóng 1,5 -3m. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Tin áp thấp nhiệt đới khẩn:

Hồi 4h ngày 27/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Khánh Hòa sau đó suy yếu thành một vùng thấp. Đến 16h ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, cấp 8): từ vĩ tuyến 10,5 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Châu Tường

 

Áp thấp nhiệt đới vào Khánh Hòa đến Bình Thuận gây mưa lớn

Thứ 3, 26/10/2021 | 18:25
Hiện áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 180km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Khánh Hòa: Thêm 23 ca mắc Covid-19, có 1 ca cộng đồng ở Cam Ranh

Thứ 3, 26/10/2021 | 18:01
Liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 26 F1 và 20 F2.

Áp thấp nhiệt đới áp sát biển Khánh Hòa-Ninh Thuận, gió giật mạnh

Thứ 3, 26/10/2021 | 10:02
Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 280km, cách Ninh Thuận khoảng 258km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7.

Khánh Hòa có thêm 71 bệnh nhân xuất viện và 22 ca mắc Covid-19

Thứ 3, 26/10/2021 | 08:15
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 71 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận thêm 22 ca mắc mới, trong đó có 13 ca ghi nhận ở khu cách ly y tế tại dân cư.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.